HLV Brazil không dẫn dắt đội bóng chuyền nam quốc gia

Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam cho rằng ông Augusto không chứng tỏ được khả năng như kỳ vọng.  

Ngày 27/6, HLV người Brazil, Augusto Sabbatini của đội tuyển bóng chuyền nam quốc gia đã rời Việt Nam sau khi không tìm được tiếng nói chung với lãnh đạo Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam về đàm phán hợp đồng. Ông Nguyễn Mạnh Hùng sẽ tạm thời đảm trách vị trí này

Chuyên gia người Brazil chia tay đội tuyển bóng chuyền nam với nguyên nhân Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam muốn sử dụng ông theo thời vụ cho SEA Games 26. Trong khi nhà cầm quân này muốn ký hợp đồng có thời hạn 2 năm. Liên đoàn cũng cho rằng ông Augusto không chứng tỏ được khả năng như kỳ vọng nhưng lại đòi một mức lương quá cao, lên tới 5.000USD/tháng cùng các chế độ phụ cấp.

Trong quá trình chưa có người thay thế, bắt đầu từ ngày 28/6 HLV Nguyễn Mạnh Hùng sẽ tạm nắm đội tuyển bóng chuyền nam quốc gia. Nhà cầm quân này khá hiểu tâm lý của các tuyển thủ và cũng có nhiều kinh nghiệm trong việc dẫn dắt đội tuyển bóng chuyền Việt Nam tham dự các kỳ SEA Games.

Huấn luyện viên Nguyễn Mạnh Hùng cho biết: “Cuối tháng 7 đội sẽ tham dự giải vô địch các CLB châu Á tại Indonesia, sau đó tạm thời trả về các đội để tham dự các giải đấu mở rộng. Ngày 5/9 tập trung để tháng 10 đi tập huấn tại Trung Quốc để chuẩn bị tới Indonesia thi đấu SEA game. Cho tới giờ phút này, các vận động viên tập luyện tốt. Triển khai đúng kế hoạch, giáo án của ban huấn luyện đề ra. Nếu có vấn đề gì sẽ bổ xung, đề xuất thay thế. Giờ trong quá trình tập luyện, chúng tôi quan sát để đánh giá thêm”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên