Thủ tướng tuyên bố khánh thành 4 dự án giao thông trọng điểm ngành GTVT

VOV.VN - Sáng nay 24/12, tại thành phố Điện Biên, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ khánh thành 4 dự án: Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Cảng Hàng không Điện Biên, Dự án đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai, Dự án đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, Dự án cầu Mỹ Thuận 2.


Cùng dự có Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, lãnh đạo các bộ ngành Trung ương và địa phương và đông đảo quần chúng nhân dân.

Trong thời gian qua, các cấp, các ngành, nhất là Bộ GTVT, Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), UBND các tỉnh: Điện Biên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Tiền Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp và các địa phương có dự án đi qua đã nỗ lực triển khai thực hiện một khối lượng công việc rất lớn từ công tác triển khai công tác chuẩn bị đầu tư, lập thiết kế kỹ thuật và dự toán, lựa chọn nhà thầu, giải phóng mặt bằng, cung cấp nguồn vật liệu xây dựng, tổ chức thi công không quản ngày đêm với tinh thần “3 ca, 4 kíp”, “vượt nắng, thắng mưa” để hoàn thành đáp ứng tiến độ của các dự án.

Bốn dự án với tổng vốn đầu tư là hơn 15 nghìn tỷ, được đồng loạt tổ chức khánh thành ngày hôm nay tại 4 điểm cầu: TP. Điện Biên, Tuyên Quang, Tiền Giang và Vĩnh Long. Đây là các công trình giao thông quan trọng được khánh thành trong năm 2023 và thực hiện theo đúng kế hoạch, tiến độ đề ra. Điều đặc biệt 4 dự án này triển khai thành công đã hiện thực hóa chủ trương phân cấp cho địa phương, huy động nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách nhà nước.

Với Cảng hàng không Điện Biên trong vòng 8 tháng đã hoàn thành xây dựng đường cất hạ cánh mới dài 2.400m, sân đỗ máy bay với 04 vị trí và các công trình hạ tầng kỹ thuật, hệ thống thiết bị quản lý bay hiện đại, đài dẫn đường và các phương thức bay sử dụng công nghệ vệ tinh đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật cho các loại máy bay hiện đại như A320, A321 và tương đương. Nâng cấp nhà ga đáp ứng các tiêu chuẩn, công suất giai đoạn đáp ứng khai thác 500.000 hành khách/năm; việc khánh thành có ý nghĩa rất lớn là hoạt động chào mừng Năm Du lịch quốc gia 2024 tổ chức tại tỉnh Điện Biên, chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Tuyến đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ được hoàn thành góp phần rút ngắn thời gian di chuyển từ Hà Nội đến Tuyên Quang - mảnh đất lịch sử với Chiến khu Tân Trào. Tuyến cao tốc này cùng với tuyến cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang sau khi hoàn thành sẽ tạo điều kiện thuận lợi phát triển đột phá về kinh tế - xã hội, thúc đẩy phát triển du lịch, đảm bảo an ninh quốc phòng cho mỗi địa phương và khu vực trung du và miền núi phía Bắc.

Tuyến đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ và cầu Mỹ Thuận 2 là hai dự án cuối của tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Thành phố Cần Thơ dài 120 km. Hai dự án này hoàn thành đưa vào khai thác có ý nghĩa quan trọng, làm giảm thiểu ùn tắc, hạn chế tai nạn giao thông, rút ngắn thời gian di chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh đi thành phố Cần Thơ chỉ còn hơn 2 giờ thay vì 3,5 giờ như hiện nay, dần hình thành một tuyến hành lang giao thông trục dọc Đồng bằng sông Cửu Long hoàn chỉnh và hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh vùng Tây Nam Bộ nói chung và các tỉnh Tiền Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp nói riêng. Đặc biệt, cầu Mỹ Thuận 2 là công trình cầu dây văng khẩu độ lớn được thiết kế, thi công, tổ chức xây dựng bởi chính các kỹ sư, công nhân, cán bộ quản lý người Việt Nam. Đây là kết quả rõ nét của việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ để bắt kịp và làm chủ các công nghệ mới, thể hiện bản lĩnh, ý chí, trí tuệ và khát vọng vươn lên của con người Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính xúc động chia sẻ: “Hôm nay, tại thành phố Điện Biện, địa danh lịch sử với Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, chúng ta rất vui mừng có mặt tại đây để cùng tham dự và chứng kiến Lễ khánh thành Dự án mở rộng sân bay Điện Biên và 03 dự án đường cao tốc trọng điểm quốc gia cho ngành giao thông vận tải… dưới sự chứng kiến của 20 cựu chiến binh là những chiến sĩ năm xưa đã tham gia đánh thắng trận Điện Biên Phủ và sự có mặt của đông đảo quần chúng nhân dân…

Nhân dịp này, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng cũng cảm ơn sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, mà thường xuyên, trực tiếp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nhất là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; sự đồng hành của Quốc hội, các Uỷ ban của Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các cấp, các bộ, ngành, địa phương; cảm ơn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân trong vùng các dự án đi qua đã sẵn sàng nhường đất, dời nhà cửa, nơi sinh sống của mình để bàn giao mặt bằng cho các Dự án."

Thủ tướng đánh giá cao, ghi nhận và biểu dương sự cố gắng, nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của Bộ Giao thông Vận tải (GTVT), Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (QLDA), các tỉnh, thành phố được giao thực hiện dự án, các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ GTVT, địa phương, các Ban QLDA, các đơn vị tư vấn; đặc biệt là các Bộ, ngành liên quan đã phối hợp triển khai; biểu dương chính quyền và nhân dân 06 tỉnh có dự án đi qua đã nỗ lực trong công tác giải phóng mặt bằng, tạo mọi điều kiện thuận lợi để triển khai thực hiện Dự án.

Thủ tướng nhấn mạnh, thực tiễn đã chứng minh, giao thông vận tải nói chung và đường bộ cao tốc, sân bay, bến cảng nói riêng mang lại hiệu quả rõ nét về phát triển kinh tế - xã hội. Giao thông phát triển đến đâu sẽ mở ra không gian phát triển mới đến đó, nhiều khu đô thị, khu công nghiệp, dịch vụ, du lịch được hình thành, quỹ đất được khai thác hiệu quả và đặc biệt là giảm chi phí logistics.

Thủ tướng cho biết, trong giai đoạn 2000 - 2021, cả nước mới đầu tư đưa vào khai thác 1.163 km đường bộ cao tốc. Trong khi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đặt mục tiêu đến năm 2030, phấn đấu cả nước có khoảng 5.000 km đường bộ cao tốc (hoàn thành được mục tiêu này thì đến 2025 chúng ta cần đạt được 3.000 km và 2026 - 2030 phấn đấu có thêm 2.000 km đường bộ cao tốc). Như vậy, trong giai đoạn 2021-2030, chúng ta cần phải triển khai đầu tư, xây dựng gấp gần 4 lần số km đường bộ cao tốc đã xây dựng trong hơn 20 năm qua.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, thời gian qua, Đảng, Nhà nước đã luôn quan tâm, dành nguồn lực rất lớn với nhiều hình thức đầu tư và chính sách phù hợp để huy động xã hội hóa cho phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm:

Về hàng không, đã khánh thành cải tạo nâng cấp cảng hàng không Điện Biên, Phú Bài, đường cất hạ cánh cảng hàng không Nội Bài, Tân Sơn Nhất và đang triển khai xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành, mở rộng cảng hàng không Cát Bi, Nhà ga hành khách T3 Tân Sơn Nhất, nhà ga hành khách T2 Nội Bài.

Về đường bộ, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã khánh thành và đưa vào khai thác thêm 729 km đường cao tốc (đã bao gồm 70 km khánh thành ngày hôm nay), nâng tổng số đường cao tốc của cả nước lên 1.892 km và đang triển khai thi công 37 dự án/dự án thành phần trải dài trên cả nước với tổng chiều dài 1.658 km, phấn đấu đến năm 2025 cả nước có khoảng 3.000 km đường cao tốc.

Thủ tướng nhấn mạnh, từ kết quả và ý nghĩa của các công trình khánh thành hôm nay, càng củng cố thêm những kinh nghiệm quý trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội nói chung và phát triển hạ tầng nói riêng, trong đó chỉ rõ, nguồn lực bắt nguồn từ tư duy, động lực bắt nguồn từ sự đổi mới, sức mạnh bắt nguồn từ lòng dân.

Trung ương mạnh dạn phân cấp, phân quyền cho địa phương. Đồng thời, phải thiết kế các công cụ giám sát, kiểm tra, đôn đốc, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong triển khai các dự án.

Các địa phương phải tự lực, tự cường, tự vươn lên từ bàn tay khối óc của mình, dám nghĩ, dám làm, không trông chờ, ỷ lại; xóa bỏ cơ chế xin cho; đẩy mạnh hợp tác công tư trong phát triển hạ tầng giao thông theo hướng thực chất, hiệu quả.

Không chia nhỏ gói thầu; xác định các tiêu chuẩn, tiêu chí, điều kiện để lựa chọn nhà thầu phù hợp với thực tế; bảo đảm công khai, minh bạch, nghiêm túc, hiệu quả, tuân thủ quy định pháp luật để lựa chọn được nhà thầu thực sự có năng lực, uy tín, kinh nghiệm quản lý, triển khai dự án quy mô lớn; đảm bảo các yếu tố về tiến độ, kỹ - mỹ thuật, tiết kiệm chi phí, không để tăng tổng mức đầu tư bất hợp lý.

Kịp thời xử lý, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc với tinh thần “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”, cắt giảm tối đa thủ tục hành chính, không gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp; các vấn đề thuộc thẩm quyền thì phải giải quyết, tránh đùn đẩy trách nhiệm; kiên quyết chống tiêu cực, lãng phí, tham nhũng.

Thủ tướng chỉ rõ, việc khánh thành các dự án hôm nay là kết quả rất đáng ghi nhận. Tuy nhiên, để hoàn thành mục tiêu của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về phát triển hạ tầng giao thông, từ nay đến 2025 còn rất nhiều công việc phải triển khai, hoàn thành các dự án trọng điểm ngành GTVT, trong đó tập trung vào các công việc như giải phóng mặt bằng, chuẩn bị nguồn vật liệu, bãi đổ thải, tổ chức thi công.

Để hoàn thành đảm bảo an toàn, chất lượng và đáp ứng tiến độ đối với các dự án, Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT, các bộ, ngành liên quan và các tỉnh, thành phố được giao làm cơ quan chủ quản dự án tập trung quyết liệt chỉ đạo, yêu cầu Ban QLDA, tư vấn giám sát và các nhà thầu phải phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, xây dựng kế hoạch, phương án thi công một cách khoa học, chi tiết, phù hợp, đảm bảo hiệu quả, chất lượng thi công và tổ chức giao thông an toàn, thông suốt, giữ gìn vệ sinh môi trường; đồng thời phải huy động nhân lực, thiết bị máy móc hiện đại để thi công; tuân thủ tuyệt đối những yêu cầu kỹ thuật, quy định của pháp luật liên quan, không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực.

Rút kinh nghiệm từ triển khai các dự án cao tốc giai đoạn vừa qua và phát huy tối đa những thành quả đã đạt được, Bộ GTVT, các bộ, ngành liên và các tỉnh, thành phố chỉ đạo các chủ đầu tư, nhất là người đứng đầu cần bám sát, quyết liệt trong điều hành, quản lý chất lượng, tiến độ, giải ngân vốn đầu tư trong suốt quá trình thực hiện dự án, đảm bảo các dự án thành phần hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng yêu cầu.

Yêu cầu các nhà thầu tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát phải tăng cường nâng cao trách nhiệm, thường xuyên kiểm tra, giám sát bảo đảm an toàn, chất lượng, tiến độ; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí...

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp quyết liệt chỉ đạo ACV tiếp tục kiểm soát tiến độ, chất lượng, đẩy nhanh thi công dự án Nhà ga T3 Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Cảng hàng không quốc tế Long Thành theo đúng yêu cầu của Quốc hội, Chính phủ.

Thủ tướng nhấn mạnh, mỗi cá nhân tham gia dự án cần nâng cao ý thức trách nhiệm với công việc, với ngành và cao hơn nữa với nhân dân với Tổ quốc; đổi mới tư duy, cách nghĩ, cách làm để hoàn thành tốt nhiệm vụ góp phần triển khai các dự án đúng tiến độ với tinh thần “tất cả vì nhân dân, vì sự hùng cường, thịnh vượng của đất nước”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Công ty TNHH Hana Micron Vina
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Công ty TNHH Hana Micron Vina

VOV.VN - Chiều 23/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Công ty TNHH Hana Micron Vina tại Khu công nghiệp Vân Trung, xã Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Công ty TNHH Hana Micron Vina

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Công ty TNHH Hana Micron Vina

VOV.VN - Chiều 23/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Công ty TNHH Hana Micron Vina tại Khu công nghiệp Vân Trung, xã Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, chúc mừng Giáng sinh tại Giáo xứ Bắc Giang
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, chúc mừng Giáng sinh tại Giáo xứ Bắc Giang

VOV.VN - Chiều 23/12, nhân dịp Giáng sinh năm 2023, Thủ tướng Phạm Minh Chính tới thăm, động viên và chúc mừng Giáo xứ Bắc Giang. Cùng đi có Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Bí Thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, chúc mừng Giáng sinh tại Giáo xứ Bắc Giang

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, chúc mừng Giáng sinh tại Giáo xứ Bắc Giang

VOV.VN - Chiều 23/12, nhân dịp Giáng sinh năm 2023, Thủ tướng Phạm Minh Chính tới thăm, động viên và chúc mừng Giáo xứ Bắc Giang. Cùng đi có Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Bí Thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự diễn tập chiến thuật bắn đạn thật tại Quân đoàn 12
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự diễn tập chiến thuật bắn đạn thật tại Quân đoàn 12

VOV.VN - Sáng 23/12, tại Bắc Giang, Quân đoàn 12 tổ chức cuộc diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật. Diễn tập có sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới động viên cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn và các lực lượng tham gia cuộc diễn tập.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự diễn tập chiến thuật bắn đạn thật tại Quân đoàn 12

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự diễn tập chiến thuật bắn đạn thật tại Quân đoàn 12

VOV.VN - Sáng 23/12, tại Bắc Giang, Quân đoàn 12 tổ chức cuộc diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật. Diễn tập có sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới động viên cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn và các lực lượng tham gia cuộc diễn tập.