Michael Phelps thành huyền thoại vĩ đại nhất trong lịch sử Olympic

Với chiếc HCV đồng đội trong ngày thi đấu hôm qua, siêu kình ngư người Mỹ đã trở thành VĐV có nhiều huy chương nhất trong lịch sử với tổng cộng 19 chiếc.  

Niềm vui của Phelps khi giành chiếc HCV ở nội dung 4x200m tự do nam (Ảnh: Reuters).

 

Ngày thi đấu thứ 4 của Olympic 2012 chứng kiến một kỷ lục mới. Siêu kình ngư người Mỹ Michael Phelps trở thành VĐV thành công nhất trong lịch sử Olympic khi anh cùng các đồng đội giành HCV ở nội dung bơi tự do 4x200m nam. Thành tích mà các VĐV Mỹ đạt được là 6:59.70 hơn các VĐV Pháp hơn 3’’.

Với chiếc HCV vừa mới giành được Phelps đã có trong tay tổng cộng 19 chiếc huy chương Olympic trong đó là 15 chiếc HCV để vượt qua VĐV thể dục của Liên Xô cũ Larisa Latynia với 18 chiếc huy chương các loại.

Tại Olympic Athens 2004, Phelps giành được 6 huy chương vàng, 2HCB ở các nội dung bơi cá nhân và đồng đội để phá kỷ lục của người đồng hương Mark Spitz thiết lập năm 1972.  4 năm sau, tại Olympic Bắc Kinh 2008, thành tích của tay bơi sinh năm 1985 này còn nổi bật hơn khi anh giành tới 8 HCV, lập 7 kỷ lục thế giới và 1 kỷ lục Olympic. Với tổng cộn 14 HCV anh đã phá kỷ lục số huy chương vàng Thế vận hội mà 1 VĐV giành được.

Michael Phelps sinh ra tại Baltimore bang Maryland nước Mỹ và ngay khi 15 tuổi, anh đã trở thành VĐV ít tuổi nhất góp mặt trong đội tuyển bơi của Mỹ tham dự Olympic Sydney 2000.

Sau 4 kỳ Olympic, kình ngư 27 tuổi này  đã trở thành VĐV vĩ đại nhất trong lịch sử Olympic. Phát biểu sau khi đạt được thành tích này, Phelps chia sẻ: “Tôi đã đặt hết tâm trí của mình vào những thứ mà chưa ai có thể làm được, tôi hạnh phúc vì điều đó”.

Bảng tổng sắp huy chương tính tới hết ngày thi đấu thứ 4.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên