Người dân, du khách chọn Măng Đen chào đón năm mới 2024

VOV.VN - Dịp cuối năm 2023, đầu năm 2024, hàng nghìn người dân, du khách đã chọn Khu du lịch sinh thái quốc gia Măng Đen, ở huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum để chào đón năm mới.

Ngày cuối năm rất đông người dân và du khách đã chọn Khu du lịch sinh thái quốc gia Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum là điểm đến chào đón năm mới 2024. Thời tiết ngày cuối năm ở đây rất thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời nên không khí lễ hội tràn ngập khắp nơi.

Tại Không gian văn hóa “Thiên đường Tây Nguyên - Măng Đen”, nơi có chợ phiên Măng Đen và là địa điểm giới thiệu văn hoá truyền thống của người Xơ Đăng hay hồ Đăk Ke, rồi các cánh rừng nguyên sinh ngay trong lòng thị trấn Măng Đen… đều là những điểm đến yêu thích của người dân và du khách.

Anh Nguyễn Quốc Anh, một du khách đến từ TP.HCM chia sẻ lý do chọn Măng Đen để chào đón năm mới 2024: “Trải qua một năm nhiều biến động, cuối năm dành thời gian để mình chiêm nghiệm, nhìn lại chặng đường khó khăn như thế nào. Măng Đen là một nơi yên tĩnh, nơi giúp cho mình có thể tìm lại được bản thân, nhìn lại chặng đường mình đã cố gắng như thế nào để có năng lượng cho một năm mới tốt hơn”.

Để Măng Đen là điểm đến của người dân, du khách trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, chính quyền huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum đã có sự đầu tư và chuẩn bị công phu cho chuỗi các hoạt động văn hoá du lịch. Dịp này cũng đánh dấu sự kiện du khách thứ 1 triệu đến huyện Kon Plông trong năm 2023.

Ông Đặng Đình Toán, Trưởng phòng Văn hoá - Thông tin huyện Kon Plông cho biết: “Chúng tôi triển khai 7 nội dung trong đó có phối hợp với Nhà thiết kế Minh Hạnh tổ chức sự kiện trình diễn áo dài Thời trang thổ cẩm mang đậm nét Tây Nguyên. Tại “Thiên đường Tây Nguyên” đây chúng tôi tổ chức các hoạt động văn hoá đều do những nghệ nhân là người đồng bào dân tộc thiểu số trình diễn. Tối hôm nay UBND huyện Kon Plông và Hiệp hội doanh nghiệp TP.HCM phối hợp tổ chức chương trình văn nghệ đặc biệt và bắn pháp hoa tầm thấp đón chào năm 2024. Qua những hoạt động như vậy chúng tôi hy vọng quý khách yêu quý Măng Đen nhiều hơn”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lần đầu tiên tổ chức Hội thi ẩm thực dược liệu tại Kon Tum
Lần đầu tiên tổ chức Hội thi ẩm thực dược liệu tại Kon Tum

VOV.VN - Với mục đích bảo tồn, giới thiệu những món ăn truyền thống của người Xơ Đăng gắn với việc triển khai, thực hiện Dự án 6 "Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS gắn với phát triển du lịch", trong Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN, chiều 7/12, tại huyện Tu Mơ Rông diễn ra “Hội thi ẩm thực dược liệu - Tinh hoa núi rừng Ngọc Linh”.

Lần đầu tiên tổ chức Hội thi ẩm thực dược liệu tại Kon Tum

Lần đầu tiên tổ chức Hội thi ẩm thực dược liệu tại Kon Tum

VOV.VN - Với mục đích bảo tồn, giới thiệu những món ăn truyền thống của người Xơ Đăng gắn với việc triển khai, thực hiện Dự án 6 "Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS gắn với phát triển du lịch", trong Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN, chiều 7/12, tại huyện Tu Mơ Rông diễn ra “Hội thi ẩm thực dược liệu - Tinh hoa núi rừng Ngọc Linh”.

Hấp dẫn văn hóa ẩm thực các dân tộc vùng Tây Nguyên
Hấp dẫn văn hóa ẩm thực các dân tộc vùng Tây Nguyên

VOV.VN - Ngày 30/11, tại Quảng trường 16/3, TP Kon Tum (Kon Tum) diễn ra hoạt động giới thiệu văn hóa ẩm thực các dân tộc vùng Tây Nguyên, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch (dự án 6) trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030

Hấp dẫn văn hóa ẩm thực các dân tộc vùng Tây Nguyên

Hấp dẫn văn hóa ẩm thực các dân tộc vùng Tây Nguyên

VOV.VN - Ngày 30/11, tại Quảng trường 16/3, TP Kon Tum (Kon Tum) diễn ra hoạt động giới thiệu văn hóa ẩm thực các dân tộc vùng Tây Nguyên, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch (dự án 6) trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030

Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Nguyên
Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Nguyên

VOV.VN - Chiều nay (16/11), tại thành phố Kon Tum, Ban Tổ chức Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Nguyên lần thứ I, năm 2023 tổ chức Họp báo thông tin về ngày hội.

Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Nguyên

Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Nguyên

VOV.VN - Chiều nay (16/11), tại thành phố Kon Tum, Ban Tổ chức Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Nguyên lần thứ I, năm 2023 tổ chức Họp báo thông tin về ngày hội.