Quảng Bình "hợp thức hóa" cho khu du lịch từng hoạt động không phép giữa rừng

VOV.VN - Tỉnh Quảng Bình vừa đồng ý chủ trương cho phép Ban Quản lý Rừng phòng hộ huyện Quảng Ninh liên kết, phối hợp với đơn vị đủ điều kiện theo quy định để khai thác tạm thời sản phẩm du lịch “Khám phá thiên nhiên Chà Rào - Chà Cùng” ở xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

Đáng nói, đây là khu vực một số cá nhân khai thác dịch vụ du lịch trái phép giữa rừng và đã bị cơ quan chức năng “tuýt còi” trước đó.

Khu vực suối Chà Cùng thuộc tiểu khu 383; suối Chà Rào thuộc tiểu khu 554, nằm trong quy hoạch rừng sản xuất do Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình quản lý. Trước đó, một số cá nhân đã mở khu du lịch hoạt động tự phát, không có giấy phép khai thác du lịch tại khu vực suối Chà Cùng và suối Chà Rào, xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

Như VOV đã đưa tin, những người làm dịch vụ du lịch tự phát mở con đường lớn, phát quang cây cối 2 bên đường để xe ô tô vào 2 khu vực suối này, làm khu vực đậu xe, dựng sạp cho thuê, dựng lán, dựng cầu bắc qua suối và mở các dịch vụ tham quan, ăn uống tại đây.

Lực lượng chức năng yêu cầu dừng hoạt động khai thác du lịch tại suối Chà Cùng và suối Chà Rào; tháo dỡ các lán trại và các trò chơi đu dây, máng trượt. Chính quyền địa phương yêu cầu những người này lập Đề án khai thác tham quan du lịch thử nghiệm tại 2 địa điểm thuộc suối Chà Cùng và suối Chà Rào trình cơ quan chức năng phê duyệt mới có thể hoạt động.

Đến nay, tỉnh Quảng Bình cho phép Ban Quản lý Rừng phòng hộ huyện Quảng Ninh liên kết, phối hợp khai thác tạm thời sản phẩm du lịch “Khám phá thiên nhiên Chà Rào - Chà Cùng”. Tỉnh yêu cầu Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Quảng Ninh và đơn vị khai thác căn cứ tình hình thời tiết, sắp xếp lộ trình tham quan cho các đoàn khách hợp lý, đảm bảo an toàn và mang lại trải nghiệm tốt nhất cho khách du lịch.

Đơn vị khai thác được giao khai thác sản phẩm du lịch có thể điều chỉnh số lượng khách trong thời gian khai thác tạm thời nhưng phải có văn bản chấp thuận của UBND tỉnh hoặc đơn vị được ủy quyền trước khi thực hiện. Thời gian khai thác tạm thời là 12 tháng kể từ khi UBND tỉnh phê duyệt phương án sử dụng nguồn thu từ dịch vụ tham quan và Ban Quản lý Rừng phòng hộ huyện Quảng Ninh ký hợp đồng cho thuê môi trường rừng với đơn vị khai thác.

Kết thúc thời gian khai thác tạm thời, Ban Quản lý Rừng phòng hộ Quảng Ninh báo cáo kết quả khai thác gửi Sở Du lịch thẩm định báo cáo UBND tỉnh xem xét.

Ông Nguyễn Ngọc Quý, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình cho biết: “Chủ rừng phải lập đề án bảo vệ môi trường rừng, được sự phê duyệt của UBND sau đó mới được phép khai thác các điểm du lịch dưới tán rừng. Sở Du lịch cũng thẩm định hồ sơ của họ để xem họ làm có đảm bảo quy trình hay không. Còn trước mắt chủ rừng chưa có đề án đó thì Sở Du lịch, UBND cũng linh động cho chủ rừng đó hợp đồng với các doanh nghiệp, cá nhân làm thí điểm, phối hợp với nhau để làm đề án thí điểm khai thác"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ cấp 65 sổ đỏ trên đất rừng: Khởi tố nguyên Phó Chủ tịch huyện Đắk Glong
Vụ cấp 65 sổ đỏ trên đất rừng: Khởi tố nguyên Phó Chủ tịch huyện Đắk Glong

VOV.VN - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã quyết định khởi tố vụ án cấp 65 sổ đỏ trên đất rừng, bắt bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nguyên Phó Chủ tịch huyện Đắk Glong và 3 thuộc cấp.

Vụ cấp 65 sổ đỏ trên đất rừng: Khởi tố nguyên Phó Chủ tịch huyện Đắk Glong

Vụ cấp 65 sổ đỏ trên đất rừng: Khởi tố nguyên Phó Chủ tịch huyện Đắk Glong

VOV.VN - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã quyết định khởi tố vụ án cấp 65 sổ đỏ trên đất rừng, bắt bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nguyên Phó Chủ tịch huyện Đắk Glong và 3 thuộc cấp.

Hoa hậu H’Hen Niê giản dị tham gia trồng rừng phủ xanh VQG Bạch Mã
Hoa hậu H’Hen Niê giản dị tham gia trồng rừng phủ xanh VQG Bạch Mã

VOV.VN - Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Gaia và Vườn Quốc gia Bạch Mã đã khởi động đợt trồng rừng Bạch Mã lần 4 với sự tham gia của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 H’Hen Niê. 

Hoa hậu H’Hen Niê giản dị tham gia trồng rừng phủ xanh VQG Bạch Mã

Hoa hậu H’Hen Niê giản dị tham gia trồng rừng phủ xanh VQG Bạch Mã

VOV.VN - Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Gaia và Vườn Quốc gia Bạch Mã đã khởi động đợt trồng rừng Bạch Mã lần 4 với sự tham gia của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 H’Hen Niê. 

Vì sao cả trăm nhân viên bảo vệ rừng ở Bình Thuận nghỉ việc?
Vì sao cả trăm nhân viên bảo vệ rừng ở Bình Thuận nghỉ việc?

VOV.VN - Tháng 10/2020 đến hết tháng 7/2022, tại Bình Thuận đã có 116 nhân viên bảo vệ rừng nghỉ việc. Nguyên nhân do công việc nặng nhọc, nhiều khi nguy hiểm đến cả tính mạng nhưng thu nhập lại thấp.

Vì sao cả trăm nhân viên bảo vệ rừng ở Bình Thuận nghỉ việc?

Vì sao cả trăm nhân viên bảo vệ rừng ở Bình Thuận nghỉ việc?

VOV.VN - Tháng 10/2020 đến hết tháng 7/2022, tại Bình Thuận đã có 116 nhân viên bảo vệ rừng nghỉ việc. Nguyên nhân do công việc nặng nhọc, nhiều khi nguy hiểm đến cả tính mạng nhưng thu nhập lại thấp.

Đất rừng quanh hồ Đồng Đò (Hà Nội) tiếp tục bị xẻ thịt, xây nhà nghỉ dưỡng
Đất rừng quanh hồ Đồng Đò (Hà Nội) tiếp tục bị xẻ thịt, xây nhà nghỉ dưỡng

VOV.VN - Đất rừng xung quanh hồ Đồng Đò, xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn, Hà Nội tiếp tục bị "băm nát" xây dựng các công trình biệt thự, homestay phục vụ hoạt động du lịch tự phát của người dân.

Đất rừng quanh hồ Đồng Đò (Hà Nội) tiếp tục bị xẻ thịt, xây nhà nghỉ dưỡng

Đất rừng quanh hồ Đồng Đò (Hà Nội) tiếp tục bị xẻ thịt, xây nhà nghỉ dưỡng

VOV.VN - Đất rừng xung quanh hồ Đồng Đò, xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn, Hà Nội tiếp tục bị "băm nát" xây dựng các công trình biệt thự, homestay phục vụ hoạt động du lịch tự phát của người dân.

Phát hiện điểm khai thác vàng trái phép trong rừng ở Gia Lai
Phát hiện điểm khai thác vàng trái phép trong rừng ở Gia Lai

VOV.VN - Ngày 7/12, UBND xã Chơ Glong, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai đã lập biên bản vụ việc, chỉ đạo lực lượng khẩn trương điều tra làm rõ các đối tượng khoét núi, dựng lán trại để khai thác vàng trái phép trên địa bàn.

Phát hiện điểm khai thác vàng trái phép trong rừng ở Gia Lai

Phát hiện điểm khai thác vàng trái phép trong rừng ở Gia Lai

VOV.VN - Ngày 7/12, UBND xã Chơ Glong, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai đã lập biên bản vụ việc, chỉ đạo lực lượng khẩn trương điều tra làm rõ các đối tượng khoét núi, dựng lán trại để khai thác vàng trái phép trên địa bàn.