Thái Lan "khép cửa" du lịch đúng dịp cao điểm

VOV.VN - Thái Lan tạm dừng chương trình đón khách quốc tế miễn cách ly, vốn khởi động từ ngày 1/11 vừa qua. Như vậy, những du khách xin nhập cảnh Thái Lan sau ngày 21/12 sẽ phải cách ly từ 7 – 10 ngày.

Quyết định tạm dừng chương trình đón khách quốc tế miễn cách ly "Test and Go" (tạm dịch: Xét nghiệm và đi) của Thái Lan đồng nghĩa với việc du khách quốc tế sẽ phải cách ly tại khách sạn từ 7 – 10 ngày sau khi nhập cảnh. 

Quyết định được đưa ra sau khi các trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể Omicron tại Thái Lan được phát hiện trong cộng đồng. Chính phủ Thái Lan cho biết quyết định này không phải là "chấm dứt" mà chỉ "tạm thời ngừng đón khách quốc tế đến".

Phó Phát ngôn viên Chính phủ Thái Lan Rachada Dhanadirek cho biết sau ngày 21/12, chương trình "Test and Go" sẽ tạm dừng nhận đăng ký, ít nhất cho đến ngày 4/1/2022 khi quyết định trên được xem xét lại. Đồng thời, tất cả các chương trình du lịch "sandbox" sẽ bị đình chỉ trên khắp Thái Lan, ngoại trừ tại hòn đảo du lịch Phuket.

Chương trình "Test and Go" khởi động vào ngày 1/11, đã thu hút khoảng 200.000 du khách đăng ký, trong đó 110.000 người đã đến Thái Lan. Các kết quả cho thấy "Test and Go" thu hút lượng du khách lớn hơn nhiều so với chương trình "sandbox".

Sự thay đổi ngay lập tức của Chính phủ Thái Lan sẽ giáng đòn mạnh vào các doanh nghiệp du lịch vốn đã rất chật vật. Bà Marisa Sukosol Nunbhakdi - Chủ tịch Hiệp hội Khách sạn Thái Lan (THA) cho biết: “Các doanh nghiệp du lịch Thái Lan không muốn bắt đầu lại từ đầu, với việc du khách phải cách ly... Những lao động mới được tuyển dụng, lại có nguy cơ phải đối mặt với tình trạng thất nghiệp một lần nữa nếu lượng khách không đủ".

Ở miền Đông Thái Lan, đại diện THA ở khu vực này dự báo khách quốc tế sẽ giảm 30% nếu chương trình "Test & Go" bị đình chỉ và thay thế bằng chương trình "sandbox". Thay vào đó, khách du lịch sẽ chọn điểm đến khác để được miễn cách ly./.

Thái Lan gặp vấn đề gì khi mở cửa du lịch ồ ạt?

VOV.VN - Ngày 1/11 vừa qua là dấu mốc mới trong chiến dịch mở cửa du lịch của Thái Lan, sau các hoạt động thí điểm đón khách quốc tế từ tháng 7/2021. Các sân bay đã đông đúc trở lại, tuy nhiên việc mở cửa không diễn ra như kỳ vọng của ngành du lịch nước này.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thái Lan xem xét huỷ bỏ miễn cách ly cho du khách vì biến thể Omicron
Thái Lan xem xét huỷ bỏ miễn cách ly cho du khách vì biến thể Omicron

VOV.VN - Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Y tế Thái Lan Anutin Charnvirakul cho biết chính phủ Thái Lan đang xem xét việc huỷ bỏ kế hoạch miễn cách ly cho du khách khi nhập cảnh, do lo ngại các trường hợp nhiễm biến thể Omicron đang tăng lên nhanh chóng tại nước này.

Thái Lan xem xét huỷ bỏ miễn cách ly cho du khách vì biến thể Omicron

Thái Lan xem xét huỷ bỏ miễn cách ly cho du khách vì biến thể Omicron

VOV.VN - Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Y tế Thái Lan Anutin Charnvirakul cho biết chính phủ Thái Lan đang xem xét việc huỷ bỏ kế hoạch miễn cách ly cho du khách khi nhập cảnh, do lo ngại các trường hợp nhiễm biến thể Omicron đang tăng lên nhanh chóng tại nước này.

Du khách tới Thái Lan giảm mạnh do lo ngại biến thể Omicron
Du khách tới Thái Lan giảm mạnh do lo ngại biến thể Omicron

VOV.VN - Thái Lan đang chứng kiến sự sụt giảm về lượng khách tới nước này khi kể từ ngày 8/12 vừa qua, số lượng khách quốc tế đến với quốc gia Đông Nam Á này đã giảm xuống dưới 3.000 người mỗi ngày. 

Du khách tới Thái Lan giảm mạnh do lo ngại biến thể Omicron

Du khách tới Thái Lan giảm mạnh do lo ngại biến thể Omicron

VOV.VN - Thái Lan đang chứng kiến sự sụt giảm về lượng khách tới nước này khi kể từ ngày 8/12 vừa qua, số lượng khách quốc tế đến với quốc gia Đông Nam Á này đã giảm xuống dưới 3.000 người mỗi ngày. 

Thái Lan ra mắt cổng thông tin hỗ trợ khách du lịch
Thái Lan ra mắt cổng thông tin hỗ trợ khách du lịch

VOV.VN - Thái Lan vừa cho ra mắt một trang web du lịch mới nhằm giúp du khách đến nước này dễ dàng hơn. Trong năm 2022, Thái Lan đặt mục tiêu thu hút từ 8 tới 15 triệu du khách.

Thái Lan ra mắt cổng thông tin hỗ trợ khách du lịch

Thái Lan ra mắt cổng thông tin hỗ trợ khách du lịch

VOV.VN - Thái Lan vừa cho ra mắt một trang web du lịch mới nhằm giúp du khách đến nước này dễ dàng hơn. Trong năm 2022, Thái Lan đặt mục tiêu thu hút từ 8 tới 15 triệu du khách.