HLV Mai Đức Chung so tài với đồng nghiệp Hàn Quốc ở AFF Cup nữ 2022

VOV.VN - Tại AFF Cup nữ 2022, HLV Mai Đức Chung của ĐT nữ Việt Nam sẽ có cuộc so tài thú vị trên băng ghế huấn luyện với nhà cầm quân trẻ người Hàn Quốc - Lee Min Young của ĐT nữ Timor Leste.

Tại giải đấu AFF Cup nữ 2022, ĐT nữ Việt Nam cùng bảng với các đối thủ Myanmar, Timor Leste, Campuchia và Lào. Trong số các đội bóng này, Timor Leste gần như là ẩn số bởi họ không tham dự SEA Games 31 vừa diễn ra ở Việt Nam.

Trong buổi họp báo trước giải,  ĐT nữ Timor Leste xác nhận HLV dẫn dắt đội ở giải năm nay là Lee Min Young, một nữ HLV trẻ đến từ Hàn Quốc. Đây sẽ là chi tiết khá thú vị ở bảng B của AFF Cup nữ 2022 khi Timor Leste sẽ là đội bóng duy nhất dùng HLV ngoại trong 5 đội tại bảng đấu này. 

Chia sẻ về sự chuẩn bị trước giải đấu của ĐT nữ Timor Leste, HLV Lee Min Young nói: "Chúng tôi đã có những sự chuẩn bị tích cực cho giải đấu này, Giải đấu AFF Cup nữ 2022 là cơ hội để chúng tôi đánh giá sự phát triển của bóng đá nữ Timor Leste trong thời gian qua. Tôi đảm nhận vị trí này với mục tiêu giúp đội bóng tiến bộ". 

Về phần ĐT nữ Việt Nam, HLV Mai Đức Chung nói: "Chúng tôi rất coi trọng AFF Cup nữ. Đây là giải đấu thường xuyên được AFF tổ chức. Có những giải đấu như thế này, bóng đá nữ trong khu vực sẽ ngày một tiến bộ. 

Trước khi bước vào giải, chúng tôi có chuyến tập huấn ở Pháp. Các cầu thủ của chúng tôi đang khá mệt mỏi sau hành trình dài nhưng phải đến ngày 7/7, ĐT nữ Việt Nam mới thi đấu nên tôi nghĩ toàn đội sẽ có đủ thể lực để ra sân thi đấu trận mở màn với ĐT nữ Campuchia. Lúc này, trong đội có một số cầu thủ bị chấn thương như Thu Thương hay Diễm My, chúng tôi sẽ cố gắng quan tâm đến các cầu thủ này để họ sớm hồi phục và ra sân trong những trận đấu tới". 

Bảng B của AFF Cup nữ 2022 sẽ khởi tranh ngày mai (5/7). Tuy nhiên, ĐT nữ Việt Nam được nghỉ lượt đầu tiên và sẽ ra sân thi đấu ngày 7/7 gặp Campuchia lúc 18h trên sân Binan./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

ĐT nữ Việt Nam tới Philippines, sẵn sàng bảo vệ chức vô địch Đông Nam Á
ĐT nữ Việt Nam tới Philippines, sẵn sàng bảo vệ chức vô địch Đông Nam Á

VOV.VN - Đêm 3/7 (giờ Việt Nam), ĐT nữ Việt Nam đã có mặt ở Philippines, sẵn sàng cho những ngày tranh tài tại giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2022 (AFF Cup nữ 2022).

ĐT nữ Việt Nam tới Philippines, sẵn sàng bảo vệ chức vô địch Đông Nam Á

ĐT nữ Việt Nam tới Philippines, sẵn sàng bảo vệ chức vô địch Đông Nam Á

VOV.VN - Đêm 3/7 (giờ Việt Nam), ĐT nữ Việt Nam đã có mặt ở Philippines, sẵn sàng cho những ngày tranh tài tại giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2022 (AFF Cup nữ 2022).

Lộ diện thêm những đối thủ của ĐT nữ Việt Nam ở World Cup 2023
Lộ diện thêm những đối thủ của ĐT nữ Việt Nam ở World Cup 2023

VOV.VN - Trong tháng 7/2022, loạt trận vòng loại World Cup nữ 2023 tiếp tục diễn ra trên các sân cỏ khắp thế giới. Sẽ có thêm 11 đội tuyển nữa giành vé đến với ngày hội lớn nhất của bóng đá thế giới trong tháng này.

Lộ diện thêm những đối thủ của ĐT nữ Việt Nam ở World Cup 2023

Lộ diện thêm những đối thủ của ĐT nữ Việt Nam ở World Cup 2023

VOV.VN - Trong tháng 7/2022, loạt trận vòng loại World Cup nữ 2023 tiếp tục diễn ra trên các sân cỏ khắp thế giới. Sẽ có thêm 11 đội tuyển nữa giành vé đến với ngày hội lớn nhất của bóng đá thế giới trong tháng này.

Giao hữu ĐT nữ Việt Nam – ĐT nữ Pháp: Khi thắng-thua chỉ là chuyện bên lề
Giao hữu ĐT nữ Việt Nam – ĐT nữ Pháp: Khi thắng-thua chỉ là chuyện bên lề

VOV.VN - ĐT nữ Việt Nam thua toàn diện trước một đối thủ mạnh hơn quá nhiều nhưng với hàng ngàn CĐV Việt Nam có mặt tại Stade de la Source ở thành phố Orléans tối ngày 1/7, chỉ riêng việc ĐT nữ Việt Nam giao hữu với một đội bóng đá nữ hàng đầu thế giới hiện nay đã là một sự kiện lịch sử.

Giao hữu ĐT nữ Việt Nam – ĐT nữ Pháp: Khi thắng-thua chỉ là chuyện bên lề

Giao hữu ĐT nữ Việt Nam – ĐT nữ Pháp: Khi thắng-thua chỉ là chuyện bên lề

VOV.VN - ĐT nữ Việt Nam thua toàn diện trước một đối thủ mạnh hơn quá nhiều nhưng với hàng ngàn CĐV Việt Nam có mặt tại Stade de la Source ở thành phố Orléans tối ngày 1/7, chỉ riêng việc ĐT nữ Việt Nam giao hữu với một đội bóng đá nữ hàng đầu thế giới hiện nay đã là một sự kiện lịch sử.