20% người nước ngoài tại Hàn Quốc cư trú bất hợp pháp

VOV.VN - Theo thống kê của Cơ quan xuất nhập cảnh thuộc Bộ Tư pháp Hàn Quốc, tính đến 1/9, số người nước ngoài lưu trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc là 395.068, cao nhất kể từ tháng 9 năm 2020, khi dịch COVID-19 bùng phát.

Theo Đài KBS, số người nước ngoài lưu trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc đã tăng liên tục trong năm nay. Theo dó, tỷ lệ cư trú bất hợp pháp trên tổng số người nước ngoài sống trong nước cũng tăng từ 15,5% trong năm 2019 lên 19,3% năm 2020 và 19,9% năm 2021 khi bùng dịch COVID-19.

Vào tháng 1/2022, lần đầu tiên tỷ lệ cư trú bất hợp pháp tăng lên mốc 20%, tức cứ 5 người nước ngoài sống ở Hàn Quốc thì có một người không có tư cách lưu trú. Tổng số người nước ngoài sống tại Hàn Quốc tính đến tháng 7 vừa qua là 2.081.350 người.

Cơ quan xuất nhập cảnh phân tích tình trạng này do một số người nước ngoài nhập cảnh với mục đích lao động đã ở lại Hàn Quốc dù hết hạn lưu trú do tình hình dịch COVID-19.

Ngoài ra, số người cư trú bất hợp pháp được dự đoán sẽ còn tiếp tục tăng khi Chính phủ nới lỏng quy định phòng dịch với người nhập cảnh, các hãng hàng không nối lại đường bay quốc tế khiến việc nhập cảnh của người nước ngoài lại trở nên dễ dàng hơn.

Trên thực tế, có nhiều trường hợp hàng chục người Thái Lan nhập cảnh vào đảo Jeju với mục đích du lịch nhưng đã mất liên lạc sau đó hoặc cố tìm việc bất hợp pháp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thái Lan thông qua chính sách cấp thẻ thường trú nhân cho người nước ngoài
Thái Lan thông qua chính sách cấp thẻ thường trú nhân cho người nước ngoài

VOV.VN - Phó phát ngôn viên Chính phủ Thái Lan Traisuree Taisaranakul hôm 14/7 cho biết Nội các Thái Lan đã thông qua kế hoạch cấp thẻ thường trú nhân cho người nước ngoài nhằm kích cầu đầu tư.

Thái Lan thông qua chính sách cấp thẻ thường trú nhân cho người nước ngoài

Thái Lan thông qua chính sách cấp thẻ thường trú nhân cho người nước ngoài

VOV.VN - Phó phát ngôn viên Chính phủ Thái Lan Traisuree Taisaranakul hôm 14/7 cho biết Nội các Thái Lan đã thông qua kế hoạch cấp thẻ thường trú nhân cho người nước ngoài nhằm kích cầu đầu tư.

Lao động là người nước ngoài ở Séc đang có xu hướng tăng
Lao động là người nước ngoài ở Séc đang có xu hướng tăng

VOV.VN - Theo số liệu của Văn phòng Thống kê Séc, hơn 800.000 lao động nước ngoài đã làm việc tại Séc vào năm 2021 và con số này đang tăng đều trong những năm gần đây.

Lao động là người nước ngoài ở Séc đang có xu hướng tăng

Lao động là người nước ngoài ở Séc đang có xu hướng tăng

VOV.VN - Theo số liệu của Văn phòng Thống kê Séc, hơn 800.000 lao động nước ngoài đã làm việc tại Séc vào năm 2021 và con số này đang tăng đều trong những năm gần đây.

Trung Quốc nới lỏng yêu cầu xét nghiệm đối với người nước ngoài
Trung Quốc nới lỏng yêu cầu xét nghiệm đối với người nước ngoài

VOV.VN - Thời gian gần đây, Trung Quốc đã nới lỏng yêu cầu xét nghiệm trước khi khởi hành đối với người nước ngoài. Theo thông báo của Đại sứ quán Trung Quốc ở các nước, trong đó có Đại sứ quán tại Việt Nam, các xét nghiệm sẽ thực hiện trong vòng 48 giờ và 24 giờ, thay vì 7 hay 14 ngày.

Trung Quốc nới lỏng yêu cầu xét nghiệm đối với người nước ngoài

Trung Quốc nới lỏng yêu cầu xét nghiệm đối với người nước ngoài

VOV.VN - Thời gian gần đây, Trung Quốc đã nới lỏng yêu cầu xét nghiệm trước khi khởi hành đối với người nước ngoài. Theo thông báo của Đại sứ quán Trung Quốc ở các nước, trong đó có Đại sứ quán tại Việt Nam, các xét nghiệm sẽ thực hiện trong vòng 48 giờ và 24 giờ, thay vì 7 hay 14 ngày.