Không Neymar, Brazil ngược dòng hạ Venezuela tại vòng loại World Cup 2022

VOV.VN - Không có Neymar trong đội hình, ĐT Brazil vẫn đánh bại Venezuela 3-1 ngay trên sân khách để duy trì thành tích toàn thắng ở vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ.

Ở chuyến làm khách đến sân của Venezuela ở vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ, ĐT Brazil không có được sự phục vụ của ngôi sao sáng nhất - Neymar do bị treo giò. 

Chính điều đó đã khiến thầy trò HLV Tite khởi đầu trận đấu không tốt khi không có được thế trận tấn công trước đối thủ yếu hơn. Tận dụng điều đó, Venezuela đã gây bất ngờ với bàn mở tỷ số ở phút 11. Soteldo có quả tạt chuẩn xác để Ramírez đánh đầu hạ gục thủ môn Ederson. 

Sau bàn thua, Brazil đẩy cao đội hình tấn công nhưng trước hàng thủ kín kẽ của Venezuela, không có nhiều cơ hội ngon ăn cho các tiền đạo của Selecao. Khi thời cơ đến, Éverton Ribeiro lại dứt điểm đi trúng xà ngang khung thành đội chủ nhà. 

Bước vào hiệp 2, HLV Tite có những sự điều chỉnh về nhân sự. Raphinha và Vinícius Júnior được tung vào sân để tăng cường sức tấn công. Điều này đã giúp thế trận của Brazil được cải thiện. 

Sau nhiều nỗ lực hãm thành, Brazil đã có được bàn gỡ ở phút 71. Raphinha thực hiện quả phạt góc vừa tầm để Marquinhos bật cao đánh đầu dũng mãnh, hạ gục thủ môn Gratero bên phía đội chủ nhà. 

Cởi bỏ được sức ép sau bàn gỡ hòa, Brazil liên tục tấn công dồn dập trong những phút cuối. Phút 85, Gabriel Barbosa bị phạm lỗi trong vòng cấm địa của Venezuela sau pha băng vào đá bồi, trọng tài cho đội khách hưởng phạt đền sau khi tham khảo VAR và chính Barbosa nâng tỷ số lên 2-1 từ chấm 11m. 

Kết cục của trận đấu được an bài ở phút 90+5 khi cầu thủ vào thay người Antony ghi bàn với pha đệm bóng cận thành dễ dàng sau đường kiến tạo của Raphinha.

Đánh bại Venezuela 3-1, Brazil đã có được thành tích 9 trận toàn thắng ở vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ và đang tiến sát đến tấm vé dự VCK World Cup 2022 ở Qatar./. 

Đội hình xuất phát: 

Venezuela: Graterol, Hernandez, Ferraresi, Chancellor, O. Gonzalez, Rincon, Martinez, Soteldo, Ramirez, Machis, Penaranda

Brazil: Ederson, Danilo, Marquinhos, Silva, Arana, Ribeiro, Casemiro, Gerson, Paqueta, Barbosa, Jesus

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Argentina hạ Nga ở "chung kết sớm", đối đầu Brazil tại bán kết Futsal World Cup 2021
Argentina hạ Nga ở "chung kết sớm", đối đầu Brazil tại bán kết Futsal World Cup 2021

VOV.VN - ĐKVĐ Argentina đánh bại Nga sau loạt luân lưu ở vòng tứ kết Futsal World Cup 2021 để giành vé vào bán kết đối đầu Brazil.

Argentina hạ Nga ở "chung kết sớm", đối đầu Brazil tại bán kết Futsal World Cup 2021

Argentina hạ Nga ở "chung kết sớm", đối đầu Brazil tại bán kết Futsal World Cup 2021

VOV.VN - ĐKVĐ Argentina đánh bại Nga sau loạt luân lưu ở vòng tứ kết Futsal World Cup 2021 để giành vé vào bán kết đối đầu Brazil.

Đánh bại Brazil, Argentina vào chung kết Futsal World Cup 2021
Đánh bại Brazil, Argentina vào chung kết Futsal World Cup 2021

VOV.VN - Đánh bại đội bóng kình địch Brazil với tỷ số 2-1, ĐT Futsal Argentina đã giành quyền vào chơi trận chung kết Futsal World Cup 2021.

Đánh bại Brazil, Argentina vào chung kết Futsal World Cup 2021

Đánh bại Brazil, Argentina vào chung kết Futsal World Cup 2021

VOV.VN - Đánh bại đội bóng kình địch Brazil với tỷ số 2-1, ĐT Futsal Argentina đã giành quyền vào chơi trận chung kết Futsal World Cup 2021.

Futsal World Cup 2021: Thái Lan dừng bước, Nhật Bản gây khó dễ Brazil
Futsal World Cup 2021: Thái Lan dừng bước, Nhật Bản gây khó dễ Brazil

VOV.VN - Ở loạt trận vòng 1/8 của Futsal World Cup 2021 đêm 23/9, rạng sáng 24/9, Thái Lan đã thua đậm Kazakhstan trong khi Nhật Bản khiến Brazil phải vất vả mới có chiến thắng 4-2.

Futsal World Cup 2021: Thái Lan dừng bước, Nhật Bản gây khó dễ Brazil

Futsal World Cup 2021: Thái Lan dừng bước, Nhật Bản gây khó dễ Brazil

VOV.VN - Ở loạt trận vòng 1/8 của Futsal World Cup 2021 đêm 23/9, rạng sáng 24/9, Thái Lan đã thua đậm Kazakhstan trong khi Nhật Bản khiến Brazil phải vất vả mới có chiến thắng 4-2.