Chủ tịch Bình Dương đề nghị rà soát quy định phòng cháy sau vụ cháy quán karaoke

VOV.VN - Hôm nay (12/9), tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về phòng cháy chữa cháy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh thông tin vụ cháy tại cơ sở karaoke An Phú làm 32 người chết và rút ra bài học kinh nghiệm cho địa phương trong công tác phòng cháy chữa cháy.

Theo ông Võ Văn Minh, lúc 20h48 ngày 6/9, lực lượng chức năng nhận được tin báo cháy ở cơ sở karaoke An Phú. Công an tỉnh đã khẩn trương triển khai lực lượng, phương tiện đến hiện trường. Lãnh đạo tỉnh cũng trực tiếp xuống tận nơi theo dõi, chỉ đạo công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Đến 21h30 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế, tuy nhiên do hỏa hoạn xảy ra trong phòng kín, nhiệt độ cao, nhiều khói, khí độc nên công tác tiếp cận tìm kiếm nạn nhân rất khó khăn.

Đến 19h30 ngày 7/9, việc tìm kiếm các nạn nhân trong vụ cháy mới hoàn thành. Lực lượng phòng cháy chữa cháy đã đưa 12 người ra ngoài an toàn và tìm thấy 32 thi thể (16 nam, 16 nữ). Hiện nay, đã xác định được danh tính những người tử vong và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Vụ hỏa hoạn khiến 17 người khác bị thương, trong đó 15 người đã xuất viện, 2 người bị nặng đang điều trị tại bệnh viện. Nguyên nhân vụ cháy theo cơ quan chức năng nhận định là có khả năng do chập điện.

Ngay sau vụ cháy, UBND tỉnh đã chỉ đạo chính quyền địa phương thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần cho người bị nạn và gia đình nạn nhân. Cụ thể, mỗi gia đình nạn nhân tử vong được hỗ trợ 97 triệu đồng (từ ngân sách và vận động); mỗi người bị thương được hỗ trợ 5 triệu đồng.

Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố hình sự vụ án để điều tra làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan.

Công an tỉnh cũng tiến hành rà soát tất cả các cơ sở kinh doanh có điều kiện trên địa bàn về đảm bảo an ninh trật tự và phòng cháy chữa cháy. Lực lượng công an các địa phương kiểm tra 203 cơ sở karaoke, massage, quán bar… và đã xử phạt hành chính 119 trường hợp với số tiền hơn 1,7 tỷ đồng, đình chỉ hoạt động 37 cơ sở vi phạm nghiêm trọng về an toàn phòng cháy chữa cháy.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh nêu ra một số bài học trong công tác quản lí nhà nước đối với loại hình cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường… trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, trong công tác thẩm duyệt, nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy đối với các cơ sở kinh doanh cần hết sức chặt chẽ, kiên quyết xử lý nghiêm đối các trường hợp cơi nới sai; thực hiện tốt công tác tuyên truyền để nâng cao ý thức của người dân, của doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh về phòng cháy chữa cháy; đồng thời phải tăng cường công tác hậu kiểm để phát hiện kịp thời các điểm bất cập và xử lý.

Bình Dương đề nghị Thủ tướng tiếp tục quan tâm chỉ đạo các bộ, ngành có liên quan rà soát lại các tiêu chuẩn, tiêu chí về phòng cháy chữa cháy đối với các cơ sở kinh doanh, đặc biệt là đối với cơ sở kinh doanh dễ gây cháy như karaoke, vũ trường cũng như mô hình kinh doanh của các hộ dân vừa ở vừa kết hợp kinh doanh. Đối với Bộ Công an quan tâm chỉ đạo bố trí các nguồn lực về cứu hộ, đặc biệt là các thiết bị chuyên dụng để phục vụ cho công tác cứu hộ hiện nay./.  

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên