HLV Miura: "Trừ thủ môn, vị trí nào cũng trục trặc!"

VOV.VN -Phát biểu với báo chí sau chuyến thi đấu với Đài Loan (Trung Quốc), HLV Miura bày tỏ thái độ không hài lòng với màn trình diễn của các cầu thủ Việt Nam

Chiều qua, đội tuyển Việt Nam đã về nước sau chuyến thi đấu vòng loại World Cup 2018 với tuyển Đài Loan (Trung Quốc). 

Phát biểu với báo chí ngay tại sân bay, HLV Miura bày tỏ thái độ không hài lòng với màn trình diễn của các cầu thủ Việt Nam, trong đó khẳng định: “Trừ thủ môn, hầu như các vị trí của tuyển đều có trục trặc, không ít thì nhiều”.

HLV người Nhật Bản thừa nhận tuyển Việt Nam nhập cuộc không tốt và gặp khó khăn trong kiểm soát thế trận trước lối chơi mạnh mẽ, áp sát quyết liệt, không ngại va chạm của cầu thủ đội bạn. Ông Miura cũng phủ nhận các yếu tố thời tiết hay quyết định của trọng tài ảnh hưởng tới tinh thần thi đấu của cầu thủ Việt Nam, cũng như kết quả cuối cùng của trận đấu. Theo đó, điểm mấu chốt là “tuyển Việt Nam đã không chơi hay”.

Lý giải sâu hơn về việc tuyển Việt Nam chỉ có thể thắng chật vật trước đối thủ, ông Miura cho biết “giải vô địch bóng đá của Đài Loan (Trung Quốc) chưa phải là chuyên nghiệp, nhưng nhiều cầu thủ đang thi đấu tại Trung Quốc nên trình độ chơi bóng khá cao. Cầu thủ của họ cao to, khỏe mạnh, tư duy chiến thuật tốt. Họ đã tạo được một thế trận rất tốt trước Việt Nam và đẩy chúng tôi vào thế khó hầu như cả trận. Đội bạn đã chơi với 200% sức lực của mình”.

Trả lời câu hỏi về những nghi ngờ của người hâm mộ đối với việc không tạo ra lối chơi có bản sắc riêng cho tuyển Việt Nam, HLV Miura nói: "Rất nhiều vị trí đã chơi dưới sức nên lối đá của tuyển Việt Nam không được định hình rõ ràng. Tuy nhiên, tôi chỉ đề cập riêng trận đấu này thôi. Về cơ bản, tuyển Việt Nam vẫn là một đội tốt, nhưng vẫn cần có sự cải cách. Các cầu thủ Việt Nam được gọi lần này đều có vai trò nhất định trong đội tuyển và ở góc độ nào đó họ cũng đã hoàn thành được mục tiêu khi giành được 3 điểm. Còn việc tôi có sai lầm hay không thì tôi chưa nghĩ đến. Tôi cũng chưa biết sẽ triệu tập những ai và loại bỏ những ai sau trận đấu này".

HLV Miura khẳng định đội tuyển “chắc chắn sẽ có nhiều thay đổi về nhân sự” nhằm khắc phục những điểm yếu trong cách chơi bóng, phòng ngự và tấn công. Ông Miura cho biết: "Có nhiều điều cần bàn về đội tuyển, về chất lượng chuyên môn. Hàng công không ghi được bàn thắng. Nhưng cũng may còn có Công Vinh, ghi dấu ấn ở cả hai bàn thắng của Tiến Thành và Phi Sơn. Tuy nhiên, nếu nói để tôi hài lòng về toàn cục thì không. Mọi vị trí trong đội tuyển Việt Nam đều cần phải được khắc phục. Ngoại trừ thủ môn Nguyên Mạnh đã chơi rất xuất sắc, những vị trí khác đều không đạt đúng phong độ của mình. Nhiều cầu thủ đã bị “trục trặc”, không ít thì nhiều!".

Ở trận đấu với tuyển Việt Nam, đội Đài Loan (Trung Quốc) đã triệu tập 8 cầu thủ đang thi đấu ở các CLB nước ngoài, trong đó nổi bật như Xavier Chen đang khoác áo KV Mechelen (Bỉ), Victor Chou từng thi đấu tại Tây Ban Nha, hay Chen Po-liang đang chơi cho CLB Hangzhou Greentown ở giải vô địch Trung Quốc.

Sau chiến thắng 2-1 trước Đài Loan (Trung Quốc), tuyển Việt Nam hiện tiếp tục đứng thứ 3 tại bảng F, với 3 điểm, ghi 2 bàn, thủng lưới 2 bàn. Đứng đầu bảng hiện là tuyển Thái Lan (7 điểm), tiếp đến là Iraq (4 điểm) – đây đều là các đối thủ của tuyển Việt Nam vào tháng 10 tới (gặp Iraq vào ngày 08/10 và Thái Lan vào ngày 13/10)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên