Thượng úy công an người dân tộc Thái: “Phục vụ người dân như người thân của mình”

VOV.VN - Với tinh thần “bám bản, gần dân, phục vụ người dân như người thân”, Thượng úy Lò Văn Quỹ (công an xã Na Son, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên) đã nhận được nhiều tình cảm từ nhân dân, ghi nhận từ các cấp lãnh đạo.

Xã Na Son là một xã khó khăn của huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên, có diện tích 6.611 ha, gồm 13 bản, 916 hộ và hơn 4.000 nhân khẩu. Tại xã có 4 dân tộc cùng sinh sống là dân tộc Thái, Mông, Kinh, Xinh Mun. Trong đó, dân tộc Thái chiếm 84%, dân tộc Mông chiếm 14%, dân tộc Kinh 1% và dân tộc Xinh Mun 1%.

Na Son tuy không phải là xã trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự nhưng là xã giáp ranh với địa bàn phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự tại địa bàn. Từ đầu năm 2024, lãnh đạo công an xã đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã ban hành Nghị quyết, kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, quản lý nhân, hộ khẩu, quản lý đối tượng trên địa bàn. Đặc biệt là tham mưu UBND xã thành lập tổ công tác Đề án 06 cấp xã và cấp bản để tuyên truyền vận động nhân dân thu nhận hồ sơ, căn cước công dân, tích hợp hồ sơ định danh điện tử và kích hoạt tài khoản định danh điện tử.

Tính đến ngày 25/5/2023, công an xã đã tuyên truyền vận động công dân, 100% người dân có mặt trên địa bàn thu nhận căn cước công dân và hoàn thành chỉ tiêu do công an huyện giao, thu nhận 1502 hồ sơ định danh điện tử, hướng dẫn công dân kích hoạt 1452 tài khoản định danh điện tử.

Kể từ khi có chủ trương đưa lực lượng công an chính quy, tinh nhuệ về đến tận xã, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã Na Son ngày càng ổn định. Trong đó, công an xã Na Son xác định mục tiêu “bám bản, gần dân, vì người dân mà phục vụ”.

Thượng úy Lò Văn Quỹ (người dân tộc Thái, sinh năm 1992) tính đến nay đã có 4 năm công tác tại công an xã Na Son. Xác định công tác tuyên truyền là một trong những biện pháp giảm thiểu vi phạm pháp luật, ngay từ khi được phân công nhiệm vụ, Thượng úy Lò Văn Quỹ đã cùng đồng đội dành nhiều thời gian xuống các bản để tìm hiểu, nắm bắt đặc điểm, tình hình an ninh trật tự, thăm hỏi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, vướng mắc của nhân dân để kịp thời báo cáo, đề ra các phương án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân.

Nhờ bám sát địa bàn, tinh thần kiên quyết đấu tranh tội phạm, Thượng úy Lò Văn Quỹ luôn có mặt kịp thời giải quyết các vụ việc, đấu tranh với tệ nạn ma túy, trộm cắp, hòa giải thành công những mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân. Quản lý chặt chẽ số thanh thiếu niên hư hỏng, nhóm đối tượng có nguy cơ phạm tội cao để nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa.

Đồng thời, Thượng úy Quỹ cùng đồng đội còn nhiều lần xuống tận nhà dân ở các bản để giúp người dân làm căn cước công dân, tích hợp hồ sơ định danh điện tử và kích hoạt tài khoản định danh điện tử.

Thượng úy Lò Văn Quỹ kể lại: “Thực hiện Đề án 06 của Chính phủ, đi từng ngõ, gõ từng nhà, tôi nhớ lại từ năm 2022, khi ấy chúng tôi đi xuống tận bản để phục vụ người dân. Trời mưa, đường xá đi lại rất khó khăn. Anh em phải dắt xe, bùn đất lầy không đi được. Chúng tôi ở lại bản luôn, ở đó sóng yếu, tích hợp rất khó khăn. Nhưng bù lại người dân quý mến anh em, đến để hỗ trợ, nấu cơm cho ăn nên cũng đỡ vất vả phần nào. Chúng tôi xác định đối với dân thì phải phục vụ tận tình, nhiệt thành như người thân trong gia đình của mình”.

Ông Lò Văn Tim (bản Sư Lư, xã Na Son) cho biết: “Về lực lượng công an xã nói chung và anh Quỹ nói riêng thì tinh thần hỗ trợ người dân rất tốt. Trước 2022, tệ nạn ma túy, trộm cắp ở đây rất nhiều. Từ năm 2023, công an chính quy về xã thì chuyển biến rất tốt. Trộm cắp, thuốc phiện, nghiện hút đều giảm. Công an đến tận nhà nhắc những người nghiện uống thuốc để cai nghiện, rất nhiệt tình. Đường xá khó khăn nhưng công an cũng lặn lội đến tận nhà, cuộc sống người dân bình yên và ổn định hơn nhiều”.

Với những thành tích của mình, Thượng úy Lò Văn Quỹ đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Năm 2023, Thượng úy được ghi nhận là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Cuối tháng 1/2024, Thượng úy Lò Văn Quỹ cũng vinh dự góp mặt trong số 20 cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Điện Biên Đông nhận quà động viên từ đoàn công tác của Cục truyền thông Công an nhân dân (X04) do Thiếu tướng Trần Thanh Phong, Phó Cục trưởng dẫn đầu.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung úy Trịnh Hữu Đệ - Gương mặt trẻ tiêu biểu của Công an Cà Mau
Trung úy Trịnh Hữu Đệ - Gương mặt trẻ tiêu biểu của Công an Cà Mau

VOV.VN - Trung úy Trịnh Hữu Đệ mới về địa phương công tác từ năm 2019 nhưng đã nhận được nhiều bằng khen của Bộ Công an, UBND tỉnh Cà Mau. Kết quả đó đến từ sự dấn thân, luôn cháy hết mình cả khi học và làm của anh.

Trung úy Trịnh Hữu Đệ - Gương mặt trẻ tiêu biểu của Công an Cà Mau

Trung úy Trịnh Hữu Đệ - Gương mặt trẻ tiêu biểu của Công an Cà Mau

VOV.VN - Trung úy Trịnh Hữu Đệ mới về địa phương công tác từ năm 2019 nhưng đã nhận được nhiều bằng khen của Bộ Công an, UBND tỉnh Cà Mau. Kết quả đó đến từ sự dấn thân, luôn cháy hết mình cả khi học và làm của anh.

Lực lượng Công an Nhân dân gương mẫu, thiết thực làm theo Bác
Lực lượng Công an Nhân dân gương mẫu, thiết thực làm theo Bác

VOV.VN - Bộ Công an khẳng định, thời gian qua, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng trong CAND đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Lực lượng Công an Nhân dân gương mẫu, thiết thực làm theo Bác

Lực lượng Công an Nhân dân gương mẫu, thiết thực làm theo Bác

VOV.VN - Bộ Công an khẳng định, thời gian qua, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng trong CAND đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Công an Hà Nội tuyên dương 10 gương mặt trẻ tiêu biểu năm 2018
Công an Hà Nội tuyên dương 10 gương mặt trẻ tiêu biểu năm 2018

VOV.VN - Sáng 21/3, Công an Thành phố Hà Nội đã tổ chức Lễ tuyên dương 10 Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2018.

Công an Hà Nội tuyên dương 10 gương mặt trẻ tiêu biểu năm 2018

Công an Hà Nội tuyên dương 10 gương mặt trẻ tiêu biểu năm 2018

VOV.VN - Sáng 21/3, Công an Thành phố Hà Nội đã tổ chức Lễ tuyên dương 10 Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2018.