Á hậu Thúy Vân: "Ở nhà cũng phải makeup để luôn xinh đẹp, tươi tắn"

VOV.VN - Trong tập phát sóng mới nhất "Tâm sự cùng Thúy Vân" với chủ đề “Mẹ đơn thân vì con cân thế giới", khách mời Lan Anh đã mang đến câu chuyện về người mẹ đơn thân mạnh mẽ, đứng lên từ sự hụt hẫng, đau khổ để có một cuộc sống tốt đẹp hơn cho chính bản thân và con mình, cùng Thúy Vân lan tỏa những thông điệp tích cực đến các chị em phụ nữ.

Lan Anh kết hôn năm 25 tuổi và sinh con chỉ một năm sau đó. Do thiếu ối, cô sinh non em bé chỉ nặng 1,2kg và phải nằm viện suốt tháng đầu đời. Thời gian đó, Lan Anh quên cả bản thân mình, ngày đêm chăm sóc con. Nhưng cô không ngờ, đến lúc sức khỏe của con ổn định, một biến cố lớn khác lại ập đến khi Lan Anh phát hiện chồng ngoại tình. Một mình cô ôm con rời đi với rất nhiều khó khăn nhưng không hề nhận được sự quan tâm, hỗ trợ nào từ chồng cũ, dù chỉ là trách nhiệm với con.

Cô từng có suy nghĩ sẽ không bao giờ để con gặp lại người đàn ông đó. Tuy nhiên, khi chứng kiến con khao khát có cha: bắt đầu biết nói, bé hỏi mẹ vì sao các bạn khác có ba còn con thì không; thường hay rủ người lớn chơi trò đóng vai cha con, nhưng lại dặn không được nói cho mẹ, Lan Anh lại thấy chạnh lòng. 

Sau khi cô chia sẻ câu chuyện này lên mạng và có người nói cho chồng cũ biết, cha của con cô đã liên hệ để được gặp con. Nhìn con hạnh phúc khi gặp cha, cô nhận ra rằng dù có như thế nào, mối liên hệ cha con vẫn không thể thay đổi. Bản thân Lan Anh hiện đang là CEO của một nhãn hàng với mức thu nhập tốt, có thể đảm bảo cuộc sống thoải mái cho cả hai mẹ con.

Nói về quãng thời gian đã qua, Lan Anh vẫn không khỏi nghẹn ngào vì mọi thứ sụp đổ quá bất ngờ. Vừa sinh non xong lại phát hiện chồng phản bội ngay khi còn chưa hết ở cữ, cô chìm trong thất vọng và bế tắc. Nhưng bằng nghị lực và tình yêu con, Lan Anh đã vượt qua tất cả và ngày một sống tốt hơn. 

Cũng là một bà mẹ trẻ, Thúy Vân rất xúc động trước câu chuyện của bà mẹ đơn thân: “Phải cần rất nhiều nghị lực để có thể ngồi kể lại một câu chuyện như vậy. Người ta có câu nói như thế này “Khi mình tha thứ cho người khác, cũng chính là khi mình tự cởi trói cho chính mình", lúc đó mình chỉ xem tất cả những sự phản bội, tất cả những điều không hay trong cuộc sống của mình như gió thoảng mây bay, vì mình đã vượt qua được rồi".

Chia sẻ về hành trình vượt qua cú sốc, Lan Anh cho rằng phụ nữ phải độc lập, tự chủ, khi có công việc tốt, thu nhập ổn định mọi thứ mới trở nên tốt đẹp, nhẹ nhàng hơn. Với công việc hiện tại, cô được gặp gỡ và giúp đỡ nhiều phụ nữ có nguồn thu nhập, điều này càng giúp cô tự tin, thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn.

Thúy Vân rất đồng tình với suy nghĩ của Lan Anh: “Phụ nữ đánh phấn chứ không đánh ghen. Trong cuộc sống, không thể biết khi nào những khó khăn, sự phản bội… sẽ xảy ra với mình, quan trọng là cách mình ứng xử với nó, và cách mình bước qua thể hiện giá trị của mình. Thời gian có thể chữa lành rất nhiều thứ,  và trong câu chuyện của chị, nó cũng đã chữa lành cho chính tâm hồn mình”.

Khách mời Lan Anh cũng chia sẻ thêm, đứa con dần trưởng thành, biết chia sẻ, giúp đỡ mẹ cũng khiến cô rất hạnh phúc và có thêm niềm tin cho cuộc sống. Ngoài ra, với Lan Anh, phụ nữ cần nhất chính là yêu thương bản thân mình, dù là một bà nội trợ hay người phụ nữ bận rộn, cũng luôn cần chăm chút, giữ cho mình xinh đẹp mỗi ngày. 

Á hậu Thúy Vân cũng có quan điểm tương tự. Người đẹp cho biết, thậm chí cả khi ở nhà cô cũng makeup để giữ bản thân trong trạng thái tươi tắn nhất, điều này sẽ tiếp thêm động lực để cô hoàn thành tốt công việc hơn. Thúy Vân nhắn nhủ đến các chị em phụ nữ: “Phụ nữ ơi, làm đẹp là một nhu cầu chính đáng. Mình làm đẹp cho chính mình trước đã, khi mình yêu bản thân mình, người khác mới có thể yêu mình”.

Qua câu chuyện của mình, khách mời Lan Anh cũng hy vọng đem đến động lực tích cực cho các bà mẹ khác: “ Con chị vẫn hay nói “mẹ là siêu nhân". Vì con, mình có thể làm được tất cả. Con là động lực to lớn để mình vượt qua mọi thứ, kể cả những lúc khó khăn nhất”.

Đó là những thông điệp mà Thúy Vân cùng talkshow “Tâm sự cùng Thúy Vân” muốn gửi đến tất cả các chị em phụ nữ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Á hậu Thụy Vân: “Khép lại 2020 với nhiều cảm xúc”
Á hậu Thụy Vân: “Khép lại 2020 với nhiều cảm xúc”

VOV.VN - Chỉ còn ít ngày nữa là bước sang năm mới, nhìn lại năm qua, Á hậu Thuỵ Vân tâm sự, đây là một năm mang đến cho cô nhiều cung bậc cảm xúc và những điều xảy ra khiến cô ít ngờ nhất.

Á hậu Thụy Vân: “Khép lại 2020 với nhiều cảm xúc”

Á hậu Thụy Vân: “Khép lại 2020 với nhiều cảm xúc”

VOV.VN - Chỉ còn ít ngày nữa là bước sang năm mới, nhìn lại năm qua, Á hậu Thuỵ Vân tâm sự, đây là một năm mang đến cho cô nhiều cung bậc cảm xúc và những điều xảy ra khiến cô ít ngờ nhất.

Á hậu Thúy Vân xúc động trước câu chuyện của người mẹ một mình nuôi hai con
Á hậu Thúy Vân xúc động trước câu chuyện của người mẹ một mình nuôi hai con

VOV.VN - Trong tập phát sóng “Mẹ mạnh mẽ để các con trưởng thành trong bình yên", khách mời Thu Tâm mang đến talkshow "Tâm sự cùng Thúy Vân" câu chuyện về những khó khăn trên hành trình làm mẹ đơn thân của mình và cách cô vượt qua chúng. Thông qua đó, cô muốn cùng Thúy Vân lan tỏa những thông điệp khích lệ phụ nữ mạnh mẽ, hạnh phúc hơn.

Á hậu Thúy Vân xúc động trước câu chuyện của người mẹ một mình nuôi hai con

Á hậu Thúy Vân xúc động trước câu chuyện của người mẹ một mình nuôi hai con

VOV.VN - Trong tập phát sóng “Mẹ mạnh mẽ để các con trưởng thành trong bình yên", khách mời Thu Tâm mang đến talkshow "Tâm sự cùng Thúy Vân" câu chuyện về những khó khăn trên hành trình làm mẹ đơn thân của mình và cách cô vượt qua chúng. Thông qua đó, cô muốn cùng Thúy Vân lan tỏa những thông điệp khích lệ phụ nữ mạnh mẽ, hạnh phúc hơn.

Ngành Khí tượng thủy văn "than" khó khăn do thiếu nhân lực
Ngành Khí tượng thủy văn "than" khó khăn do thiếu nhân lực

VOV.VN - GS.TS. Trần Hồng Thái cho biết, những năm gần đây, hệ thống quan trắc ngày càng hoàn thiện và có nhiều tiến bộ. Tuy nhiên, đội ngũ cán bộ Khí tượng thủy văn đang thiếu gây những những khó khăn nhất định.

Ngành Khí tượng thủy văn "than" khó khăn do thiếu nhân lực

Ngành Khí tượng thủy văn "than" khó khăn do thiếu nhân lực

VOV.VN - GS.TS. Trần Hồng Thái cho biết, những năm gần đây, hệ thống quan trắc ngày càng hoàn thiện và có nhiều tiến bộ. Tuy nhiên, đội ngũ cán bộ Khí tượng thủy văn đang thiếu gây những những khó khăn nhất định.