Xử phạt 97 trường hợp vi phạm hành chính tại không gian đi bộ Hoàn Kiếm

VOV.VN - Theo đánh giá, phương án phòng chống dịch tại không gian đi bộ Hoàn Kiếm được thực hiện nghiêm túc. Đa số người dân đã thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch khi đến không gian đi bộ

Ngày 28/3, UBND quận Hoàn Kiếm thông tin về tình hình hoạt động của các không gian đi bộ trên địa bàn quận Hoàn Kiếm (từ ngày 25/3 đến ngày 27/3/2022).

Theo đó, hoạt động của không gian đi bộ còn tồn tại một số điểm trông giữ xe tự phát. Nhiều taxi đỗ đón trả khách tại các chốt ra vào gây ùn tắc giao thông. Một số tuyến phố còn phương tiện để trên vỉa hè và đi lại trong tuyến phố.  Trên tuyến phố Hàng Đào - Hàng Giấy số hộ kinh doanh mở lại các quầy mới đạt khoảng 80%.

Các lực lượng làm nhiệm vụ đã xử phạt vi phạm hành chính 97 trường hợp vi phạm trong không gian đi bộ trên địa bàn quận với tổng số tiền 59.300.000 đồng, trong đó 5 vi phạm trật tự đô thị: 12.500.000 đồng; 8 trường hợp trông giữ xe tự phát: 20.000.000 đồng; 21 trường hợp đỗ xe sai quy định: 12.500.000 đồng; 2 trường hợp kinh doanh lấn chiếm vỉa hè: 5.000.000 đồng;  62 trường hợp bán hàng rong: 9.300.000 đồng; Tạm giữ 2 xe ô tô điện trẻ em đưa vào không gian đi bộ sai quy định.

UBND quận phối hợp các sở, ngành Thành phố tiếp tục triển khai Phương án phòng, chống dịch COVID-19 cho các hoạt động tại không gian đi bộ trên địa bàn quận.

Cụ thể, UBND quận chỉ đạo UBND các phường tổ chức điểm phát thanh tuyên truyền hướng dẫn người dân và du khách thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại các chốt vào không gian đi bộ và trên các tuyến phố đi bộ. Bổ sung Standee mã QR và thông điệp 5K, Bản đồ không gian đi bộ tích hợp vị trí các điểm tổ chức hoạt động văn hóa, trụ sở công an phường, trạm y tế phường lắp đặt tại 36 chốt vào không gian đi bộ để người dân và du khách nắm thông tin khi đến với không gian đi bộ. Rà soát các điểm trông giữ xe và yêu cầu các đơn vị được cấp phép trông giữ xe ký cam kết thực hiện đúng giấy phép và các quy định về trông giữ xe.

Quận cũng tổ chức đoàn kiểm tra xử lý các điểm trông giữ xe không phép và trông giữ xe thu quá giá quy định. Lãnh đạo UBND quận và 3 Tổ công tác trực trong thời gian hoạt động của không gian đi bộ. Vào 21h hằng ngày, UBND quận tổ chức giao ban với các Tổ công tác và UBND các phường để kịp thời chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế.

Phương án phòng chống dịch tại các chốt và không gian đi bộ được thực hiện nghiêm túc. Tại các chốt ra vào không gian đi bộ lực lượng làm nhiệm vụ hướng dẫn người dân, du khách thực hiện 5K, đo thân nhiệt, khử khuẩn tay và quét mã QR kiểm soát người tham gia không gian đi bộ. Trung tâm y tế quận phân công lịch trực 18 Trạm y tế phường hướng dẫn và kịp thời xử lý các trường hợp liên quan công tác phòng, chống dịch.

Công tác phân luồng giao thông từ xa, hạn chế ùn ứ giao thông tại các chốt; kiểm tra xử lý các trường hợp để xe trên vỉa hè, đi xe trong phố, lấn chiếm hè phố, hàng rong, các cửa hàng kinh doanh, dịch vụ ăn uống vi phạm quy định.. Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật trong không gian đi bộ thực hiện đúng lịch, phong phú, hấp dẫn với 15 chương trình văn hóa nghệ thuật đương đại, 17 chương trình văn hóa nghệ thuật truyền thống, các trò chơi dân gian, hướng dẫn nặn tò he thu hút đông du khách tham gia;công tác vệ sinh môi trường trước, trong và sau thời gian diễn ra hoạt động của không gian đi bộ đảm bảo sạch đẹp phục vụ du khách đến với tuyến phố. Đồng thời đảm bảo an ninh trật tự, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường và công tác phòng chống dịch cho Chương trình “Du lịch Hà Nội chào 2022” tại không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm và khu vực vườn hoa Lý Thái Tổ.

Người dân và du khách rất vui mừng, phấn khởi đón nhận các không gian đi bộ hoạt động trở lại. Đa số người dân đã thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch. Các hoạt động văn hóa tổ chức trong không gian đi bộ thu hút đông du khách tham gia. Nhiều nhà hàng trong không gian đi bộ mở trở lại để phục vụ du khách và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phố đi bộ Hoàn Kiếm đón 40.000 khách trong 3 ngày đầu mở lại
Phố đi bộ Hoàn Kiếm đón 40.000 khách trong 3 ngày đầu mở lại

VOV.VN - Không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm và khu vực phụ cận đã tạo ra sự sống động trong hoạt động đô thị, trong 3 ngày đầu mở lại không gian đi bộ đã đón trên 40.000  lượt người.

Phố đi bộ Hoàn Kiếm đón 40.000 khách trong 3 ngày đầu mở lại

Phố đi bộ Hoàn Kiếm đón 40.000 khách trong 3 ngày đầu mở lại

VOV.VN - Không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm và khu vực phụ cận đã tạo ra sự sống động trong hoạt động đô thị, trong 3 ngày đầu mở lại không gian đi bộ đã đón trên 40.000  lượt người.

Đề xuất dừng phố đi bộ xung quanh Hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) từ 5/2
Đề xuất dừng phố đi bộ xung quanh Hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) từ 5/2

VOV.VN - Phó Chủ tịch quận Hoàn Kiếm Đinh Hồng Phong đề xuất TP chính thức cho phép dừng hoạt động phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm ngay từ tuần này, bắt đầu từ ngày 5/2, để chủ động phòng dịch bệnh Covd-19

Đề xuất dừng phố đi bộ xung quanh Hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) từ 5/2

Đề xuất dừng phố đi bộ xung quanh Hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) từ 5/2

VOV.VN - Phó Chủ tịch quận Hoàn Kiếm Đinh Hồng Phong đề xuất TP chính thức cho phép dừng hoạt động phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm ngay từ tuần này, bắt đầu từ ngày 5/2, để chủ động phòng dịch bệnh Covd-19

Ảnh: Người Hà Nội vui mừng khi phố đi bộ Hoàn Kiếm mở cửa trở lại
Ảnh: Người Hà Nội vui mừng khi phố đi bộ Hoàn Kiếm mở cửa trở lại

VOV.VN - Từ 19h ngày 12/3 phố đi bộ Hoàn Kiếm trở lại hoạt động bình thường nhưng vẫn phải đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng các quy định của Chính phủ và UBND Thành phố Hà Nội.

Ảnh: Người Hà Nội vui mừng khi phố đi bộ Hoàn Kiếm mở cửa trở lại

Ảnh: Người Hà Nội vui mừng khi phố đi bộ Hoàn Kiếm mở cửa trở lại

VOV.VN - Từ 19h ngày 12/3 phố đi bộ Hoàn Kiếm trở lại hoạt động bình thường nhưng vẫn phải đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng các quy định của Chính phủ và UBND Thành phố Hà Nội.