Hội nghị Trưởng đoàn AIG 3

Chiều 21/8 tại Hà Nội, Ban tổ chức Đại hội thể thao châu Á trong nhà lần thứ ba (Asian Indoor Games 3) tổ chức họp báo về chương trình Hội nghị Trưởng đoàn các nước tham dự Đại hội

Nằm trong tiến trình chuẩn bị chung và theo điều luật tổ chức các Đại hội của Hội đồng Olympic châu Á, Ban tổ chức Asian Indoor Games 3 (AIG 3) Việt Nam sẽ tổ chức Hội nghị Trưởng đoàn Đại hội thể thao châu Á trong nhà lần thứ ba trong các ngày 26 – 27/8 tại Hà Nội và 29 - 30/8 tại TP HCM. Phiên họp sẽ có sự góp mặt của các trưởng đoàn thể thao, các quan chức liên đoàn thể thao châu Á và quốc tế của các quốc gia và vùng lãnh thổ cùng các quan chức cấp cao của Hội đồng Olympic châu Á. Tại phiên họp các thành viên sẽ nghe báo cáo của Ban tổ chức AIG 3 về công tác chuẩn bị đại hội, những vấn đề liên quan và tham quan các địa điểm tổ chức thi đấu.

Cũng trong buổi họp báo chiều 21/8, Đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam đã thông báo về một kỳ Đại hội Thể thao châu Á trong nhà không thuốc lá. Ông Jean Marc Olivé, Trưởng đại diện Văn phòng WHO tại Việt Nam đánh giá cao nỗ lực của Tổng cục Thể dục  Thể thao, Ban tổ chức AIG 3 trong việc bảo vệ sức khỏe VĐV, người dân, cán bộ thể thao và nhấn mạnh: “Điều này thể hiện tính liên tục của phong trào thể thao không khói thuốc ở ASEAN và châu Á mà Việt Nam đóng vai trò dẫn đầu bằng việc khởi xướng SEA Games không khói thuốc đầu tiên vào năm 2003. Kể từ đó, các kỳ SEA Games tiếp theo tại Philippines và Thái Lan cũng là những sự kiện không khói thuốc. Những nỗ lực phát triển thể thao không khói thuốc của các bạn sẽ góp phần thể hiện một hình ảnh đẹp và khỏe mạnh về Việt Nam với các nước khác”.

Về công tác tổ chức của Đại hội AIG 3, ông Hoàng Vĩnh Giang, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Olympic Việt Nam cho biết: Đến thời điểm này, đã có 41 quốc gia và vùng lãnh thổ đăng ký tham dự và Ban tổ chức đang chờ câu trả lời từ các thành viên còn lại của Hội đồng Olympic châu Á là Afghanistan, Palestine, CHDCND Triều Tiên và Đông Timor. Cơ sở vật chất chuẩn bị cho Đại hội cũng đã gần hoàn thành, trong đó trọng tâm là Cung điền kinh trong nhà có vốn đầu tư hơn 500 tỷ đồng sẽ đi vào hoạt động thử nghiệm khoảng trung tuần tháng 9 tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên