Chìm cần cẩu nổi tại Trung Quốc, 27 người mất tích

VOV.VN - Trung tâm tìm kiếm và cứu nạn biển tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc ngày 3/7 cho biết, vào rạng sáng 2/7, một cần cầu nổi đã chìm ở vùng biển ngoài khơi của tỉnh này, làm 27 người mất tích.

Theo Trung tâm tìm kiếm và cứu nạn biển tỉnh Quảng Đông, vụ việc xảy ra vào khoảng 3h50 sáng 2/7, hệ thống quan sát phát hiện dây neo của cần cẩu nổi bị đứt khi đang neo đậu tránh bão Chaba ở vùng biển gần thành phố Dương Giang, khiến cần cầu nổi sau đó bị chìm.

Ngay sau đó, nhiều máy bay trực thăng, tàu cứu hộ và nhiều tàu thương mại gần đó đã được huy động để tìm kiếm những người mất tích.

Tính đến 12h trưa hôm qua (giờ địa phương), lực lượng cứu hộ đã cứu được 3 nạn nhân bị rơi xuống biển, trong khi 27 nạn nhân khác đến nay vẫn mất tích. Hiện nay, công tác tìm kiếm và cứu hộ vẫn đang được tiến hành./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc cam kết sớm tìm ra nguyên nhân tai nạn máy bay sau khi công bố báo cáo sơ bộ
Trung Quốc cam kết sớm tìm ra nguyên nhân tai nạn máy bay sau khi công bố báo cáo sơ bộ

VOV.VN - Ông Lý Dũng cho biết, trong giai đoạn tiếp theo, nhóm điều tra kỹ thuật sẽ tiếp tục thực hiện các cuộc điều tra chuyên sâu như xác định, phân loại và kiểm tra xác máy bay, phân tích dữ liệu chuyến bay.

Trung Quốc cam kết sớm tìm ra nguyên nhân tai nạn máy bay sau khi công bố báo cáo sơ bộ

Trung Quốc cam kết sớm tìm ra nguyên nhân tai nạn máy bay sau khi công bố báo cáo sơ bộ

VOV.VN - Ông Lý Dũng cho biết, trong giai đoạn tiếp theo, nhóm điều tra kỹ thuật sẽ tiếp tục thực hiện các cuộc điều tra chuyên sâu như xác định, phân loại và kiểm tra xác máy bay, phân tích dữ liệu chuyến bay.

Trung Quốc bàn giao tàu container lớn nhất thế giới
Trung Quốc bàn giao tàu container lớn nhất thế giới

VOV.VN - Hôm nay (22/6), con tàu container siêu lớn tương đương 3,5 sân bóng đá tiêu chuẩn với sức chứa 24.000 container đầu tiên trên thế giới của Trung Quốc vừa được bàn giao tại một nhà máy đóng tàu ở Thượng Hải.

Trung Quốc bàn giao tàu container lớn nhất thế giới

Trung Quốc bàn giao tàu container lớn nhất thế giới

VOV.VN - Hôm nay (22/6), con tàu container siêu lớn tương đương 3,5 sân bóng đá tiêu chuẩn với sức chứa 24.000 container đầu tiên trên thế giới của Trung Quốc vừa được bàn giao tại một nhà máy đóng tàu ở Thượng Hải.

Mỹ chia sẻ quan ngại của Philippines về tàu cá Trung Quốc trên Biển Đông
Mỹ chia sẻ quan ngại của Philippines về tàu cá Trung Quốc trên Biển Đông

VOV.VN - Mỹ khẳng định sát cánh cùng đồng minh Philippines trong việc duy trì trật tự quốc tế dựa trên luật lệ và tự do hàng hải ở Biển Đông được bảo đảm bởi luật pháp quốc tế. 

Mỹ chia sẻ quan ngại của Philippines về tàu cá Trung Quốc trên Biển Đông

Mỹ chia sẻ quan ngại của Philippines về tàu cá Trung Quốc trên Biển Đông

VOV.VN - Mỹ khẳng định sát cánh cùng đồng minh Philippines trong việc duy trì trật tự quốc tế dựa trên luật lệ và tự do hàng hải ở Biển Đông được bảo đảm bởi luật pháp quốc tế. 

Trung Quốc hạ thủy tàu sân bay thứ ba, đặt tên là Phúc Kiến
Trung Quốc hạ thủy tàu sân bay thứ ba, đặt tên là Phúc Kiến

VOV.VN - Vào khoảng 11h trưa nay (17/6) giờ địa phương, Trung Quốc đã hạ thủy hàng không mẫu hạm thứ 3 và đặt tên là “Phúc Kiến”, bên cạnh hai tàu sân bay hiện có là Liêu Ninh và Sơn Đông.

Trung Quốc hạ thủy tàu sân bay thứ ba, đặt tên là Phúc Kiến

Trung Quốc hạ thủy tàu sân bay thứ ba, đặt tên là Phúc Kiến

VOV.VN - Vào khoảng 11h trưa nay (17/6) giờ địa phương, Trung Quốc đã hạ thủy hàng không mẫu hạm thứ 3 và đặt tên là “Phúc Kiến”, bên cạnh hai tàu sân bay hiện có là Liêu Ninh và Sơn Đông.

Tàu do thám Trung Quốc tiến gần căn cứ quân sự bí mật của Australia
Tàu do thám Trung Quốc tiến gần căn cứ quân sự bí mật của Australia

VOV.VN - Australia vừa thông báo một tàu do thám công nghệ cao của Trung Quốc đang hoạt động ở khu vực bờ biển ngoài khơi phía Tây của nước này trong những ngày qua.

Tàu do thám Trung Quốc tiến gần căn cứ quân sự bí mật của Australia

Tàu do thám Trung Quốc tiến gần căn cứ quân sự bí mật của Australia

VOV.VN - Australia vừa thông báo một tàu do thám công nghệ cao của Trung Quốc đang hoạt động ở khu vực bờ biển ngoài khơi phía Tây của nước này trong những ngày qua.