HLV Hữu Thắng: “Xin đừng vội phán xét hay tung hô ĐT Việt Nam”

VOV.VN - HLV Hữu Thắng mong người hâm mộ để đôi chân các cầu thủ ĐT Việt Nam trên mặt đất thay vì những lời tung hô “có cánh” chỉ sau một hay hai trận đấu.

Chuyến bay QR824 đưa thầy trò HLV Hữu Thắng trở về từ Iran sau trận đấu cuối cùng trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2018 với Iraq đã đáp xuống san bay Nội Bài (Hà Nội) vào lúc 16h30 ngày hôm nay (31/3). Sau thất bại 0-1 trước Iraq ở Tehran, BHL và các cầu thủ vẫn giữ được tinh thần khá tốt dù kiệt sức vì vừa trải qua hành trình bay dài để về nước.

Trao đổi với giới truyền thông ở sân bay, HLV Hữu Thắng tỏ ra hài lòng với tinh thần thi đấu của các học trò dù đội nhà thua trận và dừng bước ở chiến dịch vòng loại World Cup 2018.

HLV Hữu Thắng trao đổi với giới truyền thông ngay sau khi đáp xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội). (Ảnh: Nhung Trần).

Nhà cầm quân sinh năm 1971 nói: “Điều quan trọng là các cầu thủ đã không gục ngã trước đối thủ mạnh và vượt trội về thể hình và đẳng cấp như Iraq. Toàn đội đã chiến đấu đến những phút cuối cùng và chỉ để thua 0-1 trong một tình huống thiếu may mắn. Đó là những dấu hiệu tốt bởi chúng tôi có quá ít thời gian ở đợt tập trung vừa qua”.

Theo HLV Hữu Thắng, việc ĐT Việt Nam để thua trước Iraq không phải là kết quả quá bất ngờ, bởi dù gặp khó khăn bởi nhiều yếu tố khách quan và chủ quan nhưng ĐT Iraq vẫn trội hơn so với các học trò của mình. Bên cạnh đó, chiến lược gia xứ Nghệ cũng nhấn mạnh điều quan trọng nhất là các cầu thủ đã thể hiện được lối chơi và tinh thần chiến đấu theo đúng yêu cầu của BHL.

“Tôi chưa nghĩ đến kinh nghiệm và bài học sau trận thua Iraq. Trước mắt, tôi vui mừng hướng đến những dấu hiệu tốt mà toàn đội đã thể hiện, ví dụ như sự đoàn kết giữa các cầu thủ. Sức mạnh của một tập thể, đầu tiên là sự đoàn kết và thêm nữa là tinh thần thi đấu vì màu cờ sắc áo”, HLV Hữu Thắng nói.

Bên cạnh đó, HLV Hữu Thắng cũng bày tỏ mong muốn người hâm mộ hãy khách quan trong việc nhận định và cổ vũ ĐT Việt Nam. Nhà cầm quân 45 tuổi muốn truyền thông và CĐV đừng vội tung hô toàn đội sau một hay hai trận đấu mà nên để đôi chân của các cầu thủ vững vàng trên mặt đất.

HLV Hữu Thắng chia sẻ: “Không thể chỉ vì một trận thắng mà tung hô hay đánh giá các cầu thủ. Tôi vẫn nói với các em rằng những trận đấu tốt các bạn phải bỏ lại sau lưng để tiếp tục hướng đến những trận tiếp theo, bởi hành trình còn dài. Đừng vì một trận đấu mà tự đánh giá mình quá cao”.

HLV Hữu Thắng và các học trò còn 2 đợt tập trung để hướng tới AFF Cup 2016 vào cuối năm nay. (Ảnh: Nhung Trần).

Sau khi trở về Việt Nam, HLV Hữu Thắng sẽ tiếp tục công việc của mình là “vi hành” ở sân cỏ cả nước để tìm kiếm những nhân tố mới, cũng như bổ sung sức trẻ cho ĐT Việt Nam, với sự quan tâm hàng đầu dành cho các đội bóng có nhiều tài năng hứa hẹn như Hà Nội T&T, HAGL, Hải Phòng, FLC Thanh Hóa…

Theo kế hoạch, ở đợt tập trung tiếp theo của ĐT Việt Nam sẽ bắt đầu vào tháng 5, để thầy trò HLV Hữu Thắng tập luyện, chuẩn bị thi đấu giao hữu với ĐT Syria, trước khi sang Myanmar dự giải tứ hùng dự kiến gồm nước chủ nhà Myanmar, Singapore và Hong Kong (Trung Quốc). Đợt tập trung cuối cùng và quan trọng nhất trong năm kéo dài từ 10/10 - 20/12 trước thềm AFF Cup 2016./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

ĐT Việt Nam không thể tạo nên "cơn địa chấn" trước Iraq
ĐT Việt Nam không thể tạo nên "cơn địa chấn" trước Iraq

VOV.VN - Dù đã nỗ lực hết sức nhưng ĐT Việt Nam vẫn không thể tạo nên bất ngờ và đành chấp nhận trận thua 0-1 trước Iraq.

ĐT Việt Nam không thể tạo nên "cơn địa chấn" trước Iraq

ĐT Việt Nam không thể tạo nên "cơn địa chấn" trước Iraq

VOV.VN - Dù đã nỗ lực hết sức nhưng ĐT Việt Nam vẫn không thể tạo nên bất ngờ và đành chấp nhận trận thua 0-1 trước Iraq.

“ĐT Việt Nam kém Iraq quá xa về thể lực và trình độ”
“ĐT Việt Nam kém Iraq quá xa về thể lực và trình độ”

HLV nổi tiếng Nguyễn Thành Vinh nhấn mạnh thể lực của đội tuyển Việt Nam vào lúc này không theo kịp tốc độ của các trận đấu ở đẳng cấp cao.

“ĐT Việt Nam kém Iraq quá xa về thể lực và trình độ”

“ĐT Việt Nam kém Iraq quá xa về thể lực và trình độ”

HLV nổi tiếng Nguyễn Thành Vinh nhấn mạnh thể lực của đội tuyển Việt Nam vào lúc này không theo kịp tốc độ của các trận đấu ở đẳng cấp cao.

Thể thao 24h: Thua Iraq, ĐT Việt Nam kết thúc giấc mơ World Cup
Thể thao 24h: Thua Iraq, ĐT Việt Nam kết thúc giấc mơ World Cup

VOV.VN - Thầy trò Hữu Thắng đã không thể đi tiếp tại Vòng loại World Cup 2018 sau trận thua 0-1 trước Iraq.

Thể thao 24h: Thua Iraq, ĐT Việt Nam kết thúc giấc mơ World Cup

Thể thao 24h: Thua Iraq, ĐT Việt Nam kết thúc giấc mơ World Cup

VOV.VN - Thầy trò Hữu Thắng đã không thể đi tiếp tại Vòng loại World Cup 2018 sau trận thua 0-1 trước Iraq.