Một nữ sinh bắt bạn quỳ rồi tát vào mặt ở Quảng Bình

VOV.VN - Đoạn clip khoảng 15 giây vừa được đăng tải trên mạng xã hội ghi lại cảnh 1 nữ sinh bắt bạn quỳ giữa lớp, tát liên tiếp 7 cái vào mặt. Sự việc xảy ra tại một trường học ở thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình khiến dư luận bất bình.

Trong clip, 1 nữ sinh đeo khăn quàng đỏ tát liên tục vào mặt 1 bạn nữ khác mang theo ba lô phía sau đang quỳ dưới nền gạch. Qua xác minh, sự việc xảy ra tại Trường Trung học cơ sở số 1 Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Ban Giám hiệu Trường Trung học cơ sở số 1 Bắc Lý đã làm việc với phụ huynh, các học sinh liên quan và chính quyền địa phương để xử lý. Nhà trường đã yêu cầu 2 em học sinh liên quan trong clip làm bản tường trình.

Do mâu thuẫn, sáng 31/3, em T.H.B.N, học lớp 6 của trường đã đánh em N.H.A.H, học lớp 7 tại phòng học bộ môn. Sau đó, sáng 8/4, em N.H.A.H đã đánh lại em T.H.B.N cũng tại phòng học này. Lúc này, có 1 học sinh đã quay clip vụ việc và đăng tải lên mạng xã hội.

Tại buổi làm việc, phụ huynh của các em đã thừa nhận hành vi của con mình là sai, tuy nhiên đây là lần đầu xảy ra nên mong nhà trường tha thứ và phối hợp giải quyết, tạo cơ hội cho các em sửa chữa khuyết điểm, phối hợp với nhà trường để quản lý các em. Nhà trường cũng phân tích cho học sinh thấy rõ hành vi sai trái, vi phạm nội quy, quy định của trường, vi phạm đạo đức nhân cách của học sinh, gây mất an ninh trật tự trường học, ảnh hưởng uy tín nhà trường.

Ông Đào Viết Thánh, Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở số 1 Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình cho biết, nhà trường đã thành lập Hội đồng xét kỷ luật học sinh để xem xét kỷ luật 2 học sinh đánh nhau.

“Thầy cô, phụ huynh phân tích thì học sinh cũng nhận ra cái sai và mong nhà trường, thầy cô tha thứ để khắc phục, sửa chữa khuyết điểm. Phụ huynh các em cũng đề xuất nhà trường giải quyết vấn đề ở nội bộ nhà trường và học sinh cùng phụ huynh chứ không làm đơn gửi lên các cơ quan công an, cơ quan chức năng. Nhà trường cũng ra quyết định thành lập hội đồng kỷ luật học sinh, tiến hành họp để xử lý kỷ luật”, ông Thành cho hay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đánh nhau trong giờ ra chơi, 1 nam sinh lớp 6 tử vong
Đánh nhau trong giờ ra chơi, 1 nam sinh lớp 6 tử vong

VOV.VN - Sau khi xô xát trong giờ ra chơi tại Trường THCS Lý Tự Trọng, thành phố Huế, một nam sinh đã bị ngất xỉu rồi tử vong.

Đánh nhau trong giờ ra chơi, 1 nam sinh lớp 6 tử vong

Đánh nhau trong giờ ra chơi, 1 nam sinh lớp 6 tử vong

VOV.VN - Sau khi xô xát trong giờ ra chơi tại Trường THCS Lý Tự Trọng, thành phố Huế, một nam sinh đã bị ngất xỉu rồi tử vong.

Nhóm học sinh ở Cà Mau dựng cảnh đánh nhau để quay clip
Nhóm học sinh ở Cà Mau dựng cảnh đánh nhau để quay clip

VOV.VN - Ngày 4/3, Công an thành phố Cà Mau (tỉnh Cà Mau) cho biết, vừa có kết quả xác minh về clip học sinh đánh nhau lan truyền trên mạng xã hội. Clip này chỉ là dàn dựng, không có việc đánh nhau thật.

Nhóm học sinh ở Cà Mau dựng cảnh đánh nhau để quay clip

Nhóm học sinh ở Cà Mau dựng cảnh đánh nhau để quay clip

VOV.VN - Ngày 4/3, Công an thành phố Cà Mau (tỉnh Cà Mau) cho biết, vừa có kết quả xác minh về clip học sinh đánh nhau lan truyền trên mạng xã hội. Clip này chỉ là dàn dựng, không có việc đánh nhau thật.

Phú Yên: Điều tra 2 vụ nữ sinh đánh nhau, tung hình ảnh lên mạng xã hội
Phú Yên: Điều tra 2 vụ nữ sinh đánh nhau, tung hình ảnh lên mạng xã hội

VOV.VN - Ngày 1/9, Công an huyện Phú Hòa và thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên tiến hành điều tra, làm rõ nội dung liên quan đến một số video clip đăng tải trên mạng xã hội về việc các nhóm nữ sinh đánh nhau vừa xảy ra trên địa bàn.

Phú Yên: Điều tra 2 vụ nữ sinh đánh nhau, tung hình ảnh lên mạng xã hội

Phú Yên: Điều tra 2 vụ nữ sinh đánh nhau, tung hình ảnh lên mạng xã hội

VOV.VN - Ngày 1/9, Công an huyện Phú Hòa và thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên tiến hành điều tra, làm rõ nội dung liên quan đến một số video clip đăng tải trên mạng xã hội về việc các nhóm nữ sinh đánh nhau vừa xảy ra trên địa bàn.