Hoa khôi Taekwondo bật khóc khi bị xử ép

VOV.VN - Ở phần thi biểu diễn đồng đội nữ, Ban giám khảo đã xử ép đội Taekwondo Việt Nam và giành phần thắng cho Thái Lan

Ban giám khảo đã mắc lỗi trong việc tính điểm và giành cho đội Taekwondo Thái Lan 7.900 và đội Việt Nam 7.850. Cách tính điểm không chuẩn xác đã khiến các thành viên trong đội Taekwondo, trong đó có “hoa khôi” Châu Lê Tuyết Vân bật khóc khi chứng kiến kết quả.

Châu Lê Tuyết Vân (ngoài cùng bên trái) bật khóc vì bị xử ép. (Ảnh: Trọng Phú)

Tuy nhiên, sau đó Ban huấn luyện đội Taekwondo Việt Nam đã có những khiếu nại quyết liệt lên Ban giám khảo. Điều này khiến Ban giám khảo phải xem xét lại quyết định của mình. Kết quả chấm điểm lại cho thấy, đội Taekwondo Việt Nam và Thái Lan bằng điểm nhau và hai đội phải thi lại phần biểu diễn.

Ở phần thi lại, Châu Lê Tuyết Vân và các đồng đội đã giữ vững được tinh thần và còn thi tốt hơn lần đầu tiên. Chung cuộc, đội Taekwondo nữ Việt Nam đã giành được HCV với thành tích 8.130 điểm. Đội Thái Lan giành HCB với 8.030 điểm. Đây là lần đầu tiên tại SEA Games 28, thể thao Việt Nam giành HCV nhờ khiếu nại.

Với HCV này, thể thao Việt Nam đã có 59 HCV, hơn đoàn xếp thứ hai là Thái Lan 1 HCV./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên