Thủ tướng Israel: Chỉ có giải pháp quân sự mới giải cứu được con tin

VOV.VN - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định, chỉ có biện pháp quân sự mới có thể đảm bảo giải cứu các con tin đang bị lực lượng Hamas bắt giữ tại dải Gaza.

Phát biểu trong một cuộc họp báo tại Jerusalem ngày 7/2, người đứng đầu Chính phủ Israel mô tả điều kiện ngừng bắn mà Hamas đưa ra là ảo tưởng, nhấn mạnh rằng người Israel không thể chấp nhận điều kiện này bởi đó là sự đầu hàng trước Hamas. Do đó, Israel cần tăng cường áp lực quân sự mới có thể đảm bảo việc các con tin được phóng thích. Cũng theo Thủ tướng Israel, việc giành chiến thắng hoàn toàn trong cuộc chiến trước Hamas tại Gaza là “trong tầm tay”. 

Tuyên bố của Thủ tướng Israel được đưa ra chỉ vài giờ sau khi các nguồn tin khu vực và quốc tế công bố một số nội dung chính trong phản hồi của lực lượng Hamas đối với đề xuất ngừng bắn mới tại Gaza. Theo đó, nhóm vũ trang Palestine đề nghị một lệnh ngừng bắn kéo dài 4,5 tháng mà trong đó việc trả tự do cho con tin được tiến hành theo 3 giai đoạn. Bên cạnh đó, lệnh ngừng bắn này phải dẫn tới việc chấm dứt chiến sự tại Gaza. Theo truyền thông Israel, đề xuất này đã được Hamas gửi tới các nhà trung gian Ai Cập và Qatar hồi tuần trước.

Cuộc chiến tại Gaza cùng các vấn đề liên quan, trong đó có vấn đề ngừng bắn và trao trả con tin, cũng là nội dung nghị sự chính trong chuyến thăm Israel hôm qua của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Truyền thông Israel cho biết, một trong các phát ngôn đáng chú y của Ngoại trưởng Mỹ tại Israel là tuyên bố khẳng định việc Saudi Arabia vẫn để ngỏ cánh cửa hòa giải với Israel với điều kiện đưa ra là chiến sự tại Gaza phải chấm dứt và giải pháp hai nhà nước được thúc đẩy. Theo Ngoại trưởng Mỹ, hòa bình Trung Đông có nghĩa là sự hội nhập đầy đủ của Israel với các quốc gia khu vực cùng một lộ trình rõ ràng về việc thành lập một Nhà nước Palestine độc lập.

Israel là chặng dừng chân thứ 3 trong chuyến công du một loạt quốc gia Trung Đông bắt đầu hôm 5/2 của Ngoại trưởng Mỹ Blinken. Đây đã là chuyến thăm thứ 5 liên tiếp của Ngoại trưởng Mỹ đến khu vực kể từ khi nổ ra xung đột giữa Israel và Hamas đầu tháng 10 năm ngoái.      

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Israel và Hamas tiến gần hơn đến thỏa thuận trao đổi con tin và ngừng bắn
Israel và Hamas tiến gần hơn đến thỏa thuận trao đổi con tin và ngừng bắn

VOV.VN - Israel và Hamas đang tiến gần hơn đến thỏa thuận trao đổi con tin và ngừng bắn. Hamas đã có phản hồi tích cực về đề xuất tạm dừng giao tranh và thả con tin.

Israel và Hamas tiến gần hơn đến thỏa thuận trao đổi con tin và ngừng bắn

Israel và Hamas tiến gần hơn đến thỏa thuận trao đổi con tin và ngừng bắn

VOV.VN - Israel và Hamas đang tiến gần hơn đến thỏa thuận trao đổi con tin và ngừng bắn. Hamas đã có phản hồi tích cực về đề xuất tạm dừng giao tranh và thả con tin.

Chiến sự Trung Đông: Hezbollah tuyên bố tấn công 700 mục tiêu Israel
Chiến sự Trung Đông: Hezbollah tuyên bố tấn công 700 mục tiêu Israel

VOV.VN - Các cuộc giao tranh ác liệt qua biên giới tiếp tục nổ ra ngày 4/2, giữa quân đội Israel và lực lượng Hezbollah ở Lebanon.

Chiến sự Trung Đông: Hezbollah tuyên bố tấn công 700 mục tiêu Israel

Chiến sự Trung Đông: Hezbollah tuyên bố tấn công 700 mục tiêu Israel

VOV.VN - Các cuộc giao tranh ác liệt qua biên giới tiếp tục nổ ra ngày 4/2, giữa quân đội Israel và lực lượng Hezbollah ở Lebanon.

Israel - Hamas sắp đạt được thỏa thuận ngừng bắn - Nga được "gọi tên"
Israel - Hamas sắp đạt được thỏa thuận ngừng bắn - Nga được "gọi tên"

VOV.VN - Mỹ, Israel, Ai Cập và Qatar đã đưa ra một đề xuất tạm ngừng giao tranh, trao trả con tin và đề xuất này đang được Hamas xem xét một cách thiện chí.

Israel - Hamas sắp đạt được thỏa thuận ngừng bắn - Nga được "gọi tên"

Israel - Hamas sắp đạt được thỏa thuận ngừng bắn - Nga được "gọi tên"

VOV.VN - Mỹ, Israel, Ai Cập và Qatar đã đưa ra một đề xuất tạm ngừng giao tranh, trao trả con tin và đề xuất này đang được Hamas xem xét một cách thiện chí.