Nga chính thức tuyên bố thời điểm rút khỏi Hiệp ước Bầu trời mở

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga ngày 18/6 tuyên bố, Nga sẽ hoàn toàn rút khỏi Hiệp ước Bầu trời mở vào ngày 18/12 tới.

Theo tuyên bố, Nga đã thông báo với tất cả các quốc gia thành viên trước 6 tháng khi chính thức rút khỏi Hiệp ước Bầu trời mở vào ngày 18/12. Ngoài ra, nước đồng minh của Nga là Belarus cũng sẽ rút khỏi Hiệp ước này. Hiện Belarus cũng đã gửi thông báo cho tất cả các nước thành viên, cũng như các đối tác của mình.

Trước đó, ngày 7/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã ký ban hành đạo luật rút khỏi Hiệp ước Bầu trời mở. Đạo luật này đã được cả Hạ viện và Thượng viện Nga thông qua lượt lần vào các ngày 19/5 và 2/6 vừa qua.

Hiệp ước Bầu trời mở được ký kết vào năm 1992 và có hiệu lực từ năm 2002. Tham gia ký kết hiệp ước có 35 quốc gia, bao gồm Mỹ, Nga, Canada và Liên minh châu Âu (EU). Theo hiệp ước, các quốc gia thành viên được tiến hành các chuyến bay giám sát trên không phận của nhau, nhưng phải thông báo trước 72 tiếng để nước chủ nhà có thời gian phản hồi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga rút khỏi Hiệp ước Bầu trời Mở: Động thái cứng rắn thăm dò Mỹ trước thềm Thượng đỉnh?
Nga rút khỏi Hiệp ước Bầu trời Mở: Động thái cứng rắn thăm dò Mỹ trước thềm Thượng đỉnh?

VOV.VN - Thực tế, trước thềm các cuộc gặp Thượng đỉnh giữa Nga-Mỹ, hai bên thường đưa ra những động thái cứng rắn nhằm thăm dò đối phương và việc Nga chính thức rút khỏi Hiệp ước Bầu trời Mở có thể là một trong số đó.

Nga rút khỏi Hiệp ước Bầu trời Mở: Động thái cứng rắn thăm dò Mỹ trước thềm Thượng đỉnh?

Nga rút khỏi Hiệp ước Bầu trời Mở: Động thái cứng rắn thăm dò Mỹ trước thềm Thượng đỉnh?

VOV.VN - Thực tế, trước thềm các cuộc gặp Thượng đỉnh giữa Nga-Mỹ, hai bên thường đưa ra những động thái cứng rắn nhằm thăm dò đối phương và việc Nga chính thức rút khỏi Hiệp ước Bầu trời Mở có thể là một trong số đó.

Tổng thống Nga ký sắc luật hợp thức hóa việc Nga rút khỏi Hiệp ước Bầu trời Mở
Tổng thống Nga ký sắc luật hợp thức hóa việc Nga rút khỏi Hiệp ước Bầu trời Mở

VOV.VN - Truyền thông quốc tế ngày 7/6 đồng loạt đưa tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa ký sắc luật hợp thức hóa việc Nga rút khỏi Hiệp ước Bầu trời Mở. 

Tổng thống Nga ký sắc luật hợp thức hóa việc Nga rút khỏi Hiệp ước Bầu trời Mở

Tổng thống Nga ký sắc luật hợp thức hóa việc Nga rút khỏi Hiệp ước Bầu trời Mở

VOV.VN - Truyền thông quốc tế ngày 7/6 đồng loạt đưa tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa ký sắc luật hợp thức hóa việc Nga rút khỏi Hiệp ước Bầu trời Mở. 

Thượng viện Nga thông qua luật bãi bỏ Hiệp ước Bầu trời mở
Thượng viện Nga thông qua luật bãi bỏ Hiệp ước Bầu trời mở

VOV.VN - Ngày 2/6, Hội đồng Liên bang Nga (Thượng viện) đã thông qua luật bãi bỏ Hiệp ước Bầu trời mở. 

Thượng viện Nga thông qua luật bãi bỏ Hiệp ước Bầu trời mở

Thượng viện Nga thông qua luật bãi bỏ Hiệp ước Bầu trời mở

VOV.VN - Ngày 2/6, Hội đồng Liên bang Nga (Thượng viện) đã thông qua luật bãi bỏ Hiệp ước Bầu trời mở.