Nhiều học sinh vùng cao Pác Nặm (Bắc Kạn) vẫn nghỉ học sau Tết

VOV.VN - Hàng chục em học sinh tại huyện vùng cao Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn vẫn chưa tới lớp và có nguy cơ bỏ học sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Đây cũng là tình trạng diễn ra nhiều năm qua tại huyện vùng cao này.

Theo thống kê từ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn, đến ngày 10/2, địa phương này vẫn còn hơn 20 học sinh chưa quay trở lại lớp. Các em nghỉ học chủ yếu ở khối THCS và hầu hết là học sinh dân tộc thiểu số. Phần lớn trong số này theo gia đình ăn Tết ở xa hoặc mải tham gia các hoạt động lễ hội. Tuy nhiên, có một số học sinh quyết định bỏ học do không muốn đến lớp hoặc bị bạn bè rủ rê đi làm kiếm tiền, thậm chí có ý định ở nhà kết hôn... dù ngay từ trước Tết, ngành Giáo dục đã tham mưu UBND huyện chỉ đạo các thôn, xã đẩy mạnh tuyên truyền đến bậc phụ huynh động viên con em mình tới lớp sau kỳ nghỉ. 

Ông Hoàng Văn Duy, Trưởng phòng GD-ĐT Pác Nặm cho biết, với các trường hợp nghỉ học, các thầy cô giáo cùng chính quyền, đoàn thể địa phương đến từng nhà vận động các bậc phụ huynh, học sinh và tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm... tạo sự hấp dẫn cho các em tới lớp.

“Đối với đồng bào miền núi, nói để khắc phục dứt điểm tình trạng học sinh nghỉ học ngay là không dễ, phải cần thời gian khá dài nữa bởi yếu tố nhận thức. Trong đó, yếu tố môi trường gia đình là cốt lõi, quan trọng nhất. Khi học sinh không đến trường, các thầy cô, cán bộ xã lên bản họ biết là đã lẩn tránh, không muốn gặp rồi. Giải pháp là phải tăng cường có các ban ngành, đoàn thể địa phương tiếp tục vận động các em đến lớp. Hiện chúng tôi vẫn đang tiếp tục nhiệm vụ này”, ông Duy nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đến năm 2025, giảm còn 1.800 cơ sở giáo dục nghề nghiệp
Đến năm 2025, giảm còn 1.800 cơ sở giáo dục nghề nghiệp

VOV.VN - Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 73/QĐ-TTg ngày 10/2/2023 phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đến năm 2025, giảm còn 1.800 cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Đến năm 2025, giảm còn 1.800 cơ sở giáo dục nghề nghiệp

VOV.VN - Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 73/QĐ-TTg ngày 10/2/2023 phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Học sinh bỏ học đi làm, thầy giáo nhắn: “Thầy cô, bạn bè luôn đợi em về”
Học sinh bỏ học đi làm, thầy giáo nhắn: “Thầy cô, bạn bè luôn đợi em về”

VOV.VN - Sau Tết nguyên đán, học sinh bỏ học đi làm khu công nghiệp, thầy Hiệu trưởng trực tiếp nhắn tin: “Thầy cô và bạn bè luôn mở rộng tấm lòng để chờ đón em về”.

Học sinh bỏ học đi làm, thầy giáo nhắn: “Thầy cô, bạn bè luôn đợi em về”

Học sinh bỏ học đi làm, thầy giáo nhắn: “Thầy cô, bạn bè luôn đợi em về”

VOV.VN - Sau Tết nguyên đán, học sinh bỏ học đi làm khu công nghiệp, thầy Hiệu trưởng trực tiếp nhắn tin: “Thầy cô và bạn bè luôn mở rộng tấm lòng để chờ đón em về”.

Tham gia nhiều kỳ thi để xét tuyển đại học, thí sinh làm gì để không quá tải?
Tham gia nhiều kỳ thi để xét tuyển đại học, thí sinh làm gì để không quá tải?

VOV.VN - Ngoài kỳ thi tốt nghiệp THPT, năm 2023, nhiều trường tổ chức các kỳ thi riêng để xét tuyển đại học. Với mong muốn tăng cơ hội xét tuyển đại học, nhiều thí sinh sẽ tham gia từ 2-3 kỳ thi.

Tham gia nhiều kỳ thi để xét tuyển đại học, thí sinh làm gì để không quá tải?

Tham gia nhiều kỳ thi để xét tuyển đại học, thí sinh làm gì để không quá tải?

VOV.VN - Ngoài kỳ thi tốt nghiệp THPT, năm 2023, nhiều trường tổ chức các kỳ thi riêng để xét tuyển đại học. Với mong muốn tăng cơ hội xét tuyển đại học, nhiều thí sinh sẽ tham gia từ 2-3 kỳ thi.