Hơn 250 vận động viên tham gia giải Vô địch Karate miền Bắc lần thứ III

VOV.VN - Sáng nay 26/3, tại Nhà Thi đấu đa năng thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) diễn ra Giải Vô địch Karate miền Bắc lần thứ III. Giải được tổ chức đúng dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3 và Ngày Thể thao Việt Nam 27/3; nhằm hưởng ứng Tháng hoạt động thể dục thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân (tháng 3 hằng năm)

Giải Vô địch Karate miền Bắc lần thứ III diễn ra tại tỉnh Điện Biên từ ngày 26 - 29/3. Tham dự giải có gần 250 vận động viên thuộc 16 đoàn, gồm: Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Điện Biên, Hải Dương, Ninh Bình, Hải Phòng, Hà Nội, Công an Nhân dân, Quân đội Nhân dân, Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Thái Bình, Lạng Sơn và Cao Bằng.

Các vận động viên sẽ tham gia tranh tài với 75 bộ huy chương thuộc 4 nhóm tuổi của cả nam và nữ, gồm: nhóm 10-11 tuổi, 12-14 tuổi, 15-17 tuổi và nhóm từ 18 tuổi trở lên. 
Ông Nguyễn Minh Phú, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên cho biết: Đây là cơ hội để các vận động viên được giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm. Đồng thời, tăng cường tình đoàn kết, góp phần thúc đẩy hơn nữa sự phát triển của bộ môn Karate ở Việt Nam. Thông qua giải nhằm phát hiện, tuyển chọn các vận động viên trẻ xuất sắc chuẩn bị lực lượng kế cận cho đội tuyển Karate quốc gia.

Giải thi đấu năm nay tại Điện Biên cũng trở nên hấp dẫn hơn khi có sự góp mặt của một số vận động viên đội tuyển Karate Quốc gia vừa giành huy chương Vàng tại giải vô địch Karate Đông Nam Á tổ chức tại Philippines, hứa hẹn mang đến cho khán giả và người hâm mộ nhiều trận đấu hấp dẫn, kịch tính, nhiều màn biểu diễn đẹp mắt. 

Ngoài ra, đây cũng là dịp tốt để các vận động viên Karate của tỉnh Điện Biên được học tập, tích lũy kinh nghiệm thi đấu từ các tỉnh bạn, góp phần thúc đẩy phát triển mạnh mẽ phong trào tập luyện Karate trên địa bàn tỉnh nói riêng, cả nước nói chung./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên