Nhật Bản bổ nhiệm Bộ trưởng Nội vụ mới

VOV.VN - Ngày 21/11, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã bổ nhiệm cựu Ngoại trưởng Takeaki Matsumoto làm Bộ trưởng Nội vụ mới, thay thế ông Terada Minoru do bê bối liên quan quỹ chính trị cá nhân.

Theo đài truyền hình NHK, tối 20/11, Thủ tướng Kishida đã triệu tập ông Minoru đến văn phòng và yêu cầu ông này đệ đơn từ chức. Đây cũng là thành viên thứ 3 trong nội các của Thủ tướng Kishida Fumio phải từ chức chỉ trong vòng chưa đầy một tháng.

Trước đó, ông Terada đã bị giám sát sau khi tiết lộ rằng nhóm liên quan đến việc tài trợ chính trị của ông liệt kê một người đã chết làm kế toán. Các đảng đối lập kêu gọi sớm thay thế ông Terada, cho rằng ông không phù hợp để lãnh đạo Bộ nội vụ. Ngay cả trong nội bộ Đảng Dân chủ Tự do cầm quyền (LDP), một số người nói rằng lời giải thích của Terada về vấn đề này là không đủ. Một số bày tỏ quan điểm rằng việc từ chức của ông là không thể tránh khỏi.

Ông Takeaki Matsumoto - 63 tuổi, đến từ Tokyo, là một hạ nghị sĩ trong 8 nhiệm kỳ. Khu vực bầu cử của ông là ở tỉnh Hyogo, phía tây Nhật Bản. Ông Matsumoto chính thức gia nhập đảng LDP vào năm 2017 sau khi rời khỏi đảng Dân chủ Nhật Bản đối lập (DPJ - đảng này đã không còn tồn tại kể từ năm 2015), nơi ông từng giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao khi đảng này nắm quyền từ năm 2009 - 2012./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ trưởng Nội vụ Nhật Bản bị miễn nhiệm vì bê bối gây quỹ chính trị
Bộ trưởng Nội vụ Nhật Bản bị miễn nhiệm vì bê bối gây quỹ chính trị

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio ngày 20/11 đã quyết định miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Nội vụ của ông Terada Minoru do bê bối liên quan quỹ chính trị cá nhân.

Bộ trưởng Nội vụ Nhật Bản bị miễn nhiệm vì bê bối gây quỹ chính trị

Bộ trưởng Nội vụ Nhật Bản bị miễn nhiệm vì bê bối gây quỹ chính trị

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio ngày 20/11 đã quyết định miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Nội vụ của ông Terada Minoru do bê bối liên quan quỹ chính trị cá nhân.