Kịch tính cuộc cạnh tranh giữa PSG và Real tại UEFA Champions League

VOV.VN - Rạng sáng 15/2, trên các sân cỏ Châu Âu tiếp tục diễn ra các trận lượt đi vòng 1/8 UEFA Champions League.

Tâm điểm ở lượt đấu này là chuyến làm khách của Paris Saint Germain trước Real Madrid. Ở thời điểm hiện tại, Real Madrid đang đứng trước áp lực rất lớn khi tại đấu trường quốc nội sớm bị loại khỏi Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha và gần như không còn cơ hội đăng quang tại La Liga khi kém Barcelona tới 17 điểm.

Huấn luyện viên Zidane tỏ ra khá bình thản trước trận đấu. Ảnh: Daily star.

UEFA Champions League dường như là cơ hội cuối cùng để đoàn quân của huấn luyện viên Zidane gỡ gạc danh hiệu tại mùa giải năm nay. Bên cạnh đó, trong 4 lần gần nhất tham dự đấu trường Châu Âu, họ đã có tới 3 lần giành chức vô địch. Lịch sử 6 lần chạm trán nhau trước đây, Real và PSG đều có thành tích thắng 2 và hòa 2.

Trước trận đấu với Paris Saint Germain, huấn luyện viên Zidane tỏ ra khá bình thản: “Tôi rất vui khi tham gia vào trận đấu như thế này và chẳng có thêm áp lực nào cả. Chúng tôi đã chuẩn bị cho trận này như mọi trận đấu khác. Luôn luôn có một chút áp lực nhưng đó là điều thường có. Đây không phải trận chung kết. Điều làm tôi lo lắng là phải trình diễn thứ bóng đá đẹp mắt. Với tập thể hiện có, chúng tôi có thể làm tốt. Tôi sẽ không nghĩ gì về những điều có thể xảy ra trong tương lai.  Chúng ta hãy xem trận đấu ngày mai để biết câu trả lời”.

Trong khi đó ở phía bên kia chiến tuyến, đại diện nước Pháp là một đội bóng có nhiều tham vọng trong những năm gần đây khi liên tục chiêu mộ những ngôi sao hàng đầu thế giới. Năm 2017, họ suýt tạo ra bất ngờ khi đè bẹp Barcelona ở trận lượt đi. Đáng tiếc, điểm yếu tâm lí khiến đội bóng nước Pháp không thể tiến xa.

Hành quân đến Tây Ban Nha lần này, Paris Saint Germain quyết tâm không để lịch sử lặp lại, chia sẻ trước trận đấu, huấn luyện viên Emery tỏ ra rất quyết tâm: “Chúng tôi chuẩn bị cho trận gặp Real bắt đầu từ thất bại trước Barca. Đội bóng rút kinh nghiệm sau sai lầm và chuẩn bị tốt hơn, sẵn sàng cho cuộc chiến với Real ở mức độ cao. Chúng tôi khâm phục những gì Real Madrid gặt hái ở giải đấu này. Đó là đội bóng vô địch nhiều nhất với 12 lần. Tôi hy vọng Real Madrid có lực lượng mạnh nhất, cũng như PSG sẽ ra sân với những cầu thủ tốt nhất của mình. Chúng tôi vui mừng khi có cơ hội gặp đội bóng hay nhất thế giới”.

Mặc dù mọi sự thu hút đều tập trung về cuộc đối đầu giữa Paris Saint Germain và Real Madrid, nhưng ở trận đấu còn lại vào rạng sáng 15/2 giữa Porto và Liverpool cũng hứa hẹn đầy hấp dẫn. Cả 2 đều từng một thời làm mưa làm gió tại đấu trường Châu Âu. Trận đấu này là lần gặp lại sau 10 năm của 2 nhà cựu vương Champions League, ở lần cuối cùng đối đầu vào năm 2007, Porto và Liverpool cầm chân hau với tỉ số hoà 1-1.

Trước trận đấu, huấn luyện viên Jurgen Kloop tỏ ra khá tự tin về cơ hội vô địch của đại diện nước Anh: “Chúng tôi có thể cạnh tranh chức vô địch Champions League với các ứng cử viên sáng giá nhất. Tôi không hề quan tâm đối thủ sắp tới là đội bóng nào. Man City chính là đội bóng mạnh nhất Châu Âu. Chúng tôi đã đánh bại họ ở đẳng cấp cao nhất. Giờ đây, chúng tôi đang rất tập trung cho trận đấu với Porto. Chúng tôi sẽ tìm kiếm một kết quả mở ra cơ hội cho bản thân ở lượt về”.

Cuộc đối đầu giữa Paris Saint Germain và Real Madrid cùng chuyến làm khách của Liverpool trước Porto sẽ diễn ra vào lúc 2h45 phút rạng sáng 15/2 (theo giờ Việt Nam)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên