Cựu Tổng thống Sri Lanka về nước sau nhiều tuần tháo chạy ra nước ngoài

VOV.VN - Cựu Tổng thống Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa vừa về nước sau nhiều tuần tháo chạy ra nước ngoài trong bối cảnh đất nước lún sâu vào khủng hoảng kinh tế, làm leo thang làn sóng biểu tình chống lại nhà lãnh đạo này.

Các phương tiện truyền thông địa phương cho biết, cựu lãnh đạo 73 tuổi này đã hạ cánh xuống thủ đô Colombo trên chuyến bay của hãng hàng không Singapore Airlines khởi hành từ Thái Lan.

Ông Rajapaksa rời khỏi Sri Lanka bằng máy bay quân sự vào giữa tháng 7 sau khi đám đông biểu tình xông vào văn phòng Tổng thống, bao vây tư dinh của ông. Nhà lãnh đạo này sang Maldives vào ngày 9/7, tiếp tục qua Singapore vào sau đó ở Thái Lan vài tuần qua bằng thị thực ngoại giao.

Trước đó, ông Rajapaksa đã gửi đơn từ chức và được Quốc hội Sri Lanka chấp thuận. Tuy nhiên, việc từ chức đồng nghĩa với việc ông Rajapaksa không còn quyền miễn trừ truy tố và các nhà hoạt động nhân quyền tuyên bố sẽ kêu gọi khởi tố ông với nhiều cáo buộc.

Cựu Tổng thống Rajapaksa thời gian qua trở thành tâm bão chỉ trích của những người biểu tình Sri Lanka với cáo buộc phạm hàng loạt sai lầm dẫn tới suy thoái kinh tế, lạm phát tăng vọt và kho dự trữ ngoại tệ cạn kiệt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sri Lanka và IMF đạt thỏa thuận cứu trợ trị giá 2,9 tỷ USD 
Sri Lanka và IMF đạt thỏa thuận cứu trợ trị giá 2,9 tỷ USD 

VOV.VN - Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và chính phủ Sri Lanka vừa đạt được thỏa thuận cứu trợ nợ trị giá 2,9 tỷ USD. Thỏa thuận đạt được ngày 1/9 sau cuộc họp ở cấp chuyên viên giữa hai bên.

Sri Lanka và IMF đạt thỏa thuận cứu trợ trị giá 2,9 tỷ USD 

Sri Lanka và IMF đạt thỏa thuận cứu trợ trị giá 2,9 tỷ USD 

VOV.VN - Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và chính phủ Sri Lanka vừa đạt được thỏa thuận cứu trợ nợ trị giá 2,9 tỷ USD. Thỏa thuận đạt được ngày 1/9 sau cuộc họp ở cấp chuyên viên giữa hai bên.

Số phận mong manh của nhiều phụ nữ Sri Lanka trong khủng hoảng kinh tế
Số phận mong manh của nhiều phụ nữ Sri Lanka trong khủng hoảng kinh tế

VOV.VN - Sri Lanka đang phải trải qua cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất trong lịch sử kể từ khi nước này giành độc lập năm 1948 với sự thiếu hụt nghiêm trọng về năng lượng, tài chính và lương thực. Nạn đói hiện hữu khiến số phận nhiều người trở nên “mong manh” hơn.

Số phận mong manh của nhiều phụ nữ Sri Lanka trong khủng hoảng kinh tế

Số phận mong manh của nhiều phụ nữ Sri Lanka trong khủng hoảng kinh tế

VOV.VN - Sri Lanka đang phải trải qua cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất trong lịch sử kể từ khi nước này giành độc lập năm 1948 với sự thiếu hụt nghiêm trọng về năng lượng, tài chính và lương thực. Nạn đói hiện hữu khiến số phận nhiều người trở nên “mong manh” hơn.

Sri Lanka cắt giảm chi tiêu ngân sách đối phó với khủng hoảng kinh tế
Sri Lanka cắt giảm chi tiêu ngân sách đối phó với khủng hoảng kinh tế

VOV.VN - Tổng thống Sri Lanka Ranil Wickremesinghe dự kiến ​​cắt giảm chi tiêu ngân sách quốc gia trong bối cảnh khủng khoảng kinh tế.

Sri Lanka cắt giảm chi tiêu ngân sách đối phó với khủng hoảng kinh tế

Sri Lanka cắt giảm chi tiêu ngân sách đối phó với khủng hoảng kinh tế

VOV.VN - Tổng thống Sri Lanka Ranil Wickremesinghe dự kiến ​​cắt giảm chi tiêu ngân sách quốc gia trong bối cảnh khủng khoảng kinh tế.