IOC: Công tác chuẩn bị cho Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh 2022 đang tiến triển thuận lợi

VOV.VN - Chỉ còn chưa đầy 60 ngày, Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh 2022 sẽ chính thức khai mạc.

Các quan chức của Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) và Ban Tổ chức Olympic Bắc Kinh đã tập trung theo dõi, giám sát và đôn đốc công tác chuẩn bị cả về địa điểm tổ chức cũng như việc thi đấu thử nghiệm, đặc biệt là công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, nhằm đảm bảo Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh diễn ra một cách an toàn, thuận lợi và thành công.

Chủ tịch Ủy ban điều phối Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh 2022 Juan Antonio Samaranch cho biết, Ủy ban Olympic Quốc tế và Ban Tổ chức Olympic Bắc Kinh đã duy trì liên lạc chặt chẽ trong suốt thời gian thực hiện công tác chuẩn bị tổ chức thế vận hội.

Theo ông Samaranch, Ủy ban Olympic Quốc tế và Ban tổ chức Thế vận hội Mùa đông nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác phòng chống dịch bệnh. Phiên bản thứ 2 về “Hướng dẫn phòng chống dịch bệnh tại Olympic và Paralympic Bắc Kinh 2022” sẽ được hoàn thiện. Các biện pháp phòng dịch khác nhau sẽ được tiến hành trước, trong và sau các trận đấu, đảm bảo các môn thể thao diễn ra một cách an toàn.

Giám đốc điều hành các môn thi đấu Thế vận hội của Ủy ban Olympic Quốc tế, ông Christophe Dubi đánh giá, một kịch bản cho đội ngũ vận hành sự kiện được xây dựng trước nhằm sẵn sàng đối phó với các tình huống khác nhau trong giai đoạn chuẩn bị và trong thời gian diễn các môn thi đấu. Hiện ban tổ chức đã tiến hành hơn 10 hoạt động thử nghiệm tại các địa điểm diễn ra các môn thi đấu nhằm hoàn thiện hơn nữa công tác chuẩn bị.

Trong một động thái liên quan, Văn phòng Sở hữu Trí tuệ Quốc gia và Cơ quan Quản lý Thị trường Quốc gia Trung Quốc vừa ban hành “Kế hoạch hành động đặc biệt bảo vệ Quyền sở hữu trí tuệ đối với các biểu tượng của Olympic và Paralympic Bắc Kinh 2022”, có hiệu lực thi hành trên toàn Trung Quốc từ giữa tháng 10/2021 đến hết tháng 6/2022.

Theo Cục trưởng Cục Sở hữu Trí tuệ Quốc gia Trung Quốc Trương Chí Thành, việc ban hành kế hoạch hành động đặc biệt nhằm tăng cường quản trị toàn diện và nghiêm trị các hoạt động xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến thế vận hội, nâng cao nhận thức của toàn xã hội về việc tôn trọng và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, đồng thời xây dựng một hình ảnh tốt đẹp về Trung Quốc trong mắt cộng đồng quốc tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

New Zealand sẽ không cử quan chức ngoại giao đến dự Thế vận hội Bắc Kinh
New Zealand sẽ không cử quan chức ngoại giao đến dự Thế vận hội Bắc Kinh

VOV.VN - Tiếp sau Mỹ, New Zealand vừa cho biết Chính phủ nước này sẽ không cử quan chức ngoại giao cấp cao đến dự Thế vận hội mùa Đông 2022 sẽ được tổ chức tại Bắc Kinh, Trung Quốc vào đầu tháng 2 năm sau.

New Zealand sẽ không cử quan chức ngoại giao đến dự Thế vận hội Bắc Kinh

New Zealand sẽ không cử quan chức ngoại giao đến dự Thế vận hội Bắc Kinh

VOV.VN - Tiếp sau Mỹ, New Zealand vừa cho biết Chính phủ nước này sẽ không cử quan chức ngoại giao cấp cao đến dự Thế vận hội mùa Đông 2022 sẽ được tổ chức tại Bắc Kinh, Trung Quốc vào đầu tháng 2 năm sau.

Mỹ tẩy chay ngoại giao thế vận hội Bắc Kinh 2022
Mỹ tẩy chay ngoại giao thế vận hội Bắc Kinh 2022

VOV.VN - Ngày 6/12 (giờ địa phương), Mỹ thông báo sẽ không cử các quan chức chính phủ tới Thế vận hội mùa đông 2022 ở Bắc Kinh nhằm phản đối các hoạt động liên quan tới nhân quyền của Trung Quốc.

Mỹ tẩy chay ngoại giao thế vận hội Bắc Kinh 2022

Mỹ tẩy chay ngoại giao thế vận hội Bắc Kinh 2022

VOV.VN - Ngày 6/12 (giờ địa phương), Mỹ thông báo sẽ không cử các quan chức chính phủ tới Thế vận hội mùa đông 2022 ở Bắc Kinh nhằm phản đối các hoạt động liên quan tới nhân quyền của Trung Quốc.

“Khi văn hóa chưa được đặt đúng vị thế, xã hội sẽ bị phát triển lệch lạc”
“Khi văn hóa chưa được đặt đúng vị thế, xã hội sẽ bị phát triển lệch lạc”

VOV.VN - Theo PGS.TS Nguyễn Thị Minh Thái, khi văn hoá chưa được đặt đúng vị thế của nó thì xã hội sẽ bị phát triển một cách lệch lạc, sẽ tạo ra những tác phẩm rất tầm thường.

“Khi văn hóa chưa được đặt đúng vị thế, xã hội sẽ bị phát triển lệch lạc”

“Khi văn hóa chưa được đặt đúng vị thế, xã hội sẽ bị phát triển lệch lạc”

VOV.VN - Theo PGS.TS Nguyễn Thị Minh Thái, khi văn hoá chưa được đặt đúng vị thế của nó thì xã hội sẽ bị phát triển một cách lệch lạc, sẽ tạo ra những tác phẩm rất tầm thường.