IWF công bố 25 lực sỹ sử dụng doping

Danh sách này có 8 nữ lực sỹ Đông Nam Á, trong đó có 1 lực sỹ của Malaysia và 7 lực sỹ Thái Lan.

Liên đoàn cử tạ thế giới (IWF) đã công bố danh sách 25 lực sỹ bị phát hiện sử dụng chất cấm trong khuôn khổ giải Vô địch thế giới 2010, diễn ra tại Paris, Pháp vào tháng 11/2011 vừa qua.

Trong danh sách này có 8 nữ lực sỹ Đông Nam Á, trong đó có 1 lực sỹ của Malaysia và 7 lực sỹ Thái Lan. Hiện nay, Thái Lan đã có 7 vé Olympic qua giải Vô địch thế giới với 3 nam và 4 nữ.

Ở thời điểm này, IWF vẫn chưa công bố việc có VĐV bị phát hiện sử dụng doping có ảnh hưởng đến số vé tham dự Olympic Lodnon 2012 hay không.

Trong khi đó, Chủ tịch Liên đoàn cử tạ Malaysia (MWF) Zafarul Akbar Kassim cho biết, sẽ kiến nghị lên IWF để giảm thời hạn nhận án phạt của Raihan Yusoff xuống còn 2 năm. Bản thân MWF vẫn còn đang bị vướng vào nghi án doping của một lực sỹ chưa rõ danh tính tại SEA Games 26./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên