Điệp viên hàng đầu Ukraine thừa nhận phản công không thuận lợi

VOV.VN - Người đứng đầu Tổng cục Tình báo của Bộ Quốc phòng Ukraine thừa nhận cuộc phản công của Kiev đang không diễn ra theo đúng kế hoạch.

"Cuộc phản công của Ukraine không diễn ra theo đúng kế hoạch", ông Kirill Budanov, người đứng đầu Tổng cục Tình báo của Bộ Quốc phòng Ukraine, thừa nhận trong cuộc phỏng vấn với tờ Ukrainskaya Pravda ngày 12/10 (giờ địa phương).

Theo người đứng đầu cơ quan tình báo, lực lượng Ukraine không chỉ chậm tiến độ mà còn hoàn toàn “thất vọng” sau nhiều chuyện không diễn ra “suôn sẻ” như Kiev mong đợi. Ông Budanov từ chối giải thích “không đúng kế hoạch” thực sự có nghĩa là gì, nói rằng mọi người nên “tự rút ra kết luận”.

Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn với cũng với Ukrainskaya Pravda vào tháng 2, ông Budanov nói rằng Kiev có mọi cơ hội để chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine trong năm nay. Tuy nhiên, bây giờ ông thừa nhận bức tranh đã thay đổi, song không giải thích cụ thể mà nói rằng “hầu hết các lời giải thích cho việc này đều là bí mật quốc gia”.

Bên cạnh đó, ông Budanov nói thêm rằng việc tiếp tục cung cấp vũ khí và viện trợ khác cho quân đội Ukraine có thể bị cản trở bởi một cuộc xung đột kéo dài ở Trung Đông, đề cập đến sự leo thang gần đây giữa srael và lực lượng Hamas ở Gaza.

“Nếu cuộc xung đột đó được giới hạn trong thời gian trong một vài tuần thì về nguyên tắc, không có gì phải lo lắng. Tuy nhiên, nếu tình hình kéo dài, rõ ràng sẽ có một số vấn đề với thực tế là cần phải cung cấp vũ khí và đạn dược không chỉ cho Ukraine”, người đứng đầu cơ quan tình báo của Ukraine nói, đồng thời lưu ý rằng thế giới đang “tiếp cận chiến tranh toàn cầu khá nhanh chóng”.

Tổng thống Ukraine Zelensky cũng từng thừa nhận những vấn đề với cuộc phản công của Ukraine, được phát động vào đầu mùa hè năm nay và kỳ vọng trở thành bước ngoặt đối với Kiev.

Tháng trước, ông Zelensky tuyên bố rằng kế hoạch phản công đã bị chậm lại do ưu thế trên không của Nga và đổ lỗi cho những nước phương Tây ủng hộ Kiev "đã không cung cấp cho Ukraine những vũ khí cần thiết".

Các quan chức quân sự phương Tây cũng tuyên bố rằng hệ thống phòng thủ của Nga đã chứng tỏ khả năng đáp trả tốt hơn dự kiến. Tổng tham mưu trưởng Quốc phòng Anh, Tony Radakin, thừa nhận vào tháng trước rằng xung đột Nga - Ukraine có thể kéo dài “một thời gian” và những kỳ vọng của phương Tây về những gì lực lượng Kiev có thể đạt được trong tương lai gần "cần được điều chỉnh".

Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuần trước tuyên bố rằng quân đội Ukraine đã mất tới 90.000 quân kể từ khi phát động cuộc phản công vào tháng 6. Theo nhà lãnh đạo Nga, mặc dù không đạt được tiến bộ đáng kể nào, Kiev cũng đã mất gần 1.900 xe bọc thép và khoảng 557 xe tăng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 13/10
Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 13/10

VOV.VN - Dưới đây là một số diễn biến nổi bật liên quan đến tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 13/10.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 13/10

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 13/10

VOV.VN - Dưới đây là một số diễn biến nổi bật liên quan đến tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 13/10.

Ý đồ của Nga khi mở hàng loạt cuộc tấn công tại nhiều mặt trận ở Ukraine
Ý đồ của Nga khi mở hàng loạt cuộc tấn công tại nhiều mặt trận ở Ukraine

VOV.VN - Nga phát động hàng loạt chiến dịch nhắm vào các vị trí khác nhau của Ukraine nhằm phân tán lực lượng và chặn đà phản công của đối phương.

Ý đồ của Nga khi mở hàng loạt cuộc tấn công tại nhiều mặt trận ở Ukraine

Ý đồ của Nga khi mở hàng loạt cuộc tấn công tại nhiều mặt trận ở Ukraine

VOV.VN - Nga phát động hàng loạt chiến dịch nhắm vào các vị trí khác nhau của Ukraine nhằm phân tán lực lượng và chặn đà phản công của đối phương.

Nga phục kích binh sỹ Ukraine ở Kharkov, Kiev phá hủy kho đạn dược của Nga
Nga phục kích binh sỹ Ukraine ở Kharkov, Kiev phá hủy kho đạn dược của Nga

VOV.VN - Nga ngày 11/10 cho biết, các lực lượng nước này đã đánh chặn nhiều tên lửa và máy bay không người lái của Ukraine và phục kích tấn công đối phương tại Kharkov, trong khi Kiev tuyên bố tấn công nơi tập kết binh sỹ và thiết bị quân sự Nga.

Nga phục kích binh sỹ Ukraine ở Kharkov, Kiev phá hủy kho đạn dược của Nga

Nga phục kích binh sỹ Ukraine ở Kharkov, Kiev phá hủy kho đạn dược của Nga

VOV.VN - Nga ngày 11/10 cho biết, các lực lượng nước này đã đánh chặn nhiều tên lửa và máy bay không người lái của Ukraine và phục kích tấn công đối phương tại Kharkov, trong khi Kiev tuyên bố tấn công nơi tập kết binh sỹ và thiết bị quân sự Nga.