Ivanovic bị loại ngay từ vòng 1 US Open 2009

Bất ngờ đầu tiên của giải quần vợt US Open 2009 đã xảy ra, tay vợt xinh đẹp người Serbia Ana Ivanovic bị loại ngay từ vòng 1 khi chịu gác vợt trước Kateryna Bondarenko với tỉ số 2 – 1.

Trong trận này, tay vợt cựu số 1 thế giới, nhà vô địch giải Roland Garros 2008 đã có đến 50 lỗi đánh hỏng và không giữ được bản lĩnh trong loạt tie-break ở set quyết định.

Năm ngoái, Ivanovic khi đó đang là số 1 thế giới, cũng đã bị loại từ vòng 2 (khi bị Julie Coin, một tay vợt từ vòng loại quật ngã với tỉ số 6-3, 4-6, 6-3) và trở thành tay vợt hàng đầu bị loại sớm nhất trong lịch sử giải US Open cũng như trong khuôn khổ Grand Slam.

Ngoài sự kiện Ivanovic bị loại thì nhìn chung, vòng đầu của giải Mỹ mở rộng diễn ra khá yên ả. Maria Sharapova đánh dấu sự trở lại của mình bằng chiến thắng thuyết phục trước Stvesana Pironkova với các tỉ số 6-3, 6-0.

Ivanovic bị loại ngay từ vòng 1

Năm ngoái, tay vợt người Nga này đã vắng mặt do bị chấn thương. Nhưng nay cô đã hoàn toàn bình phục và đặt mục tiêu rất cao để cải thiện vị trí của mình.

Trong khi đó, tay vợt nữ số 1 thế giới người Nga Safina đã phải rất vất vả mới giành được chiến thắng trước Rogrowska, một đối thủ mới 18 tuổi với tỉ số 6-7, 6-2, 6-4. Tại vòng 2, đối thủ của Safina là Kristina Barrois (hạng 67 thế giới).

Vất vả không kém Safina là Venus Williams với chiến thắng 6-7, 7-5, 6-3 trước Dushevina. Đây là trận đấu mà cô chị nhà Williams đã đánh hỏng gần gấp đôi đối phương (54/30)./.

Bất ngờ Lapentti

Ở tuổi 33, Nicolas Lapentti là tay vợt cao tuổi thứ hai ở Mỹ mở rộng năm nay (sau Andrei Pavel – 35 tuổi). Với thứ hạng 167 thế giới, lão tướng người Ecuador này chỉ được tham dự Mỹ mở rộng nhờ suất đặc cách. Kể từ đầu mùa, Lapentti đã tham dự 10 giải đấu ATP thì có tới 9 lần bị loại từ vòng 1. Chính vì thế, rất nhiều nghĩ rằng kịch bản ấy sẽ lặp lại ở Mỹ mở rộng. Nhưng thật bất ngờ là anh đã có cuộc lội ngược dòng ngoạn mục trước Stanislas Wawrinka (19) với tỷ số 4-6, 4-6, 7-6 (6), 7-6 (4), 6-3.

Đó cũng là bất ngờ lớn nhất của nội dung đơn nam sau hai ngày thi đấu đầu tiên. Từ Federer (1), Murray (2), Nadal (3),… cho đến Verdasco (10), các tay vợt hạt giống tốp 10 đều mở màn rất êm xuôi với thắng lợi 3-0 trước các đối thủ dưới cơ.

Đánh sớm vòng 2: Tạm biệt Mauresmo

Những sóng gió ở nội dung đơn nữ vẫn chưa có điểm dừng. Trong trận đấu sớm vòng 2 diễn ra tối hôm qua, cựu số một thế giới Amelie Mauresmo (hạt giống số 17) đã bất ngờ gác vợt 4-6, 0-6 trước đối thủ người Canada Aleksandra Wozniack trong một trận đấu mà cô mắc tới 31 lỗi đánh hỏng, so với 18 lỗi của đối phương. Trong khi đó, “Sharapova châu Á” Sania Mirza gây thất vọng tràn trề khi thua trắng 0-6, 0-6 trước Pennetta (10) chỉ sau 50 phút. Ở một trận đấu khác, “cô bé la hét” De Brito (16 tuổi) đã dừng cuộc phiêu lưu của mình khi gục ngã 1-6, 3-6 trước Li Na (18).

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên