Nga thử nghiệm máy bay ném bom Tu-22M3M ở tốc độ siêu vượt âm

VOV.VN - Tu-22M3M có thể mang những vũ khí thông thường, có khả năng tấn công chính xác, trong đó có cả tên lửa hành trình siêu thanh Kh-32.

Theo truyền thông nhà nước Nga, nguyên mẫu thứ 2 của máy bay ném bom siêu thanh (supersonic­­(1)) Tu-22M3M đã trải qua các cuộc thử nghiệm với tốc độ siêu vượt âm (hypersonic(2)) ở lần thử nghiệm thứ 4.

Trước đó, nguyên mẫu này đã thực hiện thành công chuyến bay đầu tiên vào tháng 3/2020 và mục đích của chuyến bay khi đó là đánh giá các đặc tính trong quá trình cất cánh, hạ cánh và thử nghiệm hệ thống kiểm soát thông tin.

Máy bay ném bom Tu-22M3M. Ảnh: Defense Aviation Post

“Năm chuyến bay đã được thực hiện. Tốc độ siêu vượt âm đã đạt được trong chuyến bay thứ 4. Chiếc máy bay đã thể hiện sự ổn định và khả năng kiểm soát tốt. Các hệ thống và thiết bị được chỉnh sửa đều hoạt động bình thường trong các cuộc thử nghiệm”, nguồn tin trong ngành công nghiệp quốc nghiệp phòng Nga nói với TASS.

Tu-22M3M là phiên bản hiện đại hóa của máy bay ném bom mang tên lửa siêu thanh tầm xa Tu-22M3. Tu-22M3M có đến 80% hệ thống điện tử được thay mới hoặc nâng cấp so với phiên bản ban đầu. Chiếc máy bay sẽ nhận được các hệ thống radar, hệ thống dẫn đường và hệ thống tác chiến điện tử (EW) mới.

Nguyên mẫu được nâng cấp đầu tiên có chuyến bay đầu vào cuối tháng 12/2018. Khi đó, chiếc máy bay này không mang vũ khí và trong một chuyến bay kéo dài 37 phút, nó có thể đạt được tầm cao 15.000 mét. Tính đến  tháng 10/2019, nguyên mẫu đầu tiên đã hoàn thành 18 chuyến bay thử nghiệm thành công.

Nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm, các thử nghiệm sơ bộ được lên kế hoạch hoàn thành vào năm 2020.

Việc Nga tiếp tục nâng cấp các loại máy bay ném bom từ thời Liên Xô bên cạnh việc phát triển các máy bay ném bom mới cho thấy bước đi chiến lược của nước này. Dù không thiếu nguồn lực kỹ thuật khoa học, nhưng Nga không có nguồn ngân sách quốc phòng khổng lồ như Mỹ. Vì thế, việc nâng cấp các loại vũ khí từ thời Liên Xô cho phép Nga rút ngắn khoảng cách sức mạnh so với Mỹ.

Trong các phiên bản nâng cấp, Tu-22M3M có thể mang những vũ khí thông thường, có khả năng tấn công chính xác, trong đó có cả X-32 (Kh-32), một tên lửa hành trình siêu thanh phóng từ máy bay có tầm 600-1.000km.

Theo các quan chức Nga, tên lửa X-32 có tốc độ Mach 5, có thể được trang bị đầu đạn thông thường và hạt nhân. Đường bay cùng vận tốc đó khiến X-32 là mục tiêu rất khó để hệ thống phòng thủ của hải quân Mỹ đánh chặn. Tầm bắn xa cũng giúp máy bay Tu-22M3M có thể phóng tên lửa X-32 từ khoảng cách an toàn.

Ngoài ra, Tu-22M3M, cùng với phiên bản tiền nhiệm M3 và MiG-31k, là một trong số ít những chiếc máy bay đang hoạt động của Nga có khả năng tương thích với tên lửa Kinzhal Kh-47 có tốc độ Mach 10 mà Tổng thống Nga Vladimir Putin từng công bố trong bài phát biểu liên bang 2018.

National Interest từng đưa tin Tu-22M3M không chỉ là thành phần bổ sung có giá trị cho Không quân Nga mà còn được xem như một mũi nhọn răn đe nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ hoạt động gần không gian ảnh hưởng của Nga./.

(1), (2) Supersonic: tốc độ siêu thanh  (Mach 1,2 - Mach 5)

Hypersonic (HS) : tốc độ siêu siêu thanh hay siêu vượt âm  (Mach 5 - Mach 10)

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên