Tân Tổng thống Philippines sẽ ưu tiên khu vực ASEAN

VOV.VN - Tổng thống Philippines Bongbong Marcos có thể sẽ đi thăm các quốc gia ASEAN trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên, trước khi ông đến thăm các nước khác, bao gồm Mỹ và Trung Quốc.

Đại sứ Philippines tại Mỹ Jose Manies Romualdez cho biết, Tổng thống Marcos đã nhận được lời mời của nhiều lãnh đạo quốc gia, trong đó có Tổng thống Mỹ Joe Biden, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng như Liên minh châu Âu.

Tuy nhiên Tân Tổng thống Philippines có thể sẽ đến thăm các quốc gia Đông Nam Á trước tiên. Bộ Ngoại giao Philippines đang đề xuất chuyến thăm tới Indonesia-nước chủ tịch ASEAN 2023 và Singapore. Đại sứ Jose Manies Romualdez chưa xác định khả năng Tổng thống sẽ tới thăm Mỹ, nhưng cho rằng hai nhà lãnh đạo sẽ có cơ hội gặp nhau tại kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ vào tháng 9 tới.

Cùng với Indonesia, Thái Lan, Singapore và Malaysia, Philippines là thành viên sáng lập của ASEAN vào năm 1967. Với việc ông Marcos lên nắm quyền, các nước ASEAN mong muốn nhà lãnh đạo mới của Philippines sẽ đóng vai trò tích cực hơn so với những người tiền nhiệm trong các vấn đề ASEAN vì hòa bình và ổn định của khu vực cũng như lợi ích quốc gia.

Trong một tuyên bố gần đây, Tân Tổng thống Philippines tuyên bố ý định tiếp tục chính sách đối ngoại độc lập của người tiền nhiệm. Theo giới quan sát, nếu ông Marcos muốn duy trì một chính sách đối ngoại độc lập thì không nên bị giới hạn với các lựa chọn giữa Mỹ và Trung Quốc, mà cần tăng cường quan hệ với các nước trong khu vực, với Nhật Bản, Australia, Hàn Quốc và quan trọng hơn là các nước ASEAN.  

Chính quyền của Tổng thống Marcos phải tiếp tục tham gia sâu hơn nữa vào các hoạt động của ASEAN, thực hiện hội nhập kinh tế khu vực nếu muốn tìm cách thúc đẩy ASEAN và các nỗ lực xây dựng cộng đồng kinh tế khu vực để hỗ trợ phát triển kinh tế quốc gia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên