Tạm đình chỉ công tác Phó giám đốc Trung tâm Tổ chức sự kiện tỉnh Đồng Nai

Ông Bùi Mạnh Hùng, Phó giám đốc Trung tâm Tổ chức sự kiện tỉnh Đồng Nai bị tạm đình chỉ công tác để phục vụ điều tra, do bị tố cáo lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trung tâm Tổ chức sự kiện tỉnh Đồng Nai
ẢNH: LÊ LÂM

Chiều 21.8, Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai cho biết đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Bùi Mạnh Hùng, Phó giám đốc Trung tâm Tổ chức sự kiện tỉnh Đồng Nai, để phục vụ công tác điều tra.

Do trước đó ông Hùng bị nhiều người gửi đơn tố cáo về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó có ông L.D.H (ngụ TP.HCM). Cụ thể trong thời gian còn làm ở Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai với chức vụ Phó phòng Tổng hợp (cuối năm 2019 mới chuyển qua công tác ở Trung tâm Tổ chức sự kiện tỉnh Đồng Nai với chức vụ Phó giám đốc Trung tâm), ông Hùng đã nhận của ông L.D.H. 2 tỉ đồng với lời hứa sẽ giúp ông L.D.H. được chính quyền giao đất, đầu tư một dự án khu dân cư rộng 13,3 ha ở H.Long Thành (Đồng Nai) nhưng sau đó không thực hiện được.

Theo Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai, ông Bùi Mạnh Hùng là viên chức thuộc cơ quan này, nên sau khi nhận được đơn tố cáo ông Hùng, Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai đã chuyển đến Công an tỉnh Đồng Nai để xác minh, làm rõ. Đồng thời tạm đình chỉ công tác với ông Hùng để phục vụ công tác điều tra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên