Kỷ lục mới tại Thế vận hội Vancouver 2010

HCV đầu tiên trong ngày 24/2 đã thuộc về VĐV người Hàn Quốc Lee Seung Hoon khi anh về nhất nội dung trượt băng tốc độ 1000m nam với thành tích 12 phút 58 giây 55, đồng thời thiết lập kỷ lục Olympic mới.  

Không có nhiều thay đổi trên bảng xếp hạng toàn đoàn của Thế vận hội mùa đông Vancouver 2010 khi ba vị trí dẫn đầu vẫn thuộc về các đoàn Mỹ, Đức và Na Uy.

Lee Seung Hoon (giữa) thiết lập kỷ lục Olympic mới

Đoàn thể thao Nga giành được HCV thứ ba ở Thế vận hội lần này với ngôi vô địch nội dung trượt tuyết bắn súng của nam tiếp sức 4 x 6 km. Cũng ở nội dung đồng đội nam nhưng của môn trượt tuyết hỗn hợp, các VĐV Áo vượt qua đoàn Mỹ và Đức để giành HCV.

Trong khi đó, các VĐV Thụy Sỹ và chủ nhà Canada tiếp tục áp sát 3 vị trí dẫn đầu toàn đoàn khi cùng giành được HCV thứ 6 trong ngày thi đấu 24/2./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên