Không đủ thể lực, Nadal chia tay Olympic London 2012

Rafael Nadal, nhà vô địch đơn nam môn quần vợt tại Olympic Bắc Kinh 2008 sẽ không có cơ hội bảo vệ danh hiệu của mình tại London 2012 vì "không đủ thể lực".

Mặc dù rất muốn tranh tài tại Thế vận hội London 2012, nhưng vào phút chót, Nadal đã buộc phải đưa ra "quyết định khó khăn" nói trên. Tay vợt hạng 3 thế giới đã không thi đấu một trận nào kể từ khi bị đối thủ vô danh Lukas Rosol loại khỏi vòng 2 giải quần vợt Wimbledon.

Ở tuổi 27, Nadal là một trong những vận động viên thể thao xuất sắc nhất Tây Ban Nha với 11 chức vô địch Grand Slam, trong đó có kỷ lục 7 lần liên tiếp bước lên ngôi cao nhất tại giải Pháp mở rộng.

Trước đó, anh đã được chọn làm người cầm cờ đại diện cho đoàn thể thao Tây Ban Nha tại Lễ khai mạc Thế vận hội London 2012./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên