HLV Troussier nói gì khi U22 Việt Nam sớm giành vé vào bán kết SEA Games 32?

VOV.VN - HLV Philippe Troussier bày tỏ sự hài lòng khi U22 Việt Nam thắng U22 Malaysia 2-1 để sớm giành vé đi tiếp và khẳng định ông không có ý muốn "né" U22 Indonesia ở bán kết SEA Games 32.

U22 Việt Nam đã giành vé vào bán kết sớm 1 lượt trận, sau khi đánh bại U22 Malaysia với tỷ số 2-1. Tiền đạo Nguyễn Văn Tùng là người hùng của U22 Việt Nam khi lập cú đúp vào lưới đối thủ.

Trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Philippe Troussier không giấu diếm sự hài lòng: “Nếu giành chiến thắng thì chúng tôi sẽ giành vé vào bán kết, đó vừa là động lực vừa là áp lực. Chúng tôi đã chuẩn bị tinh thần cho một trận đấu khó, vì U22 Malaysia phải thắng sau khi họ đã thua U22 Thái Lan ở trận trước.

Tôi hài lòng về kết quả và tinh thần chiến đấu của các cầu thủ trước một trận đấu khó và quyết liệt. Điều kiện sân bãi cũng gây khó khăn để chúng tôi áp đặt lối chơi mong muốn. Tuy nhiên, các cầu thủ đã vượt qua áp lực và giành kết quả tốt nhất”.

Nhà cầm quân người Pháp từ chối bình luận về việc U22 Malaysia liên tiếp nhận thẻ đỏ ở cuối trận, nhưng thừa nhận rằng việc được chơi hơn 2 người là lợi thế giúp U22 Việt Nam dễ dàng giữ vững tỷ số 2-1 tới khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.

Ở lượt trận cuối vào ngày 11/5, U22 Việt Nam và U22 Thái Lan sẽ tranh ngôi nhất bảng. Thầy trò HLV Philippe Troussier đang có cùng 9 điểm như đối thủ, nhưng kém chỉ số phụ nên buộc phải thắng nếu muốn đứng đầu bảng B và nhiều khả năng tránh được U22 Indonesia ở bán kết.

“Tôi tôn trọng mọi đối thủ, trong các trận đấu, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Ở bảng A, Indonesia đã vào bán kết, nếu không có bất ngờ nào lớn thì U22 Myanmar cũng sẽ đi tiếp. Thực sự, tôi không muốn chọn đối thủ ở bán kết. Nếu muốn vô địch, chúng ta không được phép sợ hãi và lảng tránh” – HLV Philippe Troussier bình luận.

Vị thuyền trưởng U22 Việt Nam cũng cho rằng, chuỗi 5 thất bại liên tiếp trước thềm SEA Games 32 đã góp phần giúp đội bóng có được thành tích như ý tại vòng bảng và sớm giành vé vào bán kết.

“Mọi người cứ xem những trận thua này với kết quả như thi đấu chính thức, nhưng đó là những trận đá tập để tôi thử nghiêm. Từ những trận này, tôi mong nhiều bài học từ thất bại. Kết quả hôm nay, với thắng 3 trận liên tiếp ở SEA Games 32, tôi cảm ơn 5 trận thua trước đó.

Tôi cảm ơn giải đấu tại Doha Cup, vì nếu chỉ thi đấu với các CLB trong nước, có lẽ đội bóng không có chiến thắng như bây giờ. Nếu thắng các CLB trong nước, mọi người sẽ vui, tập huấn giao hữu với đối thủ cấp cao hơn giúp các cầu thủ kinh nghiệm quý báu để bây giờ giành chiến thắng” – HLV Philippe Troussier nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

SEA Games 32 ngày 8/5: Đoàn Thể thao Việt Nam tăng gấp đôi số HCV
SEA Games 32 ngày 8/5: Đoàn Thể thao Việt Nam tăng gấp đôi số HCV

VOV.VN - Đoàn Thể thao Việt Nam giành 15 HCV trong ngày thi đấu hôm nay (8/5) và tăng gấp đôi số HCV trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 32.

SEA Games 32 ngày 8/5: Đoàn Thể thao Việt Nam tăng gấp đôi số HCV

SEA Games 32 ngày 8/5: Đoàn Thể thao Việt Nam tăng gấp đôi số HCV

VOV.VN - Đoàn Thể thao Việt Nam giành 15 HCV trong ngày thi đấu hôm nay (8/5) và tăng gấp đôi số HCV trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 32.

Văn Tùng lập cú đúp, U22 Việt Nam sớm giành vé vào bán kết, tiễn U22 Malaysia về nước
Văn Tùng lập cú đúp, U22 Việt Nam sớm giành vé vào bán kết, tiễn U22 Malaysia về nước

VOV.VN - U22 Việt Nam giành thắng lợi 2-1 trước U22 Malaysia để sớm giành vé vào bán kết SEA Games 32 ở bảng B từ thần, trong trận đấu mà U22 Malaysia phải nhận 2 thẻ đỏ trong vòng 4 phút.

Văn Tùng lập cú đúp, U22 Việt Nam sớm giành vé vào bán kết, tiễn U22 Malaysia về nước

Văn Tùng lập cú đúp, U22 Việt Nam sớm giành vé vào bán kết, tiễn U22 Malaysia về nước

VOV.VN - U22 Việt Nam giành thắng lợi 2-1 trước U22 Malaysia để sớm giành vé vào bán kết SEA Games 32 ở bảng B từ thần, trong trận đấu mà U22 Malaysia phải nhận 2 thẻ đỏ trong vòng 4 phút.

Những diễn biến "điên rồ" giúp U22 Việt Nam giành vé sớm vào bán kết SEA Games 32
Những diễn biến "điên rồ" giúp U22 Việt Nam giành vé sớm vào bán kết SEA Games 32

VOV.VN - U22 Việt Nam giành chiến thắng 2-1 trước U22 Malaysia để sớm góp mặt ở bán kết SEA Games 32 sau khi trải qua 90 phút "điên rồ" trên sân Prince.

Những diễn biến "điên rồ" giúp U22 Việt Nam giành vé sớm vào bán kết SEA Games 32

Những diễn biến "điên rồ" giúp U22 Việt Nam giành vé sớm vào bán kết SEA Games 32

VOV.VN - U22 Việt Nam giành chiến thắng 2-1 trước U22 Malaysia để sớm góp mặt ở bán kết SEA Games 32 sau khi trải qua 90 phút "điên rồ" trên sân Prince.

Nguyễn Thị Oanh và Phạm Thị Hồng Lệ thống trị đường chạy 5000m ở SEA Games 32
Nguyễn Thị Oanh và Phạm Thị Hồng Lệ thống trị đường chạy 5000m ở SEA Games 32

VOV.VN - Nguyễn Thị Oanh và Phạm Thị Hồng Lệ tái lập kịch bản thống trị đường chạy 5000m giống như kỳ SEA Games trên sân nhà vào năm ngoái.

Nguyễn Thị Oanh và Phạm Thị Hồng Lệ thống trị đường chạy 5000m ở SEA Games 32

Nguyễn Thị Oanh và Phạm Thị Hồng Lệ thống trị đường chạy 5000m ở SEA Games 32

VOV.VN - Nguyễn Thị Oanh và Phạm Thị Hồng Lệ tái lập kịch bản thống trị đường chạy 5000m giống như kỳ SEA Games trên sân nhà vào năm ngoái.

VĐV 14 tuổi giành huy chương cho bơi lội Việt Nam ngay lần đầu dự SEA Games
VĐV 14 tuổi giành huy chương cho bơi lội Việt Nam ngay lần đầu dự SEA Games

VOV.VN - VĐV 14 tuổi Nguyễn Thuý Hiền giành huy chương cho bơi lội Việt Nam ngay lần đầu dự SEA Games khi về đích thứ 3 ở nội dung bơi tự do 100m nữ.

VĐV 14 tuổi giành huy chương cho bơi lội Việt Nam ngay lần đầu dự SEA Games

VĐV 14 tuổi giành huy chương cho bơi lội Việt Nam ngay lần đầu dự SEA Games

VOV.VN - VĐV 14 tuổi Nguyễn Thuý Hiền giành huy chương cho bơi lội Việt Nam ngay lần đầu dự SEA Games khi về đích thứ 3 ở nội dung bơi tự do 100m nữ.