Hơn 13 triệu người bỏ phiếu sớm trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ

VOV.VN - Tới nay đã có hơn 13 triệu người bỏ phiếu sớm trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ diễn ra ngày 08/11. Dự kiến số người bỏ phiếu sớm năm nay có thể sẽ vượt qua kỷ lục năm 2018.

Theo dữ liệu của Dự án bầu cử Mỹ và hãng tin tức AP, số người bỏ phiếu sớm ở nhiều bang trên khắp nước Mỹ đã cao hơn con số ở cùng thời điểm năm 2018 khoảng từ 1 triệu tới 3 triệu người. Số người bỏ phiếu qua bưu điện chiếm phần lớn những người bỏ phiếu sớm. Một số quan sát cho biết tỷ lệ bỏ phiếu sớm là một trong những yếu tố dẫn tới tỷ lệ bỏ phiếu cao ở các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ.

Theo kết quả của một số cuộc khảo sát gần đây, 90% số người trả lời cho biết họ sẽ đi bầu trong năm nay, trong khi đó 57% số người cho biết cuộc bầu cử năm nay quan trọng hơn các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ trước đây./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bầu cử giữa nhiệm kỳ 2022 tại Mỹ vào chặng nước rút
Bầu cử giữa nhiệm kỳ 2022 tại Mỹ vào chặng nước rút

VOV.VN - Chính trường Mỹ đang nóng lên khi chỉ còn hai tuần nữa là tới cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm nay. Ngoài cuộc đua vào lưỡng viện Quốc hội khóa 118, cuộc bầu cử còn bầu lại hàng loạt vị trí thống đốc tiểu bang và chính quyền địa phương.

Bầu cử giữa nhiệm kỳ 2022 tại Mỹ vào chặng nước rút

Bầu cử giữa nhiệm kỳ 2022 tại Mỹ vào chặng nước rút

VOV.VN - Chính trường Mỹ đang nóng lên khi chỉ còn hai tuần nữa là tới cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm nay. Ngoài cuộc đua vào lưỡng viện Quốc hội khóa 118, cuộc bầu cử còn bầu lại hàng loạt vị trí thống đốc tiểu bang và chính quyền địa phương.

Cục diện chính trường Mỹ 4 tuần trước bầu cử giữa nhiệm kỳ
Cục diện chính trường Mỹ 4 tuần trước bầu cử giữa nhiệm kỳ

VOV.VN - Tổng thống Joe Biden sẽ không có tên trên các lá phiếu, nhưng cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào ngày 8/11 sẽ là cơ hội đầu tiên để cử tri đưa ra đánh giá về nhiệm kỳ tổng thống của ông.

Cục diện chính trường Mỹ 4 tuần trước bầu cử giữa nhiệm kỳ

Cục diện chính trường Mỹ 4 tuần trước bầu cử giữa nhiệm kỳ

VOV.VN - Tổng thống Joe Biden sẽ không có tên trên các lá phiếu, nhưng cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào ngày 8/11 sẽ là cơ hội đầu tiên để cử tri đưa ra đánh giá về nhiệm kỳ tổng thống của ông.

Triều Tiên có thể tiến hành thử hạt nhân trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ
Triều Tiên có thể tiến hành thử hạt nhân trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ

VOV.VN - Ngày 22/8, Cựu Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia (NIS) của Hàn Quốc Park Jie-won cho biết, Triều Tiên có thể sẽ tiến hành một vụ thử hạt nhân trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ vào tháng 11 tới, nhằm phô diễn sức mạnh hạt nhân của nước này.

Triều Tiên có thể tiến hành thử hạt nhân trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ

Triều Tiên có thể tiến hành thử hạt nhân trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ

VOV.VN - Ngày 22/8, Cựu Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia (NIS) của Hàn Quốc Park Jie-won cho biết, Triều Tiên có thể sẽ tiến hành một vụ thử hạt nhân trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ vào tháng 11 tới, nhằm phô diễn sức mạnh hạt nhân của nước này.