Indonesia bị tước quyền tổ chức U20 World Cup 2023, trợ lý HLV Shin Tae Yong bật khóc

VOV.VN - Indonesia đã bị Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) tước quyền đăng cai VCK U20 World Cup 2023, điều này khiến sự chuẩn bị của quốc gia này trong 4 năm qua tan theo mây khói.

Ngày 29/3, Liên đoàn Bóng đá Thế giới thông báo: “Sau cuộc họp giữa Chủ tịch FIFA - Gianni Infantino và Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) - Erick Thohir, do tình hình hiện tại nên FIFA quyết định tước tư cách chủ nhà của Indonesia tại VCK U20 World Cup 2023.

Nước chủ nhà mới sẽ được công bố trong thời gian sớm nhất và ngày diễn ra giải đấu sẽ không thay đổi. Các biện pháp trừng phạt đối với PSSI có thể quyết định trong thời gian tới”.

Theo CNN Indonesia, ngay sau khi Indonesia bị tước quyền đăng cai VCK U20 World Cup 2023, trợ lý của HLV Shin Tae Yong - Nova Arianto đã không cầm nổi nước mắt khi có bài phát biểu trước các cầu thủ của mình.

CNN Indonesia cho biết, các cầu thủ có mặt trong buổi họp rất buồn bã, có những người đã bật khóc trước khi trợ lý Nova Arianto phát biểu. Sau khi nói lời “Chào buổi tối” - Nova Arianto đã nghẹn lại, trợ lý của HLV Shin Tae Yong cố kìm nén, nhưng không ngăn được những giọt nước mắt của mình.

Nova Arianto nói: “Tôi đã làm trợ lý huấn luyện viên từ năm 2020 tới nay. Hôm nay là lần thứ 2 tôi cảm thấy rằng mình không thể góp mặt tại World Cup. Tôi không phải là cầu thủ, nhưng tôi tiếc khi mà lẽ ra các bạn có cơ hội đi World Cup, nhưng nó đã vụt mất”.

Nguyên nhân mà Liên đoàn Bóng đá Thế giới tước quyền đăng cai VCK U20 World Cup 2023 vì làn sóng từ chối đội Israel. Indonesia là quốc gia có người theo đạo Hồi đông nhất thế giới và không có quan hệ ngoại giao chính thức với Israel. Nước này cũng không ủng hộ Israel trong cuộc xung đột Israel - Palestine diễn ra nhiều năm qua.

Nhiều người dân Indonesia đã xuống đường biểu tình để phản đối việc Israel tham dự giải đấu tại Indonesia. Bali và Trung Java - Chính quyền hai tỉnh được chọn là địa điểm thi đấu cũng lên tiếng phản đối sự tham dự của U20 Israel./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Indonesia chính thức bị tước quyền tổ chức VCK U20 World Cup 2023
Indonesia chính thức bị tước quyền tổ chức VCK U20 World Cup 2023

VOV.VN - Trang chủ Liên đoàn Bóng đá Thế giới thông báo, FIFA đã chính thức tước quyền tổ chức VCK World Cup 2023 của Indonesia.

Indonesia chính thức bị tước quyền tổ chức VCK U20 World Cup 2023

Indonesia chính thức bị tước quyền tổ chức VCK U20 World Cup 2023

VOV.VN - Trang chủ Liên đoàn Bóng đá Thế giới thông báo, FIFA đã chính thức tước quyền tổ chức VCK World Cup 2023 của Indonesia.

Bóng đá Indonesia đối mặt viễn cảnh đen tối nếu bị tước đăng cai U20 World Cup 2023
Bóng đá Indonesia đối mặt viễn cảnh đen tối nếu bị tước đăng cai U20 World Cup 2023

VOV.VN - Bộ trưởng Điều phối Văn hóa và Phát triển con người Indonesia, Muhadjir Effendy cho biết chính phủ nước này vẫn đang vận động FIFA để tiếp tục tổ chức VCK U20 World Cup 2023 theo kế hoạch. FIFA đã quyết định hủy lễ bốc thăm chia bảng tại Bali sau khi vấp phải sự phản đối cho phép đại diện của U20 Israel tham dự sự kiện.

Bóng đá Indonesia đối mặt viễn cảnh đen tối nếu bị tước đăng cai U20 World Cup 2023

Bóng đá Indonesia đối mặt viễn cảnh đen tối nếu bị tước đăng cai U20 World Cup 2023

VOV.VN - Bộ trưởng Điều phối Văn hóa và Phát triển con người Indonesia, Muhadjir Effendy cho biết chính phủ nước này vẫn đang vận động FIFA để tiếp tục tổ chức VCK U20 World Cup 2023 theo kế hoạch. FIFA đã quyết định hủy lễ bốc thăm chia bảng tại Bali sau khi vấp phải sự phản đối cho phép đại diện của U20 Israel tham dự sự kiện.

HLV Shin Tae Yong lo lắng khi Indonesia nguy cơ mất đăng cai U20 World Cup
HLV Shin Tae Yong lo lắng khi Indonesia nguy cơ mất đăng cai U20 World Cup

VOV.VN - HLV Shin Tae Yong bày tỏ sự lo lắng trước thông tin Indonesia có thể bị FIFA tước quyền đăng cai U20 World Cup 2023.

HLV Shin Tae Yong lo lắng khi Indonesia nguy cơ mất đăng cai U20 World Cup

HLV Shin Tae Yong lo lắng khi Indonesia nguy cơ mất đăng cai U20 World Cup

VOV.VN - HLV Shin Tae Yong bày tỏ sự lo lắng trước thông tin Indonesia có thể bị FIFA tước quyền đăng cai U20 World Cup 2023.