Việt Nam và Slovenia tăng cường hợp tác kinh tế và hỗ trợ ứng phó với đại dịch Covid-19

VOV.VN - Đại sứ Nguyễn Trung Kiên tin tưởng trong thời gian tới hai nước sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác để chung tay giải quyết các mối quan tâm chung của cộng đồng quốc tế, đặc biệt là dịch Covid-19.

 

Trong hai ngày 31/8 và 1/9, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Slovenia Nguyễn Trung Kiên đã trình Thư Ủy nhiệm tới Tổng thống Slovenia Borut Pahor và làm việc với các bộ ban ngành Slovenia về hợp tác kinh tế, thương mại song phương và đề nghị Slovenia hỗ trợ Việt Nam trong quá trình ứng phó với dịch bệnh Covid-19.

Phát biểu tại buổi tiếp thân mật sau Lễ trình Thư Ủy nhiêm, Đại sứ chuyển lời thăm hỏi của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới Tổng thống Borut Pahor và bày tỏ vinh dự được nhận nhiệm vụ tại Slovenia sau khi hai nước kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1994-2019).

Đại sứ cho biết Việt Nam và Slovenia có nhiều điểm tương đồng về lịch sử, đặc biệt là quá trình đấu tranh giành độc lập và đẩy mạnh phát triển kinh tế nhằm hiện đại hóa đất nước, thoát khỏi đói nghèo, tụt hậu. Đây là yếu tố quan trọng giúp hai nước ngày càng xích lại gần nhau, bất chấp khoảng cách về địa lý. Đại sứ tin tưởng trong thời gian tới hai nước sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác để chung tay giải quyết các mối quan tâm chung của cộng đồng quốc tế, đặc biệt là dịch Covid-19.

Tổng thống Borut Pahor  bày tỏ vui mừng được đón Đại sứ Nguyễn Trung Kiên sang nhận nhiệm vụ tại Slovenia và mong muốn Đại sứ sẽ tiếp tục là cầu nối để thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa hai nước. Tổng thống chia sẻ quan điểm về vai trò quan trọng của các cơ chế hợp tác đa phương trong việc giải quyết các vấn đề toàn cầu và chúc mừng Việt Nam đã đảm nhận thành công vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc trong thời gian qua. Tổng thống Slovenia tin tưởng Việt Nam sẽ hoàn thành nhiệm kỳ tại cơ chế này trong những tháng còn lại của năm 2021. Ngài Borut Pahor khẳng định Việt Nam và Slovenia cần đặt các hoạt động hợp tác trong các khuôn khổ và thể chế quốc tế, đặc biệt là trong bối cảnh thế giới đang đứng trước nhiều thách thức.

Dịp này, Đại sứ Nguyễn Trung Kiên đã làm việc với đại diện Quốc hội và các cơ quan chính quyền sở tại. Tại buổi tiếp kiến với Chủ tịch Hạ viện Igor Zorčič và Chủ tịch Ủy ban đối ngoại Thượng viện Slovenia Bojan Kekec, Đại sứ đã trao Thư của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi Chủ tịch Hạ viện và Thượng viện Slovenia về tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam và đề nghị Slovenia hỗ trợ trong quá trình ứng phó với dịch bệnh. Đại sứ cũng đề nghị Quốc hội Slovenia ủng hộ và sớm phê chuẩn Hiệp định về bảo hộ đầu tư Việt Nam – EU (EVIPA), tạo khung pháp lý hoàn chỉnh về hợp tác thương mại và đầu tư giữa hai bên.

Tại buổi làm việc với Quốc Vụ khanh Bộ Ngoại giao Slovenia, Đại sứ đã đề nghị Slovenia hỗ trợ Việt Nam vaccine nhằm ứng phó với dịch Covid-19. Đại diện Slovenia cho biết nước này đã hỗ trợ cho một số nước như Ai Cập, Bosnia và Hezegovina, Bồ Đào Nha và tham gia tích cực vào quá trình phân phối vaccine thông qua COVAX cũng như Cao ủy của Liên minh Châu Âu về nhân đạo. Slovenia đã nhận được đề nghị của Đại sứ quán Việt Nam và chuyển các cơ quan liên quan xem xét giải quyết. Nhân dịp này, Đại sứ đã chuyển Thư của Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn gửi Bộ trưởng Ngoại giao Slovenia đề nghị nước này trong vai trò Chủ tịch luân phiên EU góp phần thúc đẩy quá trình xem xét gỡ bỏ thẻ vàng đối với thủy sản Việt Nam.

