Việt Nam sẵn sàng hợp tác để đẩy mạnh kết nối hạ tầng kỹ thuật số

VOV.VN - Việt Nam cam kết sẽ nỗ lực tạo điều kiện thực thi chính sách hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, đẩy mạnh phổ cập số,...tạo điều kiện để thúc đẩy đầu tư vào công nghệ cao.

Chiều 25/10, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh tham dự Hội nghị Thượng đỉnh kinh doanh và đầu tư ASEAN (ASEAN BIS) 2021 với chủ đề: “Xây dựng tương lai kỹ thuật số bền vững trong khu vực ASEAN” diễn ra theo hình thức trực tuyến.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhấn mạnh: Việc hiện thực hóa được mục tiêu kiểm soát và phục hồi kinh tế không thể chỉ nhờ vào nỗ lực của một Chính phủ hay một quốc gia đơn lẻ, mà cần sự nỗ lực, chung tay của tất cả 10 nước thành viên ASEAN cũng như bạn bè, đối tác.

ASEAN cũng cần tiếp tục triển khai các sáng kiến khác mà ASEAN đã thông qua với ba định hướng: phục hồi, số hóa và tính bền vững, áp dụng ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ để thúc đẩy phục hồi xanh. Để hướng tới những mục tiêu này, Phó Thủ tướng tái khẳng định tầm quan trọng của Chiến lược tổng thể ASEAN về cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và việc đẩy nhanh sáng kiến tăng cường sức mạnh tổng hợp của ASEAN ứng phó với các thảm họa thiên tai (ASEAN SHIELD) do Brunei đề xuất năm nay.

Trên cơ sở đó, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh mong muốn, hội nghị sẽ chia sẻ thêm những kinh nghiệm, bài học thực tiễn tốt nhất trong lĩnh vực số hóa để cùng nhau áp dụng công nghệ cao, ứng dụng khoa học kỹ thuật.  

Về phía mình, Việt Nam sẵn sàng hợp tác để đẩy mạnh kết nối hạ tầng kỹ thuật số hướng tới khu vực phát triển kỹ thuật số đồng đều và bền vững. Đồng thời, Chính phủ Việt Nam sẽ nỗ lực tạo điều kiện thực thi chính sách hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, đẩy mạnh phổ cập số, khuyến khích các doanh nghiệp hợp tác và tạo điều kiện để thúc đẩy đầu tư vào công nghệ cao theo hướng tăng trưởng xanh, tạo việc làm xanh đối với tất cả các thành phần kinh tế.

Hội nghị Thượng đỉnh kinh doanh và đầu tư ASEAN (ASEAN BIS) là nơi gặp gỡ của các tổ chức khu vực công và tư, các đại diện của chính phủ và ngành công nghiệp từ trong và ngoài ASEAN, ASEAN BIS còn là nơi đối thoại và kết nối, đẩy mạnh các sáng kiến về hợp tác và hội nhập kinh tế  ASEAN./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Indonesia kêu gọi hợp tác công nghệ số trong ASEAN tại AIPA 42
Indonesia kêu gọi hợp tác công nghệ số trong ASEAN tại AIPA 42

VOV.VN - Tại Đại hội đồng Liên nghị viện các nước ASEAN lần thứ 42 (AIPA-42), Indonesia đã nêu tầm quan trọng của hợp tác công nghệ số giữa các nước ASEAN, đặc biệt trong đại dịch Covid-19.

Indonesia kêu gọi hợp tác công nghệ số trong ASEAN tại AIPA 42

Indonesia kêu gọi hợp tác công nghệ số trong ASEAN tại AIPA 42

VOV.VN - Tại Đại hội đồng Liên nghị viện các nước ASEAN lần thứ 42 (AIPA-42), Indonesia đã nêu tầm quan trọng của hợp tác công nghệ số giữa các nước ASEAN, đặc biệt trong đại dịch Covid-19.

Thúc đẩy tài chính toàn diện và kết nối thương mại số trong khu vực ASEAN
Thúc đẩy tài chính toàn diện và kết nối thương mại số trong khu vực ASEAN

VOV.VN - Tại hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng trung ương ASEAN với Cộng đồng doanh nghiệp, các Bộ trưởng và Thống đốc ghi nhận vai trò quan trọng của việc thúc đẩy tài chính toàn diện trong khu vực ASEAN.

Thúc đẩy tài chính toàn diện và kết nối thương mại số trong khu vực ASEAN

Thúc đẩy tài chính toàn diện và kết nối thương mại số trong khu vực ASEAN

VOV.VN - Tại hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng trung ương ASEAN với Cộng đồng doanh nghiệp, các Bộ trưởng và Thống đốc ghi nhận vai trò quan trọng của việc thúc đẩy tài chính toàn diện trong khu vực ASEAN.

Việt Nam-AFTA: Phát triển kinh tế số và thương mại điện tử trong ASEAN
Việt Nam-AFTA: Phát triển kinh tế số và thương mại điện tử trong ASEAN

VOV.VN - Tại Việt Nam, nửa đầu năm nay, dù đại dịch Covid-19 tác động đa chiều, ngành công nghiệp mới nổi - Thương mại điện tử vẫn đạt tăng trưởng 25%.

Việt Nam-AFTA: Phát triển kinh tế số và thương mại điện tử trong ASEAN

Việt Nam-AFTA: Phát triển kinh tế số và thương mại điện tử trong ASEAN

VOV.VN - Tại Việt Nam, nửa đầu năm nay, dù đại dịch Covid-19 tác động đa chiều, ngành công nghiệp mới nổi - Thương mại điện tử vẫn đạt tăng trưởng 25%.