Thái Lan: Chìm tàu du lịch lặn biển ở Phangnga, 2 người mất tích

VOV.VN - Một công dân Thái Lan và một du khách nước ngoài hiện vẫn đang mất tích sau khi một tàu du lịch lặn biển chở 14 hành khách gặp sự cố ngoài khơi tỉnh Phangnga ở phía Nam Thái Lan vào sáng nay (23/12).

Trung tâm Chỉ huy thực thi hàng hải Thái Lan (Thai-MECC) đã nhận được thông báo tàu chở khách du lịch lặn biển Porn Sawan gặp nạn và chìm gần đảo Torinla, còn được biết đến là Koh Kai. Vụ việc xảy ra ngay bên ngoài quần đảo Surin, cách đất liền khoảng 4 hải lý. Con tàu chở 14 hành khách đã khởi hành từ cảng Tap Lamung để thực hiện chuyến lặn biển.

Tàu cá Porn Supranee 9 đã hỗ trợ tàu bị nạn và đưa 12 du khách vào bờ an toàn vào trưa nay (23/12). Tuy nhiên, hai hành khách, một công dân Thái Lan và một du khách nước ngoài, hiện còn đang mất tích. Các cơ quan chức năng Thái Lan đã nhanh chóng triển khai các hoạt động cứu hộ cứu nạn để xác định vị trí và tìm kiếm những người còn mất tích.

Lặn biển là một hoạt động mà rất nhiều du khách không thể bỏ qua khi đến du lịch tại Thái Lan. Tuy nhiên, du khách được yêu cầu phải có sức khỏe và đủ kiến thức lặn biển để có thể đăng ký tham gia các hoạt động lặn biển tại các hòn đảo nổi tiếng của nước này.

Trước đó, một chuyến phà đêm đã bị sóng cao đánh chìm vào sáng 22/12 khi đang trên đường tới hòn đảo du lịch nổi tiếng Koh Tao nằm ở bờ tây của Vịnh Thái Lan. Rất may là toàn bộ thủy thủ đoàn và 70 hành khách, đa phần là du khách nước ngoài, đã được giải cứu và đưa vào bờ an toàn.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thái Lan tiến gần hơn tới hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới
Thái Lan tiến gần hơn tới hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới

VOV.VN - Hạ viện Thái Lan hôm qua (21/12) đã thông qua áp đảo bốn Dự luật về Hôn nhân đồng giới trong lần đọc đầu tiên, đưa nước này tiến gần hơn tới việc hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới.

Thái Lan tiến gần hơn tới hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới

Thái Lan tiến gần hơn tới hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới

VOV.VN - Hạ viện Thái Lan hôm qua (21/12) đã thông qua áp đảo bốn Dự luật về Hôn nhân đồng giới trong lần đọc đầu tiên, đưa nước này tiến gần hơn tới việc hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin có thể thực hiện án phạt tù ở nhà riêng
Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin có thể thực hiện án phạt tù ở nhà riêng

VOV.VN - Phó Thủ tướng Thái Lan Somsak Thepsutin hôm nay (20/12) cho biết, cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra, người đang thực hiện án phạt tù 1 năm, đủ điều kiện để được phép thực hiện án phạt tù ở nhà riêng thay vì ở trong trại giam

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin có thể thực hiện án phạt tù ở nhà riêng

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin có thể thực hiện án phạt tù ở nhà riêng

VOV.VN - Phó Thủ tướng Thái Lan Somsak Thepsutin hôm nay (20/12) cho biết, cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra, người đang thực hiện án phạt tù 1 năm, đủ điều kiện để được phép thực hiện án phạt tù ở nhà riêng thay vì ở trong trại giam

Thái Lan ra mắt phòng khám ô nhiễm không khí đầu tiên
Thái Lan ra mắt phòng khám ô nhiễm không khí đầu tiên

VOV.VN - Cục Dịch vụ y tế Thái Lan hôm nay (15/12) đã chính thức ra mắt phòng khám ô nhiễm không khí đầu tiên của nước này tại bệnh viện Nopparat Rajathanee ở ngoại ô thủ đô Bangkok, nhằm đối phó hiệu quả hơn với tình trạng ô nhiễm bụi mịn PM 2.5 đang ngày càng trở nên nghiêm trọng.

Thái Lan ra mắt phòng khám ô nhiễm không khí đầu tiên

Thái Lan ra mắt phòng khám ô nhiễm không khí đầu tiên

VOV.VN - Cục Dịch vụ y tế Thái Lan hôm nay (15/12) đã chính thức ra mắt phòng khám ô nhiễm không khí đầu tiên của nước này tại bệnh viện Nopparat Rajathanee ở ngoại ô thủ đô Bangkok, nhằm đối phó hiệu quả hơn với tình trạng ô nhiễm bụi mịn PM 2.5 đang ngày càng trở nên nghiêm trọng.

Thái Lan bắt đầu thí điểm mở cửa các địa điểm giải trí về đêm đến 4 giờ sáng
Thái Lan bắt đầu thí điểm mở cửa các địa điểm giải trí về đêm đến 4 giờ sáng

VOV.VN - Từ 15/12/2023, Chính phủ Thái Lan sẽ thí điểm cho phép các địa điểm giải trí có chọn lọc ở 5 địa phương gồm thủ đô Bangkok, 3 tỉnh Chon Buri, Phuket và Chiang Mai và đảo Koh Samui thuộc tỉnh Surat Thani được mở cửa hoạt động đến 4 giờ sáng.

Thái Lan bắt đầu thí điểm mở cửa các địa điểm giải trí về đêm đến 4 giờ sáng

Thái Lan bắt đầu thí điểm mở cửa các địa điểm giải trí về đêm đến 4 giờ sáng

VOV.VN - Từ 15/12/2023, Chính phủ Thái Lan sẽ thí điểm cho phép các địa điểm giải trí có chọn lọc ở 5 địa phương gồm thủ đô Bangkok, 3 tỉnh Chon Buri, Phuket và Chiang Mai và đảo Koh Samui thuộc tỉnh Surat Thani được mở cửa hoạt động đến 4 giờ sáng.