Bầu cử Tổng thống Mỹ 2024: Màn tái đấu giữa ông Biden và ông Trump?

VOV.VN - Tuần tới, Tổng thống Joe Biden sẽ công bố tranh cử Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ 2. Một khi tuyên bố này được xác nhận, cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 có thể sẽ là màn “tái đấu” giữa ông Biden và ông Donald Trump - ứng cử viên tiềm năng của đảng Cộng hòa hiện đã tuyên bố ra tranh cử.

Truyền thông Mỹ dẫn nguồn tin thân cận với Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Joe Biden có thể khởi động chiến dịch tái tranh cử vào ngày 25/4 tới trùng với thời điểm thông báo tranh cử năm 2020.

Thời điểm công bố kế hoạch tranh cử của ông chủ Nhà Trắng diễn ra chỉ ít ngày trước sự kiện của các nhà tài trợ lớn của đảng Dân chủ, dự kiến vào ngày 28/4 tới. Việc ông Biden công bố chiến dịch tranh cử lần hai sẽ kích hoạt nỗ lực gây quỹ lớn của đảng Dân chủ nhằm duy trì quyền kiểm soát Nhà Trắng.

Kế hoạch tranh cử lần 2 của ông Biden đã được bàn bạc nhiều tháng qua. Tổng thống Mỹ cũng đã nhiều lần phát đi tín hiệu về việc ông có thể tiếp tục chạy đua vào ghế nóng Nhà Trắng một lần nữa, nhưng tới nay vẫn chưa có xác nhận chính thức. Phát biểu trong chuyến thăm Ireland vào tuần trước, nhà lãnh đạo 81 tuổi này cũng đã phần nào hé lộ ý định tái tranh cử và cho biết sẽ sớm công bố kế hoạch.

“Có quá nhiều thứ xảy ra đối với đất nước chúng ta hiện nay không hề bình thường một chút nào. Ông Donlad Trump đã tuyên bố tranh cử song quan điểm của ông ấy có phần cực đoan và đe dọa nền tảng dân chủ của chúng ta. Chúng ta cần phải bảo vệ nền dân chủ”, ông Biden nói.

Truyền thông Mỹ từ nhiều tháng nay đã dự báo ông Biden sẽ tái tranh cử. Tuy nhiên việc ông Biden vẫn chưa tuyên bố chính thức về chiến dịch đã khiến dư luận không khỏi hoài nghi. Hàng loạt câu hỏi đã được đặt ra là liệu vị tổng thống đã hơn 80 tuổi này có thể cam kết thêm 4 năm lãnh đạo nước Mỹ hay không bởi nếu đắc cử, khi kết thúc nhiệm kỳ 2, ông Biden khi đó đã 86 tuổi.

Tổng thống Biden có thể tiếp tục đưa ra các cam kết hãy không sẽ để thời gian trả lời. Một thực tế là năm 2019, ông Biden mở màn chiến dịch chạy đua vào Nhà Trắng bằng một đoạn video. Ban đầu, nhiều người đánh giá sự nghiệp chính trị của ông đã khép lại từ khi ông kết thúc nhiệm kỳ phó tổng thống trong chính quyền cựu Tổng thống Barack Obama. Tuy nhiên, ông Biden vẫn giành được vị trí ứng cử viên của đảng Dân chủ và sau đó còn đánh bại đương kim Tổng thống khi đó là ông Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống gây tranh cãi và chia rẽ nhất lịch sử nước Mỹ.

Phía đảng Cộng hòa hiện vẫn chưa chọn ra ứng viên tranh cử, tuy nhiên, cựu Tổng thống Mỹ Donlad Trump đang được xem là một nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn và tiềm năng tại đảng này và vẫn nhận được nhiều sự ủng hộ từ cử tri. Cựu Tổng thống đảng Cộng hòa Donlad Trump đã công bố và tái khởi động chiến dịch tranh cử vào năm ngoái.

Bất chấp các cáo buộc hình sự, trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Fox News ngày 12/4 vừa qua, Cựu Tổng thống Mỹ Donlad Trump cho biết, ông vẫn sẽ tranh cử Tổng thống Mỹ: “Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ. Đó là tính cách của tôi và tôi sẽ không bao giờ làm điều đó”.