Về hợp tác giữa hai nước tại các diễn đàn đa phương, Đại sứ cảm ơn Slovenia đã ủng hộ và hợp tác tích cực với Việt Nam trong quá trình thực hiện vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Đại sứ mong muốn Slovenia tiếp tục ủng hộ Việt Nam ứng cử vào các vị trí tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, nhiệm kỳ 2023-2025; Ủy ban Luật pháp quốc tế của Liên Hợp Quốc, nhiệm kỳ 2023-2027; Ủy ban Ranh giới thềm lục địa của Liên Hợp Quốc, nhiệm kỳ 2023-2028.

Trong ngày 01/9/2021, Đại sứ đã làm việc với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Kỹ thuật Slovenia Zdravko Počivalšek cùng Chủ tịch Phòng Thương mại Slovenia Aleš Cantarutti. Hai bên khẳng định Việt Nam và Slovenia có nhiều tiềm năng trong hợp tác kinh tế, thương mại; đặc biệt là trong những lĩnh vực hai nước có nhiều thế mạnh như nông nghiệp chất lượng cao, logistic, du lịch.

Phó Thủ tướng Zdravko Počivalšek mong muốn cảng Koper của Slovenia sẽ là điểm đến giúp Việt Nam thâm nhập dễ dàng hơn vào thị trường EU. Đại sứ khẳng định mặc dù trong thời gian qua, hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước gặp khó khăn do tác động của dịch Covid-19 nhưng với việc Hiệp định về khu vực thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) có hiệu lực, Việt Nam và Slovenia đã có khuôn khổ pháp lý vững chắc để tăng cường hợp tác kinh tế, tạo điều kiện để doanh nghiệp hai nước tìm kiếm cơ hội kinh doanh tại thị trường của nhau, góp phần phục hồi kinh tế sau đại dịch.

Đại sứ đề nghị Bộ Kinh tế và Kỹ thuật, với tư cách là cơ quan đầu mối của Chính phủ Slovenia về quản lý và thực hiện chính sách kinh tế sớm trình Quốc hội Slovenia phê chuẩn EVIPA, giúp hoàn thiện khuôn khổ hợp tác giữa hai bên về kinh tế, thương mại và đầu tư. Đây là yếu tố quan trọng giúp thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam và Slovenia nghiên cứu, mở rộng đầu tư vào thị trường mỗi nước, góp phần gắn kết chặt chẽ kinh tế hai nước, cũng như giữa Việt Nam và các nước EU nói chung.

Dịp này, Đại sứ Nguyễn Trung Kiên đã cuộc tiếp xúc và gặp mặt cộng đồng Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Slovenia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hiệp định EVFTA mở ra cơ hội hợp tác Việt Nam – Slovenia trong lĩnh vực cơ khí
Hiệp định EVFTA mở ra cơ hội hợp tác Việt Nam – Slovenia trong lĩnh vực cơ khí

VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) hiện đang là một trong những đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam với kim ngạch hai chiều năm 2020 đạt 49,6 tỷ USD.

Hiệp định EVFTA mở ra cơ hội hợp tác Việt Nam – Slovenia trong lĩnh vực cơ khí

Hiệp định EVFTA mở ra cơ hội hợp tác Việt Nam – Slovenia trong lĩnh vực cơ khí

VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) hiện đang là một trong những đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam với kim ngạch hai chiều năm 2020 đạt 49,6 tỷ USD.

Slovenia là quốc gia châu Âu đầu tiên tuyên bố hết dịch Covid-19
Slovenia là quốc gia châu Âu đầu tiên tuyên bố hết dịch Covid-19

VOV.VN - Thủ tướng Slovenia Janez Jansa ngày 15/5 tuyên bố, nước này chính thức hết dịch Covid-19.

Slovenia là quốc gia châu Âu đầu tiên tuyên bố hết dịch Covid-19

Slovenia là quốc gia châu Âu đầu tiên tuyên bố hết dịch Covid-19

VOV.VN - Thủ tướng Slovenia Janez Jansa ngày 15/5 tuyên bố, nước này chính thức hết dịch Covid-19.

Slovenia ghi nhận trường hợp đầu tiên tử vong vì Covid-19
Slovenia ghi nhận trường hợp đầu tiên tử vong vì Covid-19

VOV.VN - Slovenia ghi nhận trường hợp đầu tiên tử vong vì Covid-19. Đó là một bệnh nhân nam lớn tuổi được điều trị tại bệnh viện UKC Ljubljana.

Slovenia ghi nhận trường hợp đầu tiên tử vong vì Covid-19

Slovenia ghi nhận trường hợp đầu tiên tử vong vì Covid-19

VOV.VN - Slovenia ghi nhận trường hợp đầu tiên tử vong vì Covid-19. Đó là một bệnh nhân nam lớn tuổi được điều trị tại bệnh viện UKC Ljubljana.