HLV Troussier chỉ ra vấn đề cần thay đổi để ĐT Việt Nam hướng tới World Cup

VOV.VN - HLV Philippe Troussier hy vọng cầu thủ Việt Nam sẽ được chơi 40-50 trận mỗi năm và ĐT Việt Nam cần cọ xát với những đối thủ mạnh trên BXH FIFA để trưởng thành hơn trên hành trình theo đuổi giấc mơ World Cup.

“Hôm nay là ngày kết thúc đợt tập trung đầu tiên của ĐTQG và kết thúc giai đoạn 2 của U23 Việt Nam. Thực tế, ĐTQG tập trung rất dài trong năm qua để chuẩn bị cho AFF Cup 2022 và đi tới chung kết. Nên tôi quyết định ưu tiên các cầu thủ ĐTQG sinh hoạt trong môi trường CLB. Chúng tôi sẽ gặp lại nhau trong tương lai” – HLV Philippe Troussier chia sẻ sau đợt tập trung kéo dài 4 ngày của ĐT Việt Nam.

Trong đợt hội quân đầu tiên cùng ĐT Việt Nam, HLV Philippe Troussier muốn chia sẻ với các học trò về triết lý chơi bóng. Nhà cầm quân người Pháp cũng gây bất ngờ khi để ĐT Việt Nam và U23 Việt Nam tập luyện chung trên cùng 1 sân bóng.

“Mục tiêu của ĐTQG trong đợt tập trung vừa qua là để HLV tìm hiểu cầu thủ. Tôi đã chia sẻ với họ về phong cách, triết lý chơi bóng của tôi. Điều này rất hữu ích và sẽ hỗ trợ cho các đợt tập trung trong tương lai.

Mục tiêu thứ hai là tạo điều kiện cho các cầu thủ U23 có cơ hội tập luyện, trải nghiệm cùng các đàn anh. Tôi đã trộn lẫn các cầu thủ 2 đội tập luyện cho nhau. Cầu thủ U23 thị phạm giúp các anh vì họ từng làm việc với tôi. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của các cầu thủ ĐTQG bắt buộc các cầu thủ U23 phải nỗ lực hơn. Tôi hài lòng về tinh thần, thái độ cùa các cầu thủ trong đợt tập trung” – HLV Philippe Troussier cho hay.

Dự kiến, ĐT Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào dịp FIFA Days trong tháng 6 và có những trận giao hữu. Nhà cầm quân người Pháp cũng chỉ ra những vấn đề mà bóng đá Việt Nam cần cải thiện khi hướng tới mục tiêu World Cup.

“ĐT Việt Nam hiện đang nằm trong top 16 châu Á và top 95 thế giới. Chỉ 48 đội mạnh nhất thế giới, trong đó có 8 đội châu Á tham dự World Cup. Rất khó để khẳng định lứa cầu thủ này có thành công hnay không nhưng tôi tự tin với những cầu thủ tôi đang có.

Trên cương vị HLV trưởng, chúng ta cần cải thiện 2 yếu tố: gia tăng tính cạnh tranh và nhịp độ thi đấu. Tôi hy vọng các cầu thủ có thể thi đấu 40-50 trận chính thức, giải đấu trong năm có thể kéo liên tục 10 tháng. Bên cạnh đó là việc tìm đối thủ giao hữu mạnh hơn, nằm trong top 40-50 FIFA. Điều này sẽ giúp cầu thủ trưởng thành hơn, nhận về kinh nghiệm tốt hơn” – Nhà cầm quân người Pháp nói.

HLV Philippe Troussier chỉ ra thực tế về việc giải quốc nội liên tục bị gián đoạn: “Các cầu thủ chia sẻ với tôi, họ không thi đấu nhiều ở V-League. Tôi muốn họ thi đấu với cường độ đều hơn chứ không phải 4 tháng với 4 trận. Bằng thời gian này ở châu Âu họ có thể thi đấu 40 trận”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

ĐT Việt Nam “xem” đàn em U23 tập luyện dưới thời HLV Troussier
ĐT Việt Nam “xem” đàn em U23 tập luyện dưới thời HLV Troussier

VOV.VN - Tiền vệ Hùng Dũng tiết lộ, trong hai buổi tập đầu tiên, ĐT Việt Nam xem U23 Việt Nam tập luyện vì các đàn em đã quen với phương pháp huấn luyện của HLV Troussier

ĐT Việt Nam “xem” đàn em U23 tập luyện dưới thời HLV Troussier

ĐT Việt Nam “xem” đàn em U23 tập luyện dưới thời HLV Troussier

VOV.VN - Tiền vệ Hùng Dũng tiết lộ, trong hai buổi tập đầu tiên, ĐT Việt Nam xem U23 Việt Nam tập luyện vì các đàn em đã quen với phương pháp huấn luyện của HLV Troussier

Bóng đá Việt Nam “chạy show” ở các giải đấu quốc tế
Bóng đá Việt Nam “chạy show” ở các giải đấu quốc tế

VOV.VN - Bóng đá Việt Nam đang liên tục xuất hiện ở các giải đấu quốc tế trong năm 2023.

Bóng đá Việt Nam “chạy show” ở các giải đấu quốc tế

Bóng đá Việt Nam “chạy show” ở các giải đấu quốc tế

VOV.VN - Bóng đá Việt Nam đang liên tục xuất hiện ở các giải đấu quốc tế trong năm 2023.

BXH U20 châu Á 2023: U20 Việt Nam thua 5 đội, U20 Trung Quốc 4 điểm vào tứ kết
BXH U20 châu Á 2023: U20 Việt Nam thua 5 đội, U20 Trung Quốc 4 điểm vào tứ kết

VOV.VN - Bảng xếp hạng U20 châu Á 2023 sau khi kết thúc vòng đấu bảng, U20 Việt Nam có thành tích tốt nhất trong các đội bị loại, U20 Trung Quốc 4 điểm vẫn vào tứ kết.

BXH U20 châu Á 2023: U20 Việt Nam thua 5 đội, U20 Trung Quốc 4 điểm vào tứ kết

BXH U20 châu Á 2023: U20 Việt Nam thua 5 đội, U20 Trung Quốc 4 điểm vào tứ kết

VOV.VN - Bảng xếp hạng U20 châu Á 2023 sau khi kết thúc vòng đấu bảng, U20 Việt Nam có thành tích tốt nhất trong các đội bị loại, U20 Trung Quốc 4 điểm vẫn vào tứ kết.

U20 nữ Việt Nam chạm trán dàn cầu thủ từng đá World Cup của Ấn Độ
U20 nữ Việt Nam chạm trán dàn cầu thủ từng đá World Cup của Ấn Độ

VOV.VN - Ở lượt trận cuối cùng vòng loại thứ nhất giải U20 nữ châu Á 2024, U20 nữ Việt Nam sẽ đối đầu dàn cầu thủ có kinh nghiệm thi đấu U17 World Cup của U20 nữ Ấn Độ.

U20 nữ Việt Nam chạm trán dàn cầu thủ từng đá World Cup của Ấn Độ

U20 nữ Việt Nam chạm trán dàn cầu thủ từng đá World Cup của Ấn Độ

VOV.VN - Ở lượt trận cuối cùng vòng loại thứ nhất giải U20 nữ châu Á 2024, U20 nữ Việt Nam sẽ đối đầu dàn cầu thủ có kinh nghiệm thi đấu U17 World Cup của U20 nữ Ấn Độ.