Lê Văn Duẩn về nhất chặng 1 đua xe đạp xuyên Việt

Tại Giải Đua xe đạp xuyên Việt chào mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long Hà Nội, ở chặng đua TP Hồ Chí Minh đi Phan Thiết có chiều dài 180km. Tay đua Lê văn Duẩn của đội Bảo vệ Thực vật Sài Gòn đã cán đích đầu tiên và giành áo vàng chặng 1 với thành tích 4 giờ 20 phút 32 giây.

Đây là chặng đua có lộ trình dài nên các vận động viên trẻ còn thiếu kinh nghiệm dễ dàng bị bỏ lại phía sau. Tay đua Lê Văn Duẩn đã tung nước rút khi còn cách đích 5km và đã cán đích thành công. Vị trí thứ hạng hai thuộc về tay đua Mai Nguyễn Hưng của đội Bảo vệ Thực vật Sài Gòn và vị trí thứ ba là tay đua Lâm Công Danh của đội Bảo vệ thực vật An Giang.

Với kết quả trên đội Bảo vệ Thực vật Sài Gòn đang dẫn đầu giải đồng đội, nhì là Bảo vệ Thực vật An Giang, ba là Domesco Đồng Tháp. Sáng nay 925/9), đoàn đua tiếp tục thi đấu chặng 2 từ thành phố Phan Thiết đi thành phố Phan Rang (Ninh Thuận) với chiều dài 147km./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên