Khai mạc Giải bóng chuyền bãi biển nữ châu Á năm 2019

VOV.VN - Giải đấu có sự tham gia của hơn 150 quan chức, huấn luyện viên, vận động viên 21 đội bóng thuộc 11 nước và vùng lãnh thổ ở châu Á.

Tối 19/4, tại khu bóng chuyền bãi biển TP Cần Thơ đã diễn ra Giải bóng chuyền bãi biển nữ châu Á năm 2019. Giải đấu do Tổng cục Thể dục thể thao, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam phối hợp với UBND và Sở VH-TT&DL thành phố Cần Thơ tổ chức.

Tiếp nối thành công của các mùa giải trước, Giải đấu năm nay hướng đến sự chuyên nghiệp, với sự tham gia của hơn 150 quan chức, huấn luyện viên, vận động viên của 21 đội bóng thuộc 11 nước châu Á và vùng lãnh thổ gồm Australia, Trung Quốc, Nhật Bản, Singapore, New Zealand, Thái Lan, Hong Kong (Trung Quốc), Kazakhstan, Vanuatu, Malaysia và Việt Nam.

Màn thi đấu của đội Việt Nam 01 và đội Australia 02.

Giải đấu được tổ chức nhằm chào mừng kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2019), Ngày Quốc tế Lao động 1/5 và 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua đó, nhằm tăng cường, cọ xát, nâng cao trình độ chuyên môn của Bóng chuyền bãi biển Việt Nam và châu Á, đồng thời quảng bá hình ảnh về đất nước và con người Việt Nam nói chung và Cần Thơ nói riêng.

Ông Phạm Văn Luận, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL thành phố Cần Thơ, Phó Trưởng Ban tổ chức giải cho biết thêm, với quy mô và trình độ chuyên môn, các đội tuyển mạnh châu Á dự giải năm nay sẽ thể hiện sự quyết tâm thi đấu, cống hiến hết sức mình, với tinh thần thể thao đoàn kết, trung thực, cao thượng.

“Các vận động viên sẽ đem đến bầu không khí sôi động, các trận thi đấu với chất lượng chuyên môn cao trên nền tảng thể lực dồi dào; thi đấu linh hoạt, đầy tính kỹ thuật, hấp dẫn người hâm mộ đến xem, cỗ vũ bộ môn thể thao bóng chuyền bãi biển”, ông Luận nói.

Sau giải đấu, Ban tổ chức sẽ chọn 4 đội tuyển xuất sắc của châu Á tham dự Vòng chung kết Giải bóng chuyền bãi biển nữ thế giới, diễn ra tại Đức, từ ngày 28/6 đến 7/7 năm nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đánh bại Trung Quốc, bóng chuyền Việt Nam làm nên lịch sử tại ASIAD 18
Đánh bại Trung Quốc, bóng chuyền Việt Nam làm nên lịch sử tại ASIAD 18

VOV.VN -Mới đây, bóng chuyền Việt Nam đã có chiến thắng lịch sử tại ASIAD 2018 khi đánh bại bóng chuyền của Trung Quốc ngay trong ngày ra quân.

Đánh bại Trung Quốc, bóng chuyền Việt Nam làm nên lịch sử tại ASIAD 18

Đánh bại Trung Quốc, bóng chuyền Việt Nam làm nên lịch sử tại ASIAD 18

VOV.VN -Mới đây, bóng chuyền Việt Nam đã có chiến thắng lịch sử tại ASIAD 2018 khi đánh bại bóng chuyền của Trung Quốc ngay trong ngày ra quân.

Báo Trung Quốc thất vọng sau thất bại trước bóng chuyền Việt Nam
Báo Trung Quốc thất vọng sau thất bại trước bóng chuyền Việt Nam

Truyền thông và người hâm mộ Trung Quốc đã tỏ ra vô cùng thất vọng trước việc đội bóng chuyền nam nước này đã thất bại trước bóng chuyền Việt Nam. 

Báo Trung Quốc thất vọng sau thất bại trước bóng chuyền Việt Nam

Báo Trung Quốc thất vọng sau thất bại trước bóng chuyền Việt Nam

Truyền thông và người hâm mộ Trung Quốc đã tỏ ra vô cùng thất vọng trước việc đội bóng chuyền nam nước này đã thất bại trước bóng chuyền Việt Nam. 

HLV ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam muốn học trò cởi bỏ áp lực ở ASIAD 2018
HLV ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam muốn học trò cởi bỏ áp lực ở ASIAD 2018

VOV.VN - HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cho rằng, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn cần học cách cởi bỏ áp lực để thi đấu thoải mái nhất ở đấu trường ASIAD.

HLV ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam muốn học trò cởi bỏ áp lực ở ASIAD 2018

HLV ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam muốn học trò cởi bỏ áp lực ở ASIAD 2018

VOV.VN - HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cho rằng, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn cần học cách cởi bỏ áp lực để thi đấu thoải mái nhất ở đấu trường ASIAD.