Hội nghị trưởng đoàn các quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự AIG 3

Các thành viên đã nghe báo cáo của Ban tổ chức ASIAN Indoor Games (AIG) 3 về công tác chuẩn bị đại hội và những vấn đề liên quan như địa điểm thi đấu, nơi ăn ở, phương tiện đi lại trong thời gian diễn ra đại hội.

Sáng nay (27/8), tại Hà Nội, diễn ra Hội nghị trưởng đoàn các quốc gia và vùng lãnh thổ có đoàn thể thao tham dự Đại hội thể thao châu Á trong nhà lần thứ 3 – ASIAN Indoor Games 3 do Việt Nam đăng cai. Tham dự Hội nghị có đại diện Hội đồng Olympic châu Á và 37 trưởng đoàn thể thao các quốc gia và vùng lãnh thổ ở châu lục.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Nguyễn Danh Thái – Thứ trưởng thường trực Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam, Phó trưởng ban thường trực Ban tổ chức ASIAN Indoor Games 3 chào mừng các đại biểu tham dự và bày tỏ hy vọng, với sự hợp tác của Hội đồng Olympic châu Á, các Ủy ban Olympic thành viên, Việt Nam sẽ tổ chức thành công Đại hội thể thao châu Á trong nhà lần thứ ba – đại hội lớn nhất từ trước tới nay.

Tại phiên họp các thành viên đã nghe báo cáo của Ban tổ chức AIG 3 về công tác chuẩn bị đại hội và những vấn đề liên quan như địa điểm thi đấu, nơi ăn ở, phương tiện đi lại trong thời gian diễn ra đại hội. Sau khi tham quan các địa điểm tổ chức thi đấu, các đại biểu đánh giá cao công tác tổ chức của nước chủ nhà. Ông Wei Zi Zhong – Phó Chủ tịch danh dự Hội đồng Olympic châu Á, Chủ tịch Liên đoàn thể thao châu Á đánh giá: “ASIAN Indoor Games 3 không chỉ là một đại hội thể thao, nơi tụ hội của các VĐV khắp châu lục mà đây còn là dịp để cả châu Á biết tới sự phát triển của Việt Nam. Trước đây, nhiều nước chỉ biết tới Việt Nam qua báo chí và giờ là cơ hội để họ trực tiếp chứng kiến. Chính phủ Việt Nam rất quan tâm tới công tác tổ chức đại hội, tất cả người dân đều ủng hộ đại hội và đón chào các đoàn thể thao tới Việt Nam”.

Ảnh: Hồ Như Ý

Đại diện của Hội đồng Olympic châu Á cũng đã đưa ra những lời khuyên cho Ban tổ chức của Việt Nam đồng thời khuyến cáo các đoàn thể thao tham dự về việc tuân thủ điều lệ của Hội đồng Olympic châu Á, của Đại hội AIG 3 để hướng tới tổ chức một đại hội thành công và nhấn mạnh: “ASIAN Indoor Games 3 được tổ chức tại nhiều tỉnh, thành phố, nhưng chỉ có một đại bản doanh tại Hà Nội. Chính vì vậy, mỗi quyết định của Ban tổ chức trung ương cần được nhanh chóng đưa tới địa phương. Mọi vấn đề xảy ra cần được giải quyết ngay lập tức, tránh các thủ tục hành chính vì thời gian diễn ra đại hội ngắn. Các bên cũng cần giải quyết một cách linh hoạt vì đại hội chỉ thành công khi có sự đồng thuận từ các bên”.

Diễn ra trong các ngày từ 30/10 – 8/11, ASIAN Indoor Games 3 có tổng cộng 20 môn thi đấu (219 nội dung) và 1 môn biểu diễn, được tổ chức tại 6 tỉnh, thành phố trong cả nước, gồm Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Bắc Ninh, Quảng Ninh và Hải Dương. Dự kiến sẽ có khoảng 5000 VĐV, HLV, 800 trọng tài, cán bộ kỹ thuật tham dự Đại hội cùng quan chức Hội đồng Olympic châu Á, lãnh đạo Ủy ban Olympic các quốc gia trong khu vực châu Á, các tổ chức thể thao quốc tế và khoảng 1000 phóng viên trong và ngoài nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên