Đại sứ Nga: Quan hệ Nga – Mỹ đang khủng hoảng sâu sắc

VOV.VN - Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov nhận định, quan hệ giữa 2 nước đang ở trong một cuộc khủng hoảng sâu sắc, một phần do sự miễn cưỡng của chính quyền ông Biden trong việc giải quyết các vấn đề với Moscow.

Phát biểu tại cuộc họp chung của Ủy ban quốc phòng và quốc tế của Hội đồng Liên bang và Thượng viện Nga hôm qua (31/3), Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho biết, quan hệ song phương Nga - Mỹ đang ở trong một cuộc khủng hoảng sâu sắc, một phần do sự miễn cưỡng của chính quyền Mỹ Joe Biden trong việc giải quyết các vấn đề với Moscow.

Đại sứ Anatoly Antonov nhận định, triển vọng không tươi sáng trong quan hệ song phương Nga - Mỹ thời gian tới. Ông cho rằng Washington đang phá hủy nền tảng của mối quan hệ, khi tiếp tục lao vào vòng xoáy trừng phạt theo những lời đồn đoán sai lầm. Trong khi đó, nhiều năm qua, Nga đã tích cực nỗ lực cải thiện quan hệ song phương, thiết lập đối thoại bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau... nhưng phía Nga đã không thể thay đổi quỹ đạo của mối quan hệ phức tạp này.

Mặc dù vậy, ông Anatoly Antonov vẫn tin tưởng, Nga và Mỹ có thể xác định các lĩnh vực hợp tác cùng nhau. Hiện ông Anatoly Antonov đã được triệu hồi về nước để cùng Bộ Ngoại giao tham vấn với chính phủ và Quốc hội Nga về mối quan hệ song phương Nga – Mỹ trong thời gian tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ gián điệp: Nga hy vọng duy trì quan hệ tích cực, xây dựng với Italy
Vụ gián điệp: Nga hy vọng duy trì quan hệ tích cực, xây dựng với Italy

VOV.VN - Ngày 31/3, Italy đã trục xuất 2 nhà ngoại giao Nga với cáo buộc làm gián điệp.

Vụ gián điệp: Nga hy vọng duy trì quan hệ tích cực, xây dựng với Italy

Vụ gián điệp: Nga hy vọng duy trì quan hệ tích cực, xây dựng với Italy

VOV.VN - Ngày 31/3, Italy đã trục xuất 2 nhà ngoại giao Nga với cáo buộc làm gián điệp.

Hội đồng Liên bang Nga thông qua luật cho phép Tổng thống Putin tái tranh cử
Hội đồng Liên bang Nga thông qua luật cho phép Tổng thống Putin tái tranh cử

VOV.VN - Hôm nay (31/3), trong phiên họp toàn thể, Hội đồng Liên bang Nga (Thượng viện) đã thông qua luật trao quyền cho Tổng thống đương nhiệm Putin tái tranh cử thêm hai nhiệm kỳ.

Hội đồng Liên bang Nga thông qua luật cho phép Tổng thống Putin tái tranh cử

Hội đồng Liên bang Nga thông qua luật cho phép Tổng thống Putin tái tranh cử

VOV.VN - Hôm nay (31/3), trong phiên họp toàn thể, Hội đồng Liên bang Nga (Thượng viện) đã thông qua luật trao quyền cho Tổng thống đương nhiệm Putin tái tranh cử thêm hai nhiệm kỳ.

Nga sẽ không cho phép Mỹ nói chuyện với nước này từ địa vị sức mạnh
Nga sẽ không cho phép Mỹ nói chuyện với nước này từ địa vị sức mạnh

VOV.VN - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga cho rằng, đã có rất nhiều tổn hại cho các mối quan hệ của hai bên và cần phải phục hồi.

Nga sẽ không cho phép Mỹ nói chuyện với nước này từ địa vị sức mạnh

Nga sẽ không cho phép Mỹ nói chuyện với nước này từ địa vị sức mạnh

VOV.VN - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga cho rằng, đã có rất nhiều tổn hại cho các mối quan hệ của hai bên và cần phải phục hồi.