HLV Hoàng Anh Tuấn tin U20 Việt Nam sẽ phát triển như lứa Quang Hải, Văn Hậu

VOV.VN - HLV Hoàng Anh Tuấn tin rằng trong tương lai lứa U20 Việt Nam hiện tại sẽ phát triển như các đàn anh Quang Hải, Văn Hậu, Tiến Linh, Tấn Tài.

“Các cầu thủ U20 Việt Nam đã có những màn trình diễn xuất thần ở giải đấu này. Thái độ thi đấu, chất lượng thi đấu và kết quả chúng ta thu được, đó là điều mà tôi hài lòng nhất” – HLV Hoàng Anh Tuấn chia sẻ sau khi cùng U20 Việt Nam trở về nước từ Uzbekistan.

Dù không thể vượt qua vòng bảng U20 châu Á 2023, nhưng U20 Việt Nam đã gây ấn tượng khi thắng U20 Australia 1-0 và U20 Qatar 2-1. Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn ngậm ngùi dừng bước vì chỉ số phụ, sau khi thua U20 Iran ở lượt trận cuối.

Theo HLV Hoàng Anh Tuấn, U20 Iran là đối thủ ở tầm châu Á và cần thẳng thắn nhìn nhận đối thủ đã chơi thuyết phục trước U20 Việt Nam. Tuy nhiên, kết quả thi đấu của U20 Việt Nam chấp nhận được và đây là cơ sở để kỳ vọng vào tương lai, dù thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn cũng như người hâm mộ đều rất tiếc nuối với giải đấu vừa qua.

Nhà cầm quân từng đưa U20 Việt Nam tham dự VCK U20 World Cup 2017 cùng lứa Quang Hải, Đức Chinh, Tiến Linh, Văn Hậu… tin rằng U20 Việt Nam hiện tại sẽ có bước phát triển giống như các đàn anh trong tương lai.

“Thực ra, mọi sự so sánh đều khập khiễng. Lứa cầu thủ tham dự U20 World Cup 2017 giờ đang ở đâu? Họ là nòng cốt của ĐTQG. Đó là điểm mấu chốt. Tôi nghĩ 2, 3 năm nữa, lứa cầu thủ này của U20 Việt Nam cũng như các đàn anh Quang Hải, Văn Hậu, Tiến Linh, Tấn Tài… bây giờ. Nên chúng ta cần nhìn nhận khách quan" – HLV Hoàng Anh Tuấn bày tỏ.

Vị thuyền trưởng U20 Việt Nam cũng chia sẻ nhận định về bước tiến của bóng đá nước nhà. Bởi lẽ, bóng đá luôn thi đấu sòng phẳng với các đối thủ châu Á ở giải trẻ và thậm chí đang mơ về World Cup

“Bóng đá Việt Nam thay đổi rất nhiều. Điều đầu tiên là sự thay đổi từ các CLB, các CLB đã quan tâm nhiều hơn đến công tác đào tạo trẻ, có nhiều học viện và trung tâm bóng đá. Liên đoàn cũng có định hướng tốt, tạo điều kiện cho các đội tuyển đi tập huấn ở nước ngoài. Đương nhiên như các quốc gia khác thì chưa nhưng so với thời gian trước đây thì rất tốt.

Tuy nhiên, để chúng ta có thể có thành tích tốt hơn nữa thì các CLB vẫn cần tập trung và quan tâm đến công tác đào tạo trẻ, để có nhiều cầu thủ hơn. Từ số lượng cầu thủ đông đảo thì sẽ chọn ra được nhiều tinh tuý. Hiện nay, một số CLB có lò đào tạo trẻ chất lượng nhưng một số CLB thì không. Tôi hy vọng các CLB sẽ đầu tư vào lứa trẻ nhiều hơn. Đương nhiên, đội một vẫn là quan trọng nhất nhưng nếu thiếu lứa trẻ, đội bóng chỉ tồn tại nhất thời” – HLV Hoàng Anh Tuấn nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

U20 Việt Nam về nước sau hành trình tại U20 châu Á 2023
U20 Việt Nam về nước sau hành trình tại U20 châu Á 2023

VOV.VN - Chiều 9/3, toàn đội U20 Việt Nam đã về tới Hà Nội sau khi có những màn trình diễn tích cực tại VCK U20 châu Á 2023.

U20 Việt Nam về nước sau hành trình tại U20 châu Á 2023

U20 Việt Nam về nước sau hành trình tại U20 châu Á 2023

VOV.VN - Chiều 9/3, toàn đội U20 Việt Nam đã về tới Hà Nội sau khi có những màn trình diễn tích cực tại VCK U20 châu Á 2023.

ĐT nữ Việt Nam chỉ còn 1 đối thủ ở Vòng loại Olympic 2024
ĐT nữ Việt Nam chỉ còn 1 đối thủ ở Vòng loại Olympic 2024

VOV.VN - ĐT nữ Việt Nam chỉ còn 1 đối thủ ở bảng C - Vòng loại 1 Olympic 2024 là chủ nhà Nepal, sau khi ĐT nữ Afghanistan và ĐT nữ Palestine lần lượt rút lui.

ĐT nữ Việt Nam chỉ còn 1 đối thủ ở Vòng loại Olympic 2024

ĐT nữ Việt Nam chỉ còn 1 đối thủ ở Vòng loại Olympic 2024

VOV.VN - ĐT nữ Việt Nam chỉ còn 1 đối thủ ở bảng C - Vòng loại 1 Olympic 2024 là chủ nhà Nepal, sau khi ĐT nữ Afghanistan và ĐT nữ Palestine lần lượt rút lui.

Công Phượng tiết lộ điều lo lắng trong màu áo Yokohama FC
Công Phượng tiết lộ điều lo lắng trong màu áo Yokohama FC

VOV.VN - Công Phượng chia sẻ rằng điều lo lắng ở thời điểm hiện tại là khả năng giao tiếp bằng tiếng Nhật và thích nghi với những buổi tập có nhịp độ rất nhanh của Yokohama FC.

Công Phượng tiết lộ điều lo lắng trong màu áo Yokohama FC

Công Phượng tiết lộ điều lo lắng trong màu áo Yokohama FC

VOV.VN - Công Phượng chia sẻ rằng điều lo lắng ở thời điểm hiện tại là khả năng giao tiếp bằng tiếng Nhật và thích nghi với những buổi tập có nhịp độ rất nhanh của Yokohama FC.

Huỳnh Như vẫn cùng ĐT nữ Việt Nam tham dự SEA Games 32
Huỳnh Như vẫn cùng ĐT nữ Việt Nam tham dự SEA Games 32

VOV.VN - Huỳnh Như vắng mặt trong danh sách ĐT nữ Việt Nam chuẩn bị cho Vòng loại 1 Olympic 2024 khu vực châu Á, nhưng dự kiến sẽ tham dự SEA Games 32 tại Campuchia.

Huỳnh Như vẫn cùng ĐT nữ Việt Nam tham dự SEA Games 32

Huỳnh Như vẫn cùng ĐT nữ Việt Nam tham dự SEA Games 32

VOV.VN - Huỳnh Như vắng mặt trong danh sách ĐT nữ Việt Nam chuẩn bị cho Vòng loại 1 Olympic 2024 khu vực châu Á, nhưng dự kiến sẽ tham dự SEA Games 32 tại Campuchia.