Ứng cử viên tiềm năng của đảng Cộng hòa Donlad Trump đã nổ phát súng tranh cử. Nếu ông Biden quyết định “nhập cuộc”, cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024 sẽ có thể diễn lại màn tái đấu giữa ông Joe Biden và ông Donlad Trump. Và cuộc đua lần này dự báo sẽ còn quyết liệt hơn cuộc đua Tổng thống năm 2020 giữa 2 ứng cử viên tổng thống lớn tuổi nhất trong lịch sử bầu cử của nước Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Biden sẽ chính thức tuyên bố tái tranh cử tổng thống Mỹ vào tuần tới
Ông Biden sẽ chính thức tuyên bố tái tranh cử tổng thống Mỹ vào tuần tới

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến chính thức tuyên bố tái tranh cử nhiệm kỳ thứ hai vào tuần tới.

Ông Biden sẽ chính thức tuyên bố tái tranh cử tổng thống Mỹ vào tuần tới

Ông Biden sẽ chính thức tuyên bố tái tranh cử tổng thống Mỹ vào tuần tới

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến chính thức tuyên bố tái tranh cử nhiệm kỳ thứ hai vào tuần tới.

Bầu cử Mỹ tác động thế nào đến xung đột Ukraine - Nga?
Bầu cử Mỹ tác động thế nào đến xung đột Ukraine - Nga?

VOV.VN - Rủi ro chính trị từ xung đột Nga - Ukraine dự báo sẽ lên rất cao. Nếu không bên nào giành thế áp đảo vào năm 2023, kết quả của bầu cử Mỹ năm 2024 có thể có tác động mang tính quyết định đến tiến trình xung đột quân sự này.

Bầu cử Mỹ tác động thế nào đến xung đột Ukraine - Nga?

Bầu cử Mỹ tác động thế nào đến xung đột Ukraine - Nga?

VOV.VN - Rủi ro chính trị từ xung đột Nga - Ukraine dự báo sẽ lên rất cao. Nếu không bên nào giành thế áp đảo vào năm 2023, kết quả của bầu cử Mỹ năm 2024 có thể có tác động mang tính quyết định đến tiến trình xung đột quân sự này.

Tổng thống Mỹ Biden quyết định tranh cử nhiệm kỳ thứ 2
Tổng thống Mỹ Biden quyết định tranh cử nhiệm kỳ thứ 2

VOV.VN - Hôm qua (14/4), Tổng thống Mỹ Biden cho biết ông đã quyết định tranh cử nhiệm kỳ thứ 2 và sẽ sớm chính thức công bố chiến dịch tái tranh cử.

Tổng thống Mỹ Biden quyết định tranh cử nhiệm kỳ thứ 2

Tổng thống Mỹ Biden quyết định tranh cử nhiệm kỳ thứ 2

VOV.VN - Hôm qua (14/4), Tổng thống Mỹ Biden cho biết ông đã quyết định tranh cử nhiệm kỳ thứ 2 và sẽ sớm chính thức công bố chiến dịch tái tranh cử.

Đại hội đảng Dân chủ công bố các ứng viên tranh cử tổng thống Mỹ
Đại hội đảng Dân chủ công bố các ứng viên tranh cử tổng thống Mỹ

VOV.VN - Ủy ban quốc gia của đảng Dân chủ ở Mỹ ngày 11/4 cho biết đại hội của đảng này nhằm công bố ứng cử viên chính thức cho cuộc chạy đua vào Nhà Trắng sẽ được tổ chức ở thành phố Chicago.

Đại hội đảng Dân chủ công bố các ứng viên tranh cử tổng thống Mỹ

Đại hội đảng Dân chủ công bố các ứng viên tranh cử tổng thống Mỹ

VOV.VN - Ủy ban quốc gia của đảng Dân chủ ở Mỹ ngày 11/4 cho biết đại hội của đảng này nhằm công bố ứng cử viên chính thức cho cuộc chạy đua vào Nhà Trắng sẽ được tổ chức ở thành phố Chicago.