Kết thúc giải đua xe đạp ĐBSCL

Ngày 9/9, Giải đua xe đạp ĐBSCL lần thứ 18 - năm 2009 tranh cúp Vinaphone đã kết thúc, với điểm đến là Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

>>Nguyễn Văn Hiền của Bảo vệ thực vật An Giang về nhất chặng 4

Kết quả chung cuộc, VĐV Lê Ngọc Thanh (đội Bảo vệ thực vật Sài Gòn 1) đã xuất sắc giành chiếc áo vàng chung cuộc, hạng nhì là Hứa Minh Tuấn (Quân khu 7), và hạng 3 là Đinh Quốc Việt (Domesco Đồng Tháp).

VĐV Bùi Minh Thụy của đội Vĩnh Long giành áo xanh chung cuộc - VĐV thi đấu xuất sắc ở các chặng thi đấu.

Ở nội dung đồng đội, Quân khu 7 giành chức vô địch, còn vị trí thứ nhì và thứ ba đều thuộc về Domesco Đồng Tháp và đội trẻ Domesco Đồng Tháp.

Giải đua xe đạp ĐBSCL, tranh cúp Vinaphone năm 2009 có chiều dài đường đua 595km, đi qua 9 tỉnh, thành là Bến Tre, Tiền Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh, Cần Thơ, Sóc Trăng, Hậu Giang, Kiên Giang, An Giang, được khai mạc từ ngày 5/9/2009.

Giải thu hút 75 vận động viên của 15 đội câu lạc bộ đua xe đạp mạnh trong vùng và TP.HCM./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên