HLV Mai Đức Chung nói gì trước chiến dịch bảo vệ HCV SEA Games của ĐT nữ Việt Nam?

VOV.VN - Hôm nay (8/5), buổi họp báo trước thềm vòng bảng môn bóng đá nữ SEA Games 31 đã diễn ra tại SVĐ Cẩm Phả (tỉnh Quảng Ninh).

Tại buổi họp báo, HLV Mai Đức Chung cho biết: Sau hơn 2 năm ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, việc tổ chức kì SEA Games lần này là cố gắng, nỗ lực của Đảng, Chính phủ, nhân dân Việt Nam. Ông Mai Đức Chung cũng nhấn mạnh ĐT nữ Việt Nam tôn trọng tất cả các đối thủ tại kỳ SEA Games lần này.

“Chúng tôi rất tiếc khi chấn thương xảy ra với 1 số cầu thủ, bản thân chúng tôi đã có sự chuẩn bị và có người thay thế những trường hợp này. Hòa nhập với tinh thần của đoàn thể thao Việt Nam, chúng tôi chào mừng tất cả các đội đến và thi đấu tại đây, và trong bóng đá có những gay cấn, quyết liệt nhưng vẫn đảm bảo fair-play trong thi đấu. Các đội đều có mục tiêu riêng của mình, ĐT nữ Việt Nam sẽ cố gắng thi đấu, quyết tâm từng trận 1 để giành thành tích cao nhất” - HLV Mai Đức Chung chia sẻ.

Tại SEA Games 31, ĐT nữ Việt Nam nằm chung bảng đấu với Philipines, Campuchia và những “cô gái vàng” đang sẵn sàng cho trận đấu với đối thủ Philipines vào ngày 11/5 tới. HLV Alen Stajcic của ĐT nữ Philippines nhận định đây là giải đấu rất quan trọng với Philipines khi đội tuyển này mới bổ sung dàn cầu thủ trẻ. Và trận đấu với ĐT nữ Việt Nam nói riêng cũng như SEA Games 31 nói chung sẽ giúp các cầu thủ tích lũy thêm kinh nghiệm, hướng tới World Cup.

“Đội của chúng tôi có một số cầu thủ không thể tham dự vì nhiều lý do như chấn thương, hay lý do sức khỏe và ĐT nữ  Việt Nam chắc chắn là đội bóng rất mạnh, cũng là đối thủ đáng lo ngại với chúng tôi. Việc thi đấu có khán giả cổ vũ là một điều rất tuyệt vời và tôi hy vọng bóng đá có thể vượt qua Covid-19. Tôi kì vọng về một SVĐ đầy ắp khán giả, điều này sẽ đánh dấu sự trở lại của bóng đá và tôi rất mong muốn có thể thấy sự nhiệt tình, sự đam mê của cổ động viên, khán giả Việt Nam với môn bóng đá" - HLV Alen Stajcic nói.

Sự tiếp đón nồng hậu của chủ nhà Việt Nam nói chung cũng như địa phương Quảng Ninh là nơi tổ chức môn bóng đá nữ cũng được đánh giá cao. HLV Park Vuthy của ĐT nữ Campuchia cho biết: “Trước tiên gửi lời cảm ơn Việt Nam đã tổ chức kì SEA Games lần này. Ở Việt Nam chúng tôi có môi trường ăn, nghỉ, tập luyện rất an toàn, rất tốt và đặc biệt là đồ ăn rất ngon. Đây là lần đầu tiên chúng tôi tham dự SEA Games tại đây và tôi biết các cầu thủ cũng còn trẻ và chưa có nhiều kinh nghiệm, tuy vậy tham dự lần này để phát triển bóng đá Campuchia, tích lũy kinh nghiệm cho kì SEA Games sắp tới được tổ chức tại Campuchia.”

Vị thuyền trưởng ĐT nữ Campuchia, Park Vuthy cũng nhận định 4 đội tuyển mạnh tại kỳ SEA Games năm nay là Việt Nam, Philippines, Myanmar và Thái Lan, trong đó khả năng cao ĐT nữ Việt Nam sẽ bảo vệ thành công tấm HCV bởi có một đội hình mạnh, chuyên nghiệp đồng đều ở các tuyến và ĐT nữ Campuchia sẽ có sự chuẩn bị kĩ càng cho trận đấu gặp ĐT nữ Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Toàn cảnh Trung tâm báo chí hiện đại của SEA Games 31
Toàn cảnh Trung tâm báo chí hiện đại của SEA Games 31

VOV.VN - Trung tâm báo chí SEA Games 31 tại Hà Nội gần như đã sẵn sàng để tiếp đón những phóng viên trong nước và quốc tế đến đưa tin về đại hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á.

Toàn cảnh Trung tâm báo chí hiện đại của SEA Games 31

Toàn cảnh Trung tâm báo chí hiện đại của SEA Games 31

VOV.VN - Trung tâm báo chí SEA Games 31 tại Hà Nội gần như đã sẵn sàng để tiếp đón những phóng viên trong nước và quốc tế đến đưa tin về đại hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á.

Báo Thái Lan lo đội nhà bị loại ngay vòng bảng SEA Games 31
Báo Thái Lan lo đội nhà bị loại ngay vòng bảng SEA Games 31

VOV.VN - Tờ Thairath đã chỉ ra “cái dớp” đáng lo ngại với U23 Thái Lan sau trận thua U23 Malaysia. Đó là việc Thái Lan luôn bị loại ngay vòng bảng nếu thất bại trong trận ra quân môn bóng đá nam tại SEA Games.

Báo Thái Lan lo đội nhà bị loại ngay vòng bảng SEA Games 31

Báo Thái Lan lo đội nhà bị loại ngay vòng bảng SEA Games 31

VOV.VN - Tờ Thairath đã chỉ ra “cái dớp” đáng lo ngại với U23 Thái Lan sau trận thua U23 Malaysia. Đó là việc Thái Lan luôn bị loại ngay vòng bảng nếu thất bại trong trận ra quân môn bóng đá nam tại SEA Games.

Hôm nay (8/5), SEA Games 31 có môn thể thao đầu tiên trao huy chương
Hôm nay (8/5), SEA Games 31 có môn thể thao đầu tiên trao huy chương

VOV.VN - Nhảy cầu sẽ là môn thể thao đầu tiên có huy chương được trao tại SEA Games 31 với 2 nội dung chung kết diễn ra hôm nay (8/5).

Hôm nay (8/5), SEA Games 31 có môn thể thao đầu tiên trao huy chương

Hôm nay (8/5), SEA Games 31 có môn thể thao đầu tiên trao huy chương

VOV.VN - Nhảy cầu sẽ là môn thể thao đầu tiên có huy chương được trao tại SEA Games 31 với 2 nội dung chung kết diễn ra hôm nay (8/5).

SEA Games 31: Bóng ném bãi biển Việt Nam có chiến thắng thứ 2 liên tiếp
SEA Games 31: Bóng ném bãi biển Việt Nam có chiến thắng thứ 2 liên tiếp

VOV.VN - Chiều nay (7/5), tại lượt trận thứ 2, đội tuyển bóng ném bãi biển nam Việt Nam tiếp tục thắng thuyết phục trước đối thủ Philippines.

SEA Games 31: Bóng ném bãi biển Việt Nam có chiến thắng thứ 2 liên tiếp

SEA Games 31: Bóng ném bãi biển Việt Nam có chiến thắng thứ 2 liên tiếp

VOV.VN - Chiều nay (7/5), tại lượt trận thứ 2, đội tuyển bóng ném bãi biển nam Việt Nam tiếp tục thắng thuyết phục trước đối thủ Philippines